MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 thanh niên Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

30-04-2021 - 16:10 PM | Xã hội

Công an huyện Đông Anh xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an huyện Đông Anh xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sáng ngày 30/4, lực lượng Công an huyện Đông Anh đã tiến hành ra quân cao điểm xử phạt các trường hợp không tuân thủ nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là không đeo khẩu trang.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID -19 đang có dấu hiệu quay trở lại, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 26/04/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đông Anh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, lực lượng Công an đã xử phạt 02 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong đó có 1 trường hợp tại xã Vĩnh Ngọc là Vũ Kiêm Hoàn, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Đoàn Xá, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương; xử phạt 1 trường hợp trên địa bàn xã Kim Chung là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1997, Hộ khẩu thường trú tại Nam Lý, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Cả 2 trường hợp trên đã vi phạm Điểm A, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ, theo đó lực lượng công an đã xử phạt 2 trường hợp mỗi người 2 triệu đồng, tổng số tiền là 4 triệu đồng.

 2 thanh niên Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng  - Ảnh 1.

Hà Nội tạm dừng hoạt động các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố từ 0h00 ngày 30/04/2021.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h00 ngày 30/4/2021.

Theo Phạm Huyền

Sức khoẻ và đời sống

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên