MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 người phụ nữ của những vụ ly hôn tỷ USD rúng động thế giới đang cùng làm 1 điều: Điểm chung khiến ai nhìn vào cũng nể

19-03-2022 - 11:35 AM | Lifestyle

2 người phụ nữ của những vụ ly hôn tỷ USD rúng động thế giới đang cùng làm 1 điều: Điểm chung khiến ai nhìn vào cũng nể

Vợ cũ của hai tỷ phú Bill Gates và Jeff Bezos vừa thực hiện chung một hành động. Kể từ sau khi ly hôn, cả hai đều trở thành những nữ tỷ phú quyền lực của thế giới và sở hữu chung đặc điểm này.

Theo tờ Bloomberg, vừa qua, bà Melinda French Gates và bà MacKenzie Scott đã tham gia từ thiện quyên góp tiền cho quỹ Gender Fund. Đây là quỹ từ thiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh. Kế hoạch huy động của quỹ này là con số 1 tỷ USD và sẽ gia tăng trong khoảng 10 năm tới.

Đến thời điểm ngày 17/3, Co-Impact - người quản lý Gender Fund cho biết, họ đã huy động được 320 triệu USD và hoạt động hỗ trợ đã bắt đầu ở cả ba khu vực. 

Quỹ này cũng thông tin sẽ sử dụng số tiền huy động được để cung cấp nguồn vốn lớn, dài hạn và linh hoạt cho các tổ chức chủ yếu do phụ nữ lãnh đạo và có trụ sở tại các địa phương. Không chỉ muốn gia tăng tài trợ cho vấn đề bình đẳng giới, họ còn muốn tìm ra những giải pháp thích hợp hơn để tổng số tiền thực sự đến được với các nhóm phụ nữ. 

Theo báo cáo "Phụ nữ, Doanh nghiệp và Pháp luật" năm 2021 của Ngân hàng Thế giới, có tới gần 2,4 tỷ phụ nữ trưởng thành không được tiếp cận với các cơ hội bình đẳng và mức lương của họ được trả chỉ bằng 2/3 nam giới (trong điều kiện công việc và năng lực tương đương).

Bên cạnh 2 nữ tỷ phú, Gender Fund cũng nhận được sự ủng hộ từ một số tổ chức khác bao gồm Cartier Philanthropy, Children’s Investment Fund Foundation, The Estée Lauder Companies Charity Foundation và The Rockefeller Foundation.

Bà Melinda French Gates chia sẻ rằng: "Những đóng góp sẽ bắt đầu bằng việc mở ra nhiều cánh cửa hơn cho phụ nữ tham gia vào quyền làm chủ và đưa ra các chính sách nâng đỡ những người khác giống họ. Đây là cơ hội hiếm có của chúng tôi để xây dựng lại hệ thống tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái."

2 người phụ nữ của những vụ ly hôn tỷ USD rúng động thế giới đang cùng làm 1 điều: Điểm chung khiến ai nhìn vào cũng nể - Ảnh 1.

Bà Melinda French Gates - Ảnh: AFP

Theo Bloomberg Billionaires Index, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản trị giá 11,6 tỷ USD. Trong khi đó, vợ cũ nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos thì hiện nắm trong tay 53 tỷ USD.

Sau “vụ ly hôn tỷ USD”, cả bà MacKenzie Scott và Melinda French Gates đã trở thành những nữ tỷ phú đầy quyền lực. Người ta nhận ra điểm chung ấn tượng nhất giữa hai người phụ nữ chính là họ đã tập trung vào những kế hoạch từ thiện. 

Bà MacKenzie đã cho đi hơn 6 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện toàn cầu, trong khi bà Melinda cùng quỹ Gates cũng cam kết ủng hộ hàng tỷ USD cho các vấn đề sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới trên toàn cầu.

Trước đó, bà French Gates  đã cam kết quyên góp phần lớn tài sản Quỹ Gates từ năm 2010. Tới thời điểm cuối năm 2021, bà đã chính thức thay đổi cách thức quyên góp của mình vào cuối năm 2021 sau khi ly hôn với tỷ phú Bill Gates, theo tờ Wall Street Journal.

Bà cho biết: "Tôi nhận ra sự phi lý của việc rất nhiều của cải lại chỉ tập trung vào tay một người. Tôi tin rằng nên thể hiện trách nhiệm đối với khối tài sản này bằng cách cho đi thật cẩn trọng và tạo ra nhiều lợi ích nhất có thể.”

Cũng theo nguồn tin này, bà French Gates có khả năng tiếp tục quyên góp cho quỹ Gates, đồng thời tiến hành đóng góp cho các tổ chức từ thiện khác.

Trong lá thư gửi theo chiến dịch từ thiện The Giving Pledge, (chiến dịch khuyến khích các cá nhân và cặp vợ chồng giàu nhất thế giới cống hiến hơn một nửa tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện), bà French Gates khẳng định đã cho đi phần lớn tài sản của mình. Song, bà không nói cụ thể số tiền đó sẽ được chuyển đến Quỹ Gates.

2 người phụ nữ của những vụ ly hôn tỷ USD rúng động thế giới đang cùng làm 1 điều: Điểm chung khiến ai nhìn vào cũng nể - Ảnh 2.

Một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới khác là bà Scott cũng từng nói sẽ làm từ thiện đến khi “sạch túi”. Sau vụ ly hôn với ông chủ Amazon, số cổ phiếu của bà trị giá tới 36 tỷ USD. Và khi tập đoàn Amazon ngày càng lớn mạnh, tài sản của bà cũng tăng theo. Theo Forbes, hiện tài sản của bà khoảng 48,2 tỷ USD.

Trong tuyên bố tháng 6 năm 2021, bà Scott thông báo các tổ chức mà bà quyên tặng bao gồm nhiều trường đại học lớn, các nhóm nghệ thuật, và các tổ chức phi chính phủ đang chống lại bất công sắc tộc và bạo lực gia đình. Theo bà, đây là "những tổ chức có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực và cộng đồng nhưng bị bỏ qua từ trước tới nay và đang thiếu quỹ".

Đó là đợt tặng tiền cho các tổ chức từ thiện lần thứ 3 trong vòng 1 năm của bà Scott. Trong năm 2020 trước đó, bà đã tặng cho tổng cộng 500 tổ chức với số tiền lên tới hơn 6 tỷ USD.

2 người phụ nữ của những vụ ly hôn tỷ USD rúng động thế giới đang cùng làm 1 điều: Điểm chung khiến ai nhìn vào cũng nể - Ảnh 3.

Bà MacKenzie Scott - Ảnh: REUTERS

Nữ tỷ phú từng chia sẻ về quan điểm làm từ thiện trên trang cá nhân rằng, nên giảm bớt dư luận thường tập trung vào những người giàu làm từ thiện và nhường sự quan tâm cho người khác. Cụ thể là "những người đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng xứng đáng là trung tâm trong những câu chuyện về sự thay đổi mà họ đang tạo ra hơn."

Dù làm từ thiện với số tiền khổng lồ, tuy nhiên hiện tại bà Scott không lập ra tổ chức thiện nguyện nào của riêng mình. Nhiều người đã lên tiếng đề nghị bà nên tìm kiếm phương thức minh bạch hơn trong việc làm từ thiện cũng như cách chọn tổ chức để quyên góp.

(Theo Bloomberg, Wall Street Journal, Guardian)

https://cafef.vn/2-nguoi-phu-nu-cua-nhung-vu-ly-hon-ty-usd-rung-dong-the-gioi-dang-cung-lam-1-dieu-diem-chung-khien-ai-nhin-vao-cung-ne-20220319112729165.chn

Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên