MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 suy nghĩ sai lầm cản đường phát triển của trẻ, phụ huynh càng lo cho con càng dễ mắc phải

25-11-2021 - 21:25 PM | Sống

Có những đứa trẻ có xuất phát điểm giống nhau, cũng phấn đấu như nhau nhưng khi trưởng thành chúng lại có kết cục rất khác. Nguyên nhân là vì đâu?

Có câu nói: "Thành công đều là do nỗ lực mà ra". Người xưa luôn chú trọng giáo dục con cái của họ phải cố gắng trong mỗi việc mình làm, phải học tập và rèn luyện một cách chăm chỉ thì chắc chắn sẽ có thể vươn lên trong cuộc sống, gặt hái được thành công.

Có trẻ đạt được thành tích cao, con đường tương lai tươi sáng và rộng mở. Cũng có trẻ lại không có được cuộc sống như cha mẹ mong đợi, khi trưởng thành phải chật vật chạy ăn từng ngày.

2 suy nghĩ sai lầm cản đường phát triển của trẻ, phụ huynh càng lo cho con càng dễ mắc phải - Ảnh 1.

Tại sao ai cũng nỗ lực như ai, cũng phải thức khuya dậy sớm, cố gắng từng ngày nhưng kết quả lại không giống nhau? Đó là bởi ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã tiếp thu những suy nghĩ sai lệch từ phụ huynh. Chính tư tưởng giáo dục không đúng đắn của phụ huynh đã trở thành các rào cản lớn, khiến cho trẻ khó mà đạt được thành công khi trưởng thành.

Nỗ lực nhưng lại không có định hướng

Cha mẹ luôn nhắc nhở con cái rằng phải làm việc và học hành thật chăm chỉ nhưng lại quên mất rằng nếu định hướng sai hoặc không có mục tiêu rõ ràng thì sự cố gắng của con chỉ là đổ sông đổ bể.

Từng có một đoạn video ghi lại cảnh đám cháy bùng phát trong một trung tâm mua sắm. Một người muốn thoát ra ngoài nhưng anh ta không mở được cửa, cho dù anh ta đã dùng hết sức lực và thử đủ mọi cách. Một lúc sau, khi anh ta đã đuối sức dần và muốn bỏ cuộc, một người khác cũng chạy đến nhưng anh lại mở được cánh cửa rất dễ dàng.

2 suy nghĩ sai lầm cản đường phát triển của trẻ, phụ huynh càng lo cho con càng dễ mắc phải - Ảnh 2.

Vậy nên, đôi khi trong cuộc sống và trong công việc, không phải vì chúng ta làm việc không chăm, không phải vì chúng ta không cố gắng hết sức mà chỉ là chúng ta đang lạc lối, không xác định được mục tiêu hoặc định hướng của mình.

Để đảm bảo được tương lai rực rỡ của trẻ, phụ huynh đừng chỉ dạy con về sự nỗ lực mà nhất định phải giúp con hiểu được định hướng mới là quan trọng nhất. Chăm chỉ mù quáng sẽ khiến trẻ kiệt sức mà không thu được hiệu quả như mong đợi.

Đánh giá con qua thành tích

Là cha mẹ, ai cũng có sự quan tâm rất lớn đến việc học hành của con cái. Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, thành tích và điểm số của con được xem trọng hàng đầu, họ nghĩ rằng kết quả học tập có liên quan đến sự thành công của trẻ. Những phụ huynh đang có tư tưởng như vậy thì thật sự nên tự suy ngẫm.

Giáo dục trẻ luôn phải được nhìn ở góc độ dài hạn. Thực tế, phụ huynh chúng ta không có cách nào để xác định tương lai của con sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ có thể trang bị cho con sức mạnh, khiến con trở nên hòa đồng, năng động, sẵn sàng suy nghĩ, tìm tòi học hỏi...

2 suy nghĩ sai lầm cản đường phát triển của trẻ, phụ huynh càng lo cho con càng dễ mắc phải - Ảnh 3.

Nói cách khác, năng lực của trẻ quan trọng hơn thành tích. Chỉ cần có năng lực, tin rằng sớm hay muộn trẻ cũng có thể đạt được một thành tựu nổi bật.

Chính vì vậy, bên cạnh việc ép con cái lao vào mải miết học tập, buộc con tuân theo những lịch học kín mít đến ngộp thở, phụ huynh hãy nhớ rằng, mỗi đứa trẻ đều có nhiều tính cách và sở thích đáng được quan tâm và tu dưỡng, điều này liên quan đến cuộc đời sau này của con.

Những thói quen tốt sẽ đồng hành cùng con suốt đời nên được chú ý trau dồi. Phụ huynh cũng không nên bỏ qua vấn đề sức khỏe tinh thần, rèn luyện khả năng xử lý cảm xúc, cách đối nhân xử thế của con... Những kỹ năng sống tuyệt vời sẽ quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần bảng điểm của con hiện tại.

(Nguồn: 163)

Theo Song Kỳ

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên