MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 nhân vật 'ngược lối' trong danh sách Under 30: Người thành lừa đảo, kẻ bị cả nước Mỹ ghét, Forbes mong quay ngược thời gian để tước danh hiệu

29-11-2023 - 18:02 PM | Tài chính quốc tế

Trong số 10.000 người Forbes vinh danh, có 10 cái tên tạp chí này mong muốn quay ngược thời gian để tước đi danh hiệu.

10 nhân vật 'ngược lối' trong danh sách Under 30: Người thành lừa đảo, kẻ bị cả nước Mỹ ghét, Forbes mong quay ngược thời gian để tước danh hiệu - Ảnh 1.

Suốt 13 năm qua, Tạp chí Forbes công bố rất nhiều Danh sách Under 30. Hơn 10.000 người đã được vinh danh. Khoảng 100.000 ứng viên đã được sàng lọc.

Nhiều người trong số đó đã trở thành tỷ phú, gã khổng lồ về công nghệ hay nhân vật đi trước thời cuộc. Cũng có những người "ngược lối", dính tù tội và loạt cáo buộc đáng xấu hổ. Trong số 10.000 người Forbes vinh danh, có 10 cái tên tạp chí này mong muốn quay ngược thời gian để tước đi danh hiệu.

1. Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, cựu CEO thất sủng của FTX, thực sự có khả năng PR bản thân. Trong nhiều năm, y tự biến mình trở thành người đàn ông thiên tài với khả năng phát triển đế chế tiền số thần kỳ, để rồi giờ đây đối mặt với loạt tội danh nghiêm trọng.

Ít nhất 8 tỷ USD của khách hàng đã bị sử dụng sai mục đích, cụ thể ở đây là để bù đắp khoản lỗ hàng tỷ USD tại Alameda Research, quỹ phòng hộ cũng do Bankman-Fried thành lập. Cả 2 công ty hiện đã phá sản.

Hiện ông chủ sàn tiền số từng nổi tiếng thế giới với tổng tài sản hàng tỷ USD đang ngồi tù tại Trung tâm giam giữ Brooklyn trong quá trình đợi tuyên án với 7 tội nghiêm trọng. Tại các phiên tòa trước đó, Sam Bankman-Fried thể hiện rõ sự ăn năn hối cải vì đã không quản lý tốt FTX.

2. Caroline Ellison

Caroline Ellison, cựu CEO Alameda Research kiêm “cánh tay phải” của Sam Bankman-Fried, cũng đối mặt với loạt cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng. Theo tài liệu được các luật sư gửi lên Văn phòng luật sư Mỹ ở New York, tổng mức án người phụ nữ này có thể nhận lên tới 110 năm, thấp hơn một chút so với mức 115 năm của Sam Bankman-Fried.

Trước đó, Ellison thừa nhận tội danh lừa đảo cùng với người đồng sáng lập FTX Gary Wang. Cả hai cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp luật liên bang để đổi lại các bản án nhẹ hơn.

Được biết, Ellison và Bankman-Fried từng có mối quan hệ tình cảm. Họ ở chung với nhau tại căn hộ kiêm văn phòng làm việc trị giá 40 triệu USD ở Bahamas trước khi sàn FTX sụp đổ.

3. Charlie Javice

Năm 2021, nhà khởi nghiệp trẻ Charlie Javice hoàn thành thương vụ lớn nhất đời mình, đó là bán lại startup Frank cho JP Morgan Chase với giá 175 triệu USD. Nhờ startup này, Javice lọt danh sách “Forbes 30 Under 30” năm 2019.

Thế nhưng chỉ hơn 1 năm sau, CEO Jamie Dimon của JP Morgan đã hứng chịu vô số chỉ trích vì thương vụ hớ hênh. Số liệu khách hàng được Charlie Javice điều chỉnh sai lệch so với thực tế và JP Morgan đã kiện nhà khởi nghiệp này ra tòa với cáo buộc lừa đảo.

4. Nate Paul

Nate Paul xây dựng thành công đế chế bất động sản trị giá 1 tỷ USD vào năm 2017, chủ yếu là các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng thông qua World Class Capital Group có trụ sở tại Texas.

Tháng 6 năm 2023, y nhận cáo buộc 8 tội danh, sau đó bị truy tố thêm 4 tội danh lừa đảo chiếm đoạt.

5. Martin Shkreli

Martin Shkreli từng được ca ngợi là nhà kinh doanh tài ba nhờ thành lập được hai quỹ phòng hộ tập trung vào dược phẩm khi mới tròn 20 tuổi. Hai năm sau khi xuất hiện trong danh sách Under 30, anh chàng bỗng trở thành người bị cả nước Mỹ ghét vì tăng giá Daraprim - một loại thuốc quan trọng dùng để điều trị nhiễm ký sinh trùng, từ 17,50 USD một viên lên 750 USD.

Shkreli cuối cùng bị phạt 65 triệu USD và suốt đời không được bước chân vào ngành dược.

6. Cody Wilson

Cody Wilson nổi tiếng ngay từ khi còn là sinh viên Đại học Texas nhờ các bản thiết kế cho phép mọi người in 3D súng lục. Về mặt pháp lý, việc phát hành bản in sau đó đã buộc phải gỡ bỏ theo lệnh từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Vào năm 2019, Wilson nhận tội gây thương tích sau khi bị bắt trả 500 USD để quan hệ tình dục với một cô gái 16 tuổi.

7. James O'Keefe

James O'Keefe điều hành công ty truyền thông Project Veritas suốt 13 năm trước khi bị sa thải vì phong cách lãnh đạo cũng như hành vi lạm dụng tiền tài trợ phục vụ nhu cầu cá nhân. Y sau đó thành lập một công ty truyền thông mới O'Keefe Media Group song công ty này sau đó cũng nhanh chóng bị cơ quan quản lý điều tra.

8. Phadria Prendergast

Vào năm 2018, Phadria Prendergast nhận được sự chú ý nhờ công ty WOTC, để rồi sau này nhận cáo buộc ‘ăn chặn’ khoảng 195.000 USD tiền từ khách hàng.

Chúng sau đó bị truy vết và phát hiện có liên quan đến SPAC Nation. Ban đầu, cả Prendergast và cựu Giám đốc điều hành WOTC đều phủ nhận việc WOTC chuyển tiền cho SPAC Nation.

9. Steph Korey

Năm 2018, Steph Korey, người đồng sáng lập kiêm CEO Away được Forbes đưa lên trang bìa tạp chí. Sau đó vào năm 2019, The Verge cho xuất bản một bài báo bóc trần việc Steph Korey bắt nạt đồng nghiệp. Bà từ chức vào tháng 12 năm đó.

10. Lucas Duplan

Năm 2014, Lucas Duplan được coi là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Công ty khởi nghiệp thanh toán di động của ông, Clinkle, đã huy động được 30 triệu USD từ các nhà đầu tư hạng A, bao gồm Richard Branson, Peter Thiel và Andreessen Horowitz. Duplan ngay lập tức tuyển dụng hàng chục nhân viên mới, thu hút loạt thiên tài công nghệ tên tuổi và thuê một văn phòng đắt đỏ ở trung tâm San Francisco.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây quỹ, Duplan sa thải hàng loạt nhân viên vì sản phẩm thất bại. Đến năm 2015, công ty chỉ còn lại khoảng 30 nhân viên, giảm so với con số 70 vào thời kỳ đỉnh cao.

Theo: Forbes, Bloomberg

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên