MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh

03-06-2018 - 17:59 PM | Sống

Cơ quan Không gian Nga vừa công bố loạt ảnh các SVĐ phục vụ World Cup năm nay nhìn từ trên cao.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 1.

Sân St Petersburg có sức chứa gần 65.000 chỗ ngồi. Sân được hoàn thành năm 2007, hiện là sân nhà của CLB Zenit Saint Petersburg. Sân đấu này rất hiện đại với những công trình vệ tinh và có mái che di động. Tại World Cup 2018, sân đấu này sẽ là nơi diễn ra các trận đấu giữa: Morocco - Iran, Nga - Ai Cập, Brazil - Costa Rica, Nigeria - Argentina.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 2.

Sân Kaliningrad có sức chứa 35.000 chỗ ngồi, có hệ thống an ninh chặt chẽ và các máy quay CCTV. Sân được thiết kế phỏng theo sân Allianz Arena của Munich. Tại vòng bảng, sân đấu này là nơi diễn ra các trận: Croatia - Nigeria, Serbia - Thuỵ Sỹ, Tây Ban Nha v Morocco, Anh - Bỉ.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 3.

Kazan Arena có sức chứa 45.000 chỗ ngồi. Sân được thiết kế bởi công ty từng thiết kế sân Wembley và Emirates ở Anh. Màn hình bên ngoài sân được xem là màn hình lớn nhất trong số các sân ở châu Âu. Ở vòng bảng, sân Kazan Arena phục vụ các trận: Pháp - Australia, Iran - Tây Ban Nha, Ba Lan - Colombia, Hàn Quốc - Đức.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 4.

Sân Samara Arena có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, là sân nhà của CLB Krylia Sovetov Samara. Sân có thiết kế nhìn giống một trạm không gian nổi tiếng của khu vực này. Tại World Cup 2018, sân Samara phục vụ các trận: Costa Rica - Serbia, Đan Mạch - Australia, Uruguay - Nga, Senegal - Colombia.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 5.

Sân Fisht có sức chứa 41.000 chỗ ngồi được xây vào năm 2014, là công trình phục vụ cho Olympic Sochi 2014. Đây là nơi sẽ diễn ra trận đấu đáng được mong chờ giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có các trận giữa Bỉ - Panama, Đức - Thuỵ Điển, Australia - Peru.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 6.

Sân Luzhniki có sức chứa 81.000 chỗ ngồi, là sân lớn nhất nước Nga và cũng là sân vận động quốc gia của Nga. Sân Luzhniki từng có vinh dự tổ chức trận chung kết UEFA Cup 1999, chung kết Champions League 2008. Tại World Cup 2018, nước chủ nhà Nga chơi một trận ở đây, gặp Saudi Arabia. Ngoài ra còn có các trận giữa Đức và Mexico, Bồ Đào Nha - Morocco, Đan Mạch - Pháp.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 7.

Sân Spartak Arena nằm ở thủ đô Moscow, có sức chứa 45.000 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của đội Spartak Moscow, và một số dịp tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia Nga. Sân đấu này tổ chức các trận tại World Cup 2018 gồm: Argentina - Iceland, Ba Lan - Senegal, Bỉ - Tunisia, Serbia - Brazil.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 8.

Sân Mordovia Arena có sức chứa gần 45.000 chỗ, là sân nhà của CLB Mordovia Saransk. Sân được thiết kế với hình dáng của mặt trời với những gam màu cam, trắng và đỏ. Sân này tổ chức các trận giữa: Peru - Đan Mạch, Colombia - Nhật Bản, Iran - Bồ Đào Nha, Panama - Tunisia.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 9.

Sân Nizhny Novgorod cũng có sức chứa tầm 45.000 chỗ. Sân vừa được hoàn thiện vào năm 2018, với ý tưởng thiết kế dựa trên vẻ tự nhiên của vùng Volga. Đây là nơi diễn ra các trận đấu: Thuỵ Điển - Hàn Quốc, Argentina - Croatia, Anh - Panama, Thuỵ Sỹ - Costa Rica.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 10.

Sân Ekaterinburg Arena chỉ có 35.000 chỗ ngồi, có thể tổ chức rất nhiều môn thể thao. Để có thể phục vụ tốt World Cup 2018, sân đấu này vừa được sửa chữa và nâng cấp. Sân đấu này giờ có khu vực khán đài cao 45 mét, giúp các CĐV có tầm nhìn rất tốt theo dõi trận đấu. Đây là nơi diễn ra các trận: Ai Cập - Uruguay, Pháp - Peru, Nhật Bản - Senegal, Mexico - Thuỵ Điển.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 11.

Sân Volgograd Arena có 45.000 chỗ ngồi, có mái che di động. Sau World Cup 2018, sân này sẽ được sửa chữa lại sao cho chỉ còn 35.000 chỗ và là sân nhà của CLB Rotor Volgograd. Sân đấu này sẽ tổ chức các trận: Tunisia - Anh, Nigeria - Iceland, Saudi Arabia - Ai Cập, Nhật Bản - Ba Lan.

12 sân vận động phục vụ World Cup 2018 nhìn từ vệ tinh - Ảnh 12.

Sân Rostov Arena có 45.000 chỗ ngồi, được xây dựng ở trung tâm thành phố và là dự án xây dựng lớn nhất bên bờ nam sông Don. Đây là nơi diễn ra các trận: Brazil - Thuỵ Sỹ, Uruguay - Saudi Arabia, Hàn Quốc - Mexico, Iceland v Croatia.

Theo Tiểu Bạch

Trí thức trẻ

Trở lên trên