MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 đặc điểm của kiểu người "nghèo hào phóng", càng thiếu thốn lại càng thích thể hiện, bỏ ngay để rước về giàu sang

05-01-2024 - 20:45 PM | Lifestyle

Kiểu “nghèo hào phóng” này không phù hợp với quan niệm sống tối giản và không có lợi cho sự phát triển lâu dài.

Không biết xung quanh bạn có những kiểu người này không? Một số người bề ngoài trông rất hào nhoáng nhưng thực chất lại nghèo. Một số người rất tằn tiện và đơn giản trong chi tiêu ăn uống, quần áo nhưng họ lại giàu có thực sự.

Mặc dù khoảng cách giàu nghèo do nhiều nguyên nhân tạo ra nhưng chắc chắn rằng tình trạng kinh tế của một người thường bị ảnh hưởng bởi quan niệm và hành vi tiêu dùng của chính họ. Người càng nghèo thì càng có xu hướng hào phóng trong những vấn đề tưởng chừng như không quan trọng.

1. Hào phóng trong các mối quan hệ vô giá trị

Vì nhiều người nghèo thường có vòng tròn kết nối xã hội tương đối nhỏ hẹp nên họ thường chi rất nhiều tiền vào việc giải trí xã hội để hòa nhập. Họ có thể tham dự một số bữa tiệc đắt tiền chỉ để giữ thể diện, hoặc mua một số quà tặng có giá trị để thể hiện bộ mặt và địa vị của mình.

Thật sự không thể phủ nhận rằng, khi con người ra thiếu tiền ít bạc thì cũng dẫn đến việc thiếu tự tin. Tự tôn quá độ thực chất là dấu hiệu của sự thiếu tự tin.

Người giàu sẽ không lãng phí thời gian và tiền bạc vào những mối quan hệ không hiệu quả, họ cũng không quá coi trọng thể diện mà chỉ tham gia vào những tương tác xã hội có thể mang lại cho họ sự giúp đỡ về vật chất hoặc tinh thần.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái nghèo là do vòng tròn xã hội của họ quá nhỏ. Để không bị người khác coi thường, họ chi rất nhiều tiền để xây dựng thể hiện, lấy lại sự tự tin để người khác nể trọng. Tuy nhiên, hành vi này không những không giúp họ được tôn trọng và công nhận mà còn khiến họ gặp áp lực về tài chính.

Vì vậy, chúng ta phải học cách duy trì sự điều độ trong phương diện giải trí xã hội, không theo đuổi sự thỏa mãn vật chất quá mức mà tập trung vào những mối quan hệ thực sự có giá trị.

2 đặc điểm của kiểu người "nghèo hào phóng", càng thiếu thốn lại càng thích thể hiện, bỏ ngay để rước về giàu sang- Ảnh 1.

2. Hào phóng theo đuổi đồ hiệu và xây dựng hình tượng

Hình tượng có phải là đại diện cho địa vị không?

Nhiều người nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng mà người khác nhìn vào và tin rằng được người khác trầm trồ mới là ý nghĩa cuộc sống.

Việc tập trung và thương hiệu của đồ dùng, quần áo cũng là một biểu hiện đáng lưu ý. Theo đuổi thương hiệu và sản phẩm đắt tiền khi mua hàng, và những sản phẩm này thường không tiết kiệm chi phí đối với người đang thiếu thốn về mặt kinh tế.

Trên thực tế, những người giàu thực sự không quan tâm đến hàng hiệu. Jack Ma thường xuất hiện với một đôi giày vải, nhưng không có ai coi thường ông hay khinh khi cho rằng ông bủn xỉn khi bản thân là tỷ phú mà lại đi giày tầm thường.

Thương hiệu không phải là tiêu chí duy nhất để đo lường chất lượng. Việc theo đuổi thương hiệu quá mức có thể khiến chúng ta rơi vào ham muốn tiêu dùng vô tận, dẫn đến lãng phí không cần thiết và gây áp lực tài chính.

2 đặc điểm của kiểu người "nghèo hào phóng", càng thiếu thốn lại càng thích thể hiện, bỏ ngay để rước về giàu sang- Ảnh 2.

Hào phóng về vật chất có thể mang lại sự phù phiếm tạm thời, nhưng về lâu dài nó có thể dẫn đến nhiều lo lắng và bất an hơn.

Vì vậy, chúng ta nên lựa chọn những điều phù hợp với bản thân, hơn hết là phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại, Học cách đầu tư thời gian và sức lực vào những điều ý nghĩa, sống một cuộc sống trọn vẹn và có giá trị.

Tiền không phải là thước đo duy nhất giá trị con người, nhưng nó thực sự là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Song không phải ai cũng giàu có, được sống trong xa hoa. Kinh tế càng khó khăn thì chúng ta càng cần sống giản dị, chừng mực.

Hãy trân trọng thời gian và tiền bạc của bạn. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự đạt được tự do tài chính và cuộc sống hạnh phúc.

PV

Phụ nữ số

Trở lên trên