MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 xe bán chạy nhất toàn cầu quý I/2020: 6 mẫu bán ở Việt Nam nhưng đa số không bán chạy

23-04-2020 - 15:16 PM | Thị trường

4 trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu trong 3 tháng đầu năm 2020 tới từ Toyota.

Đứng đầu toàn cầu về doanh số trong 3 tháng đầu năm 2020 là Corolla thế hệ thứ 12 mới được Toyota ra mắt vào năm 2018. Xuất hiện lần đầu từ 1966, mẫu sedan Nhật Bản hiện đã có mặt tại hơn 150 quốc gia trên toàn cầu với 3 cấu hình thân xe và hàng chục phiên bản động cơ tùy khu vực trong đó "đỉnh" nhất phải kể đến dòng hybrid nổi danh của Toyota.

Corolla cũng là mẫu xe duy nhất trên thế giới được sản xuất tại 5 châu lục với vô số cơ sở sản xuất tại Brazil, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nam Phi, Mỹ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Thái Lan và cả Việt Nam.

Trong lịch sử 10 năm thu thập dữ liệu doanh số xe toàn cầu của Focus2move, Toyota Corolla luôn đứng đầu với thị phần dao động từ 1,3% tới 1,5%. Trong quý I/2020, tỉ lệ này thậm chí còn tăng nhẹ lên 1,6%.

Theo sau Corolla trong danh sách bán chạy là bán tải số 1 nước Mỹ Ford F-Series – cái tên đã thống trị khu vực này trong suốt 46 năm và đã liên tục về nhì từ 2016 tới nay. Thị phần hiện tại của Ford F-Series trên toàn cầu là 1,3%.

10 xe bán chạy nhất toàn cầu quý I/2020: 6 mẫu bán ở Việt Nam nhưng đa số không bán chạy - Ảnh 1.

Trong 10 xe bán chạy nhất toàn cầu, có Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Hilux, Honda CR-V, Honda Civic và VW Tiguan đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ Honda CR-V và Toyota Camry khởi sắc trong phân khúc, số còn lại đều có doanh số không mấy khả quan

Vị trí cuối cùng trong top 3 thuộc về mẫu SUV Toyota ra mắt từ 22 năm trước là RAV4, tăng mạnh 14 bậc so với 2010. Trong top 10 còn 2 cái tên tới từ Toyota nữa là Camry (6, tăng 3 bậc) và Hilux (8, tăng 3 bậc). Đối thủ đồng hương của Toyota là Honda cũng chiếm trọn vẹn 2 vị trí số 4 và 5 với CR-V và Civic.

Trong top 50 mẫu xe bán chạy nhất thuộc quý I/2020 đáng chú ý là sự vắng mặt của các mẫu xe Hàn Quốc ở nhóm đầu. Những cái tên xuất hiện bao gồm Hyundai Tucson (14, tăng 3 bậc), Kia Sportage (17, giảm 3 bậc), Kia Seltos (38 so với mốc… 1.605 do mới mở bán năm ngoái), Hyundai Elantra (46, tăng 4 bậc), Kia Rio (47, tăng 28 bậc) và Hyundai Kona (50, tăng 27 bậc).

Tham khảo: Focus2move

Theo Quang Phong

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên