MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay là ai?

23-03-2021 - 08:30 AM | Xã hội

Từ trái qua: ông Trịnh Xuân Trường và ông Trịnh Việt Hùng.

Từ trái qua: ông Trịnh Xuân Trường và ông Trịnh Việt Hùng.

2 vị Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay đều sinh năm 1977 (44 tuổi) và cùng được bầu làm Chủ tịch tỉnh khi ở tuổi 43.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được ghi nhận là vị Chủ tịch tỉnh trẻ nhất ở Việt Nam hiện nay.

Ông sinh ngày sinh: 18/1/1977, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị.

Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khi 43 tuổi. Cụ thể, ngày 9/11/2020, kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trịnh Xuân Trường.

 2 Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay là ai? - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Trường. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Trường từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai…

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 (tháng 10/2020), ông Trưởng được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh uỷ hiện nay là ông Đặng Xuân Phong cũng là một vị lãnh đạo thuộc thế hệ 7X.

Ông Phong sinh năm 1972 (49 tuổi) và chính là người tiền nhiệm ở chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh của ông Trường.

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ghi nhận là Chủ tịch tỉnh trẻ thứ hai Việt Nam hiện nay. Ông sinh ngày 1/10/1977 (44 tuổi), quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông Hùng có trình độ Tiến sỹ quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 12/2020 ở tuổi 43, ông Hùng từng kinh qua nhiều chức vụ tại địa phương này như: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Thái Nguyên; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (từ 11/2019).

Ngày 21/8/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 (khi 43 tuổi), sau đó, ông tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 2 Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay là ai? - Ảnh 2.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Vào tháng 12/2020, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh uỷ hiện tại là bà Nguyễn Thanh Hải cũng sinh năm 1970 (51 tuổi) còn Chủ tịch HĐND tỉnh là Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976 (45 tuổi).

Ngoài 2 vị Chủ tịch tỉnh trẻ nhất ở trên, hiện còn có một số vị Chủ tịch UBND các tỉnh sinh năm 1976 (45 tuổi), cụ thể:

Ông Nguyễn Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và tại Hội nghị TƯ lần thứ nhất, được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Hiện ông Hưng là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII).

Ngoài ra, hiện có nhiều Chủ tịch UBND các tỉnh thuộc thế hệ 7X từ 1970 - 1975 như: ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (SN 1975); ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (SN 1974); ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (SN 1974); ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (SN 1974); ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (SN 1974)...

Theo Hoàng Đan

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên