MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới "ngã ngửa": Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn

05-07-2018 - 19:46 PM | Sống

Có rất nhiều điều độc đáo về Nhật Bản khiến thế giới trầm trồ, như tính kỷ luật, sự chính xác, trách nhiệm trong công việc, những phát minh kỳ thú… Nhưng đất nước mặt trời mọc vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ có thể gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai hâm mộ văn hóa Nhật Bản.

Cả thế giới ngưỡng mộ văn hóa của người Nhật Bản. Nhưng không thể phủ nhận, cuộc sống ở xứ mặt trời mọc cũng đầy áp lực và nỗi cô đơn. Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ xuất hiện ở đất nước này phần nào khỏa lấp những thiếu sót trong cuộc sống của con người hiện đại.

Nếu bạn nghĩ mình đã biết quá đủ về Nhật Bản thì hãy thử đọc xem những điều dưới đây có đủ mới mẻ hay không:

1. Những người “bốc hơi”

Với một người Nhật, không có gì tồi tệ hơn việc mất đi sự tôn trọng của xã hội. Thi trượt, mất việc, li dị và nợ nần… có rất nhiều lý do để một người Nhật cảm thấy bị xã hội quay lưng. Một số lựa chọn tự sát để kết thúc cuộc đời, số khác thì chọn “biến mất”.

Thống kê cho thấy, ở Nhật có khoảng 80.000 đến 100.000 người mất tích mỗi năm. Kỳ quặc là, cả người thân lẫn cảnh sát đều sẽ không tìm kiếm những người này bởi cho rằng họ đã tự sát. Thậm chí việc nhắc đến những người “bốc hơi” này còn là một điều cấm kỵ.

Vậy nếu không phải tự sát thì họ sẽ đi đâu để biến mất hoàn toàn? Câu trả lời là thành phố Sanya, một khu ổ chuột ở Tokyo đã bị chính quyền xóa sổ khỏi bản đồ. Nó chỉ là cái tên vô danh, không ai xác định được trên bản đồ. Rất khó để sinh sống ở đó do điều kiện sinh hoạt xấu và các công việc lao động nặng nhọc. Cách thứ 2 là ở ngay tại nhà, cách ly bản thân với tất cả mọi người, kể cả người thân.

2. Otaku là một cách để trốn thoát khỏi hiện thực

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 1.

Một cách khác để giới trẻ Nhật Bản trốn tránh hiện thực là sống như một otaku, tức là biến mình thành nhân vật truyện tranh ưa thích.

Những otaku này có xu hướng sống tách biệt với thực tế, ăn mặc, nói chuyện như một nhân vật hoạt hình. Họ cũng có những CLB sinh hoạt chung để trao đổi sở thích mà tụ điểm nổi tiếng nhất là khu vực Akihabara.

3. Dịch vụ cho thuê gia đình, bạn bè

Tiền không mua được tình yêu nhưng ở Nhật Bản, nó chắc chắn có thể mua được sự xuất hiện của "tình yêu". Bạn có thể thuê một diễn viên chuyên nghiệp trở thành bất cứ ai bạn cần, người yêu, vợ chồng, cha mẹ… Khách hàng thậm chí còn có thể thuê một em bé trong một vài ngày, tất nhiên là đều sẽ thông qua những công ty có trách nhiệm.

Điều duy nhất trong mối quan hệ cho thuê này là hai bên không biết quá nhiều và không xen vào cuộc sống thật của nhau. Rất ít người biết đối tác của mình thực sự là ai, tính cách thật như thế nào, công việc thực sự ra sao…

4. Thị trấn đằng sau những bức tường

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 2.

Đây là những hình ảnh thực tế của Nhật Bản hiện đại chứ không phải ảnh cắt từ bộ phim nào đó. Pacific Rim là bức tường được xây lên để bảo vệ con người khỏi những thiên tai đến từ biển cả.

Sau vụ động đất tấn công phía Đông Nhật Bản vào năm 2011 gây ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima, chính phủ đã quyết định xây dựng các bức tường biển để bảo vệ các thị trấn ven biển. Các bức tường này cao đến 41 feet, giúp ngăn sóng biển, trì hoãn lũ lụt và đảm bảo có thêm thời gian để di tản trong trường hợp khẩn cấp.

Tất nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều quanh những bức tường này. Một số người cảm thấy an tâm nhưng nhiều người khác cảm thấy những bức tường này quá cao, chặn tầm nhìn ra biển và khiến họ cảm thấy tù túng.

5. Những cơ quan xin lỗi

Ai cũng vậy, cảm thấy khó khăn để nói lời xin lỗi. Người Nhật cũng muốn tránh né phải làm việc này và những cơ quan có chức năng chính là giúp bạn gửi lời xin lỗi khi cần thiết. Các “chuyên gia xin lỗi” thậm chí đều là những nhà tâm lý học giỏi và có thể giúp bạn thoát khỏi những tình huống rất khó chịu.

Giá của các dịch vụ tùy thuộc vào “quy mô” lời xin lỗi và quy mô của cơ quan đó, trung bình có giá khoảng 240 USD. Xin lỗi qua điện thoại hoặc email có giá thấp hơn, khoảng 96USD. Một số đại lý chuyên nghiệp tính phí theo giờ (trung bình 33USD/giờ).

