13 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới: Không ngân hàng, không bất động sản, duy nhất 1 cái tên ngoài công nghệ
Danh sách các công ty vốn hóa lớn nhất thế giới phản ánh một xu hướng rõ rệt: quyền lực kinh tế toàn cầu đang tập trung vào những công ty sở hữu dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn.
Sau thương vụ IPO lịch sử, SpaceX của Elon Musk vừa chào sàn Nasdaq, vốn hóa lập tức vượt mốc 2.000 tỷ USD, lọt vào nhóm 7 công ty lớn nhất thế giới. Sự góp mặt của SpaceX giúp nhóm công nghệ tiếp tục áp đảo trên bảng xếp hạng các công ty vốn hóa lớn nhất thế giới.
Theo companiesmarketcap, trong 13 công ty lớn nhất thế giới chỉ có duy nhất 1 đại diện không thuộc nhóm công nghệ và bán dẫn là “đại gia” năng lượng Saudi Aramco. Điều đáng chú ý là trong danh sách này không xuất hiện bất kỳ ngân hàng nào, cũng không có cái tên nào thuộc lĩnh vực bất động sản.
AI tạo ra những “siêu đế chế” nghìn tỷ USD
Đứng đầu thế giới hiện nay là NVIDIA với mức vốn hóa gần 5.000 tỷ USD. Đây là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) khi các bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng trở thành nền tảng cho hầu hết trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.
Ngay phía sau là Alphabet (công ty mẹ Google) với vốn hóa khoảng 4.367 tỷ USD và Apple với 4.275 tỷ USD. Cả hai đều đang đầu tư hàng chục tỷ USD mỗi năm cho AI, điện toán đám mây và các hệ sinh thái công nghệ thế hệ mới.
Công ty phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft xếp thứ tư với vốn hóa gần 2.900 tỷ USD. Việc sớm hợp tác với OpenAI và tích hợp AI vào toàn bộ hệ sinh thái phần mềm đã giúp Microsoft duy trì vị thế là một trong những công ty giá trị nhất hành tinh.
Amazon cũng nằm trong top các công ty vốn hóa lớn nhất thế giới với 2.566 tỷ USD. Từ một nhà bán lẻ trực tuyến, Amazon hiện là đế chế công nghệ toàn diện với các mảng thương mại điện tử, điện toán đám mây, logistics và AI.
Trong khi đó, Meta Platforms – công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, hiện có vốn hóa gần 1.440 tỷ USD. Những bước tiến trong AI tạo sinh, quảng cáo thông minh và kính thực tế tăng cường đang giúp Meta duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Bán dẫn trở thành “mỏ vàng” của nền kinh tế số
Sự bùng nổ AI kéo theo nhu cầu chưa từng có đối với ngành sản xuất chip.
TSMC – nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới – hiện đạt vốn hóa khoảng 2.198 tỷ USD. Công ty đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đóng vai trò không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu khi sản xuất chip cho NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm và nhiều tập đoàn công nghệ khác.
Broadcom cũng vươn lên nhóm dẫn đầu với giá trị thị trường hơn 1.800 tỷ USD nhờ cung cấp các giải pháp hạ tầng AI và chip mạng tốc độ cao. Trong khi đó, Micron Technology lần đầu tiên gia nhập nhóm doanh nghiệp nghìn tỷ USD nhờ nhu cầu bùng nổ đối với bộ nhớ HBM – thành phần không thể thiếu trong các hệ thống AI hiện đại.
Ở châu Á, Samsung là đại diện duy nhất và cũng là cái tên hiếm hoi ngoài nước Mỹ có vốn hóa trên nghìn tỷ USD. “Gã khổng lồ” đến từ Hàn Quốc hiện có vốn hóa gần 1.400 tỷ USD. Thay vì phụ thuộc vào thị trường smartphone đang bão hòa, Samsung giờ đây được nhìn nhận như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.
Elon Musk có 2 đại diện trong top 13
Một điểm đáng chú ý là riêng Elon Musk có đến 2 đại diện lọt top 13 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới. Với mức định giá khoảng 2.104 tỷ USD, SpaceX hiện vượt qua hàng loạt tập đoàn niêm yết lâu đời để trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
SpaceX được định vị và hoạt động cốt lõi là một công ty công nghệ hàng không vũ trụ và viễn thông. Dù hoạt động trong lĩnh vực khám phá không gian, công ty vận hành dựa trên việc phát triển các phần mềm, phần cứng và kỹ thuật cơ sở hạ tầng tiên tiến. Thành công của công ty đến từ hai trụ cột chính là dịch vụ phóng tên lửa tái sử dụng và mạng Internet vệ tinh Starlink.
Nhiều chuyên gia cho rằng SpaceX đang tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới tương tự cách Tesla từng làm với xe điện. Nếu Starship được thương mại hóa thành công và các kế hoạch khai thác không gian được hiện thực hóa, giá trị của SpaceX có thể còn tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ tới.
Trong khi đó, Tesla hiện đạt vốn hóa khoảng 1.526 tỷ USD, tiếp tục là hãng xe có giá trị lớn nhất thế giới. Dù ngành xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, giới đầu tư ngày càng nhìn Tesla như một công ty AI và robot hơn là một nhà sản xuất ô tô đơn thuần.
Sân chơi riêng của các “big tech”
Trong top 13 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới, chỉ có Saudi Aramco không thuộc lĩnh vực công nghệ. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia hiện sở hữu vốn hóa khoảng 1.752 tỷ USD, đứng thứ 9 toàn cầu.
Sự hiện diện của Saudi Aramco cho thấy dầu mỏ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, việc chỉ còn một doanh nghiệp năng lượng lọt vào nhóm dẫn đầu cũng phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu sang các ngành công nghệ cao.
Nhìn chung, danh sách các công ty giá trị nhất thế giới phản ánh một xu hướng rõ rệt: quyền lực kinh tế toàn cầu đang tập trung vào những công ty sở hữu dữ liệu, nền tảng số, AI và công nghệ bán dẫn.
Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, khoảng cách giữa các “big tech” và phần còn lại của nền kinh tế có thể còn mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Không loại trừ khả năng, bảng xếp hạng các công ty lớn nhất hành tinh sẽ trở thành sân chơi riêng của ngành công nghệ trong tương lai.
Nhịp Sống Thị Trường