MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!

28-01-2024 - 10:03 AM | Lifestyle

Hãy thảm khảo cách cắm 2 bình hoa hồng này nhé.

Không chỉ riêng ngày Tết, hoa hồng là loại hoa mà bạn có thể chưng ban thờ vào tất cả những dịp đặc biệt, từ ngày mùng 1 đầu tháng cho tới ngày rằm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 2 cách cắm hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ, thao tác cực kỳ đơn giản mà bình hoa trông vừa đẹp, vừa sang.

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 1.

Bình hoa hồng vàng - Bình hoa hồng đỏ chưng ban thờ (Nguồn: @mailinhsan)

1 - Cách cắm bình hoa hồng vàng

Bạn cần chuẩn bị: 10 bông hồng vàng, 8-10 cành lá ngâu, 5-7 cành hoa hoàng anh, 1 miếng bọt biển.

Đầu tiên, bạn cần cắt miếng bọt biển thành hình chữ T với phần thanh ngang dài hơn miệng bình khoảng 2-3cm. Cắt được miếng bọt biển thành hình chữ T rồi, bạn ngâm nó trong nước cho đến khi miếng bọt biển ngấm nước 100% là được.

Tiếp theo, bạn đổ nước vào bình rồi cắm miếng bọt biển hình chữ T đã cắt vào miệng bình.

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 2.

Làm như thế này (Nguồn: @mailinhsan)

Tiếp theo, bạn tuốt bớt phần lá ở cành hoa hồng, cắt bớt phần cành sao cho cành hoa dài bằng 2 gang bàn tay là được. Đây sẽ là bông hồng cao nhất, cắm ở giữa miếng bọt biển, lui về phía sau. Sau đó, bạn cắm 2 bông hồng sang 2 bên, chiều cao bằng nhau và đều thấp hơn bông thứ nhất.

Có được 1 hàng 3 bông hồng này rồi, những bông còn lại bạn cứ cắm đều sang hai bên là được. Đừng quên tỉa bớt lá và cắt bớt cành nhé!

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 3.

Nhìn hình cho dễ tưởng tượng (Nguồn: @mailinhsan)

Cuối cùng, bạn cắm lá ngâu vào xung quanh để che hết phần bọt biển. Đừng quên rửa thật sạch lá ngâu trước đó nhé. Sau khi đã cắm hết lá ngâu rồi, bạn điểm thêm vài cành hoa hoàng anh nữa là bình hoa hồng vàng sẽ trở nên hoàn hảo, chẳng chê được điểm nào.

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 4.
2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 5.

Đẹp tuyệt vời! (Nguồn: @mailinhsan)

2 - Cách cắm bình hoa hồng đỏ

Bạn cần chuẩn bị: 15 bông hồng đỏ, 10-15 cành lá ngâu, 5-7 cành hoa baby trắng, 1 miếng bọt biển.

Với hoa hồng đỏ, bạn cũng áp dụng cắt ngâm và cắt bọt biển hình chữ T tương tự như khi cắm bình hoa hồng vàng nhé!

Sau khi đã cố định được miếng bọt biển, bạn cắm lá ngâu theo chiều thẳng đứng và chiều ngang sang 2 bên, như hình dưới đây.

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 6.

Đừng quên rửa sạch lá ngâu trước khi cắm nhé! (Nguồn: @mailinhsan)

Tiếp theo, bạn chỉ cần tỉa bớt lá hoa hồng và cắt ngắn cành hồng rồi cắm hoa theo hướng cành ngâu là coi như đã gần xong rồi!

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 7.

Với hoa hồng đỏ, bạn nên chọn chiếc bình màu nâu đen hoặc màu tối sẽ đẹp hơn (Nguồn: @mailinhsan)

Cuối cùng, điểm thêm vài cành hoa baby trắng vào bình hoa hồng đỏ là xong rồi!

2 cách cắm hoa hồng chưng ban thờ ngày Tết: Đơn giản mà vừa đẹp, vừa sang!- Ảnh 8.

Thành phẩm đây! (Nguồn: @mailinhsan)

Chúc bạn thành công với 2 cách cắm hoa hồng này nhé!

Theo AMT

Phụ nữ số

Trở lên trên