6. Những “căn phòng nhàm chán” dành cho người lao động

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 3.

Ở Nhật, bị sa thải là một việc vô cùng kinh khủng. Chính sách sa thải ở Nhật cũng rất khác so với những quy tắc thông thường và gây nhiều bất lợi cho người lao động. Ví dụ gói hưu trí sớm tại Sony tương đương với 54 tháng thanh toán.

Không muốn trả một số tiền lớn như vậy nên các công ty đã sản sinh ra “căn phòng nhàm chán” nhằm khiến nhân viên chủ động xin nghỉ việc. Họ cho xây những căn phòng mà nhân viên phải dành thời gian cho những thứ vô nghĩa. Ví dụ như đọc báo, xem video và làm báo cáo vào cuối ngày.

Sony hay nhiều công ty khác không hề nghĩ rằng những “căn phòng nhàm chán” này là điều xấu. Mục đích của họ là làm cho nhân viên cảm thấy bị lãng quên và vô giá trị - và cuối cùng chỉ khiến họ bỏ cuộc.

7. Trả tiền để được ôm ấp

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 4.

Cô đơn là vấn đề rất phổ biến ở Nhật Bản, đó là lý do vì sao người Nhật thích ghé thăm các địa điểm giúp họ loại bỏ cảm giác này trong thời gian ngắn. Có một nơi gọi là Soineya, nơi người ta có thể ngủ cạnh nhau mà không quan hệ tình dục, đơn giản là nằm ôm nhau ngủ mà thôi.

Thông thường, khách hàng phải trả một khoản phí vào cửa (khoảng 27 USD) và tất cả các dịch vụ khác sẽ được tính theo bảng giá. Ví dụ, ngủ 20p sẽ mất khoảng 27 USD, ngủ cùng 1 giờ là 54 USD. Các dịch vụ tùy chọn khác sẽ có giá khác nhau, như ngủ trong vòng tay một cô gái xinh đẹp, xoa đầu hay nhìn vào mắt nhau, ngủ trên đùi…

8. Quán cà phê cho những người cô đơn

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 5.

Moomin Bakery & Café là một địa điểm nổi tiếng ở Tokyo với biệt danh “anti-cô đơn”. Những khách hàng một mình sẽ được sắp xếp một moomin ngồi cùng để cùng thưởng thức café.

Ý tưởng này trở nên vô cùng phổ biến không chỉ với người Nhật mà còn với khách du lịch đến Nhật để khám phá văn hóa. Ngày nào khách hàng cũng chờ hàng dài ở trước cửa Moomin Bakery & Café để lấy chỗ, nếu không muốn chờ bạn có thể vào tiệm bánh của quán để mua tạm một chiếc bánh.

9. Những căn nhà ở nhỏ gọn

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 6.

Những căn nhà này còn được gọi là kyosho jutaku trở nên phổ biến ở Nhật vào những năm 1990 khi giá đất bắt đầu tăng cao. Không giống như những khu phức hợp nhà ở, những căn nhà này không chiếm quá nhiều không gian, thậm chí không lớn hơn một chỗ đậu xe.

Họ tận dụng những mảnh đất vô tác dụng hay quá méo mó để thiết kế nhà ở vì chúng rẻ hơn và vì các kiến trúc sư có thể thỏa sức sáng tạo. Nếu chỉ nhìn vào mảnh đất ban đầu, chắc chắn bạn sẽ không thể tưởng tượng được nó có thể biến thành một nơi nhỏ gọn nhưng cực kỳ thoải mái đâu.

10. Máy bán hàng tự động bán tất cả mọi thứ

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 7.

Ở Nhật Bản, bạn có thể mua trứng và mọi thứ khác từ máy bán hàng tự động.

Đừng nghĩ máy bán hàng tự động chỉ cho ra nước uống, ở Nhật bạn có thể mua tất cả mọi thứ với những chiếc máy bán hàng tự động. Không có trợ lý bán hàng, giá cho thuê nhỏ, mức độ tội phạm thấp và dòng tiền lớn, không cớ gì máy bán hàng tự động không trở nên phổ biến.

Từ trứng, đồ chơi, quà lưu niệm, giày dép, cà vạt hay ô dù… bạn gần như có thể mua bất kỳ thứ gì từ những chiếc máy bán hàng 24/7 này. Thật đúng là tiện lợi phải không?

11. Ghế ôm ấp

11 sự thực về Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngã ngửa: Những tiện ích, dịch vụ kỳ lạ phục vụ cho cuộc sống hiện đại nhưng đầy cô đơn - Ảnh 8.

Một lựa chọn nữa cho những người cô đơn hay quá nhút nhát trong các mối quan hệ, đó là những chiếc ghế ôm ấp. Nó có hình dạng của một con búp bê khổng lồ với cánh tay rất dài có thể quấn quanh người ngồi trên đó.

Chiếc ghế này có giá trung bình 419 USD. Không những giúp người ngồi được cảm thấy thoải mái về thể xác, nó còn có thể lắng nghe bạn trò chuyện (theo lời của nhân viên bán hàng) và phát ra những bản nhạc cổ xưa (điều này rất được người già yêu thích). Rõ ràng nó còn có thể đem lại sự thoải mái trong tâm trí của bạn.

Minh An

Bright Side

Trở lên trên