MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1.000 quân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Ông Putin triệu tập tướng lĩnh, Mỹ tức tốc truy vấn Kiev

08-08-2024 - 09:23 AM | Tài chính quốc tế

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin về cuộc tấn công của 1.000 quân Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Nội dung chính

  • Ukraine đưa 1.000 quân tấn công vùng lãnh thổ Kursk của Nga.
  • Ông Putin họp với tướng lĩnh cấp cao về tình hình nóng.
  • Nhà Trắng lên tiếng sau khi Ukraine dùng vũ khí Mỹ trong chiến dịch tấn công Kursk.

1.000 quân Ukraine tấn công Kursk,
ông Putin họp khẩn tướng lĩnh

RT đưa tin, ngay trong tối 7/8, Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật của Nga về tình hình căng thẳng ở vùng Kursk sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine.

Trước đó, vào sáng 6/8, lực lượng vũ trang Ukraine bất ngờ đột kích qua biên giới vùng Kursk của Nga. Theo tờ Guardian, giao tranh đã bùng nổ giữa các làng biên giới Nikolayevo-Daryino và Oleshnya ở vùng Kursk, thậm chí tiến xa hơn vào bên trong lãnh thổ Nga, tới tận rìa Sudzha, cách tiền tuyến 10km. Các đợt tấn công của Ukraine kéo dài sang ngày 7/8.

Tham dự cuộc họp với Tổng thống Putin có Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Nga - Tướng Sergei Shoigu, Giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Trong đó, ông Gerasimov dự họp qua video do đang đi thị sát tại một trong các điểm chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga.

1.000 quân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Ông Putin triệu tập tướng lĩnh, Mỹ tức tốc truy vấn Kiev- Ảnh 1.

Ông Putin trong cuộc họp với người đứng đầu các cơ quan an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật của Nga tối 7/8. Ảnh: RT

Báo cáo với Tổng thống Putin, ông Gerasimov cho biết, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga.

"Ngày 6/8, các đơn vị vũ trang Ukraine, với quân số lên tới 1.000 người đã phát động tấn công nhằm mục đích giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Nga ở quận Sudzhansky, vùng Kursk" - ông Gerasimov nói.

Ở đây, con số thống kê đã có sự thay đổi, khi thông báo ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/8 nêu rằng, khoảng 300 binh sĩ Ukraine từ Lữ đoàn cơ giới số 22 – dưới sự yểm trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe bọc thép – đã phát động tấn công vùng Kursk.

Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho biết, phối hợp với các đơn vị không quân, pháo binh và tên lửa, lực lượng biên phòng cùng các nhóm quân tăng cường của Nga đã "ngăn chặn được bước tiến của quân Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga theo hướng Kursk".

"Hiện tại, các đơn vị của nhóm quân Sever, cùng các đơn vị biên phòng của FSB đang tiếp tục tiêu diệt lực lượng đối phương ở khu vực tiếp giáp trực tiếp biên giới Nga-Ukraine" - Ông Gerasimov nói.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video tên lửa Iskander phá hủy phương tiện quân sự của Ukraine tại Kursk.

Tính đến tối 7/8, theo Tổng tham mưu trưởng Nga, lực lượng Ukraine tấn công vào Kursk đã chịu thiệt hại đáng kể, với 100 binh sĩ tử trận, 215 binh sĩ bị thương và 54 xe tăng-thiết giáp (trong đó có 7 xe tăng) bị phá hủy.

Trước đó, trong phiên họp với các quan chức chính phủ Nga cùng ngày, ông Putin đã gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là "hành động khiêu khích quy mô lớn".

"Chính quyền Kiev đã tiến hành một hành động khiêu khích quy mô lớn tại vùng Kursk, bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, vào nhà dân, xe cứu thương" - Ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền vùng Kursk để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Mỹ yêu cầu Ukraine làm rõ

về cuộc tấn công vào Kursk

Theo RT, khi trả lời các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby ngày 7/8 cho biết, Mỹ sẽ yêu cầu Kiev làm rõ về cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk.

"Chúng tôi dự định liên hệ sớm với các đối tác Ukraine để hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra" - Ông Kirby nói, lưu ý rằng Washington đã nắm được thông tin có sự xuất hiện của vũ khí Mỹ trong chiến dịch tấn công Kursk.

1.000 quân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Ông Putin triệu tập tướng lĩnh, Mỹ tức tốc truy vấn Kiev- Ảnh 2.

Ông John Kirby cho biết, Mỹ sẽ yêu cầu Ukraine làm rõ về các sự kiện ở vùng Kursk. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, quan điểm của Washington đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga "không thay đổi".

"Chính sách của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng vũ khí Mỹ không hề thay đổi" - Ông Kirby nói.

Trước đó, các nguồn tin quân sự Nga cho hay, lực lượng Ukraine đã triển khai tên lửa phòng không Patriot của Mỹ tới gần vùng Kursk để chống lại các máy bay của Không quân Nga. Bên cạnh đó, trong đoàn xe quân sự của Ukraine tại Kursk có sự xuất hiện của xe thiết giáp Humvee do Mỹ cung cấp, với các dấu hiệu chiến thuật mới.

1.000 quân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Ông Putin triệu tập tướng lĩnh, Mỹ tức tốc truy vấn Kiev- Ảnh 3.

1.000 quân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga: Ông Putin triệu tập tướng lĩnh, Mỹ tức tốc truy vấn Kiev- Ảnh 4.

Hình ảnh xe quân sự của Ukraine tại Kursk. Nguồn: Voenndelo

Theo tờ The Hill, các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ tấn công. Do các hạn chế mà Mỹ đã đặt ra, Ukraine trước đây chưa từng đưa quân trực tiếp vào lãnh thổ Nga, cũng không chủ động tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ hoặc của các đồng minh phương Tây, trừ trường hợp Nga phát động tấn công qua biên giới trước.

Vì thế, The Hill cho rằng, cuộc tấn công trực diện của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ khiến Washington thất vọng sau những nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến tranh leo thang. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine bằng một hành động khốc liệt hơn.

Thời gian trước, các nhóm vũ trang thân Ukraine - chống Nga từng xâm nhập vào các khu vực biên giới của Nga để tiến hành tấn công. Tuy nhiên, lần này, "Ukraine đã điều các lữ đoàn quân chính quy xâm nhập vào Nga". Blogger quân sự người Nga Alexander Kots cho rằng, có thể gọi đây là "một chiến dịch quân sự toàn diện".

"Không phải là nhóm quân phá hoại hay trinh sát, mà là quân đội chính quy của một nước. Họ (Ukraine) không hề che giấu điều này" - Kots lưu ý.

Theo Tùng Chi

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên