MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 thành viên HĐQT Louis Capital nộp đơn xin từ nhiệm

2 thành viên HĐQT Louis Capital nộp đơn xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Mai Long và ông Cao Bá Trung nộp đơn xin từ nhiệm.

Louis Capital ( HoSE: TGG ) thông báo đã nhận được 2 đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mai Long, thành viên HĐQT và ông Cao Bá Trung, thành viên độc lập HĐQT. Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT sẽ cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Mai Long từng giữ các chức vụ như Giám đốc Điều hành Easy Credit, thương hiệu thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance); chuyên gia tư vấn quốc gia của Tập đoàn Tài chính Oriente Hồng Kông; Phó Chủ tịch Tập đoàn Ikon International trước khi gia nhập hệ sinh thái Louis. Ông từng được bầu làm Chủ tịch Louis Capital cho nhiệm kỳ 2021-2026 vào cuối tháng 11/2021 thay thế ông Trịnh Văn Bảo. Đồng thời, ông cũng điều hành các công ty họ Louis trên sàn như Louis Land ( HNX: BII ), Xuất nhập khẩu An Giang ( HoSE: AGM ), Samatel ( HNX: SMT ).

2 thành viên HĐQT Louis Capital nộp đơn xin từ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mai Long

Trong khi đó, ông Cao Bá Trung là Giám đốc hãng luật Cabas. Trước đây, ông từng là giảng viên thỉnh giảng bộ môn Tư vấn pháp luật và Hợp đồng – Khoa Luật sư của Học viện Tư pháp. Ông Trung trở thành thành viên HĐQT cùng thời điểm ông Nguyễn Mai Long trở thành Chủ tịch Louis Capital.

2 thành viên HĐQT Louis Capital nộp đơn xin từ nhiệm - Ảnh 2.

Ông Cao Bá Trung

Trước đó, Louis Capital công bố ông Vũ Anh Sinh được bổ nhiệm chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Mai Long và ông Võ Kim Nguyên được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thay ông Ngô Thục Vũ.

Ngoài tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, nhiều nhân sự cấp cao khác của Louis Capital cũng đồng loạt xin từ nhiệm như kế toán trưởng, trưởng ban kiểm toán nội bộ, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát.

Trên sàn chứng khoán, giá đóng cửa ngày 28/7 của cổ phiếu TGG là 5.400 đồng, giảm 93% từ đỉnh 77.000 đồng.

2 thành viên HĐQT Louis Capital nộp đơn xin từ nhiệm - Ảnh 3.

Biểu đồ giá cổ phiếu TGG. Nguồn: TradingView

Trong tháng 11/2021, cổ đông lớn của Louis Capital, ông Đỗ Thành Nhân, nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT sau khi bán hết số cổ phiếu nắm giữ. Lý do ông đưa ra là "công việc cá nhân nhiều nên không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại công ty". Tới tháng 4 năm nay, ông Nhân đã bị khởi tố và tạm giam với tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo Tiến Luật

Người Đồng Hành

Từ Khóa:
Trở lên trên