MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 năm sau, 3 kiểu trẻ này rất dễ bị xã hội ĐÀO THẢI: Bố mẹ nhận biết sớm, uốn nắn kịp thời để tương lai con không tăm tối

22-12-2021 - 22:42 PM | Sống

20 năm sau, 3 kiểu trẻ này rất dễ bị xã hội ĐÀO THẢI: Bố mẹ nhận biết sớm, uốn nắn kịp thời để tương lai con không tăm tối

Cha mẹ cần điều chỉnh phương pháp giáo dục với những đứa trẻ này.

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, điều kiện sống và các mặt khác của con người đều được cải thiện rất nhiều. Chính vì sự phát triển nhanh chóng này mà các bậc cha mẹ trở nên khắt khe hơn trong việc giáo dục con cái. Ai cũng dốc toàn tâm, toàn sức để bồi dưỡng con, với mong muốn con lớn lên trở thành cá nhân xuất sắc, có chỗ đứng trong xã hội.

Càng đầu tư nhiều thì chàng mẹ càng lo lắng, suy nghĩ. Liệu sự giáo dục của mình đã đúng đắn? Con đã thật sự ngoan ngoãn, tương lai có tươi sáng hay không? Có khi nào lúc trưởng thành, con không thể đứng vững trong xã hội khắc nghiệt này?

Theo các chuyên gia giáo dục, thực chất có 3 loại trẻ rất dễ bị xã hội đào thải, cha mẹ cần nhận biết sớm để thay đổi phương pháp giáo dục con cho đúng.

20 năm sau, 3 kiểu trẻ này rất dễ bị xã hội ĐÀO THẢI: Bố mẹ nhận biết sớm, uốn nắn kịp thời để tương lai con không tăm tối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

01

Những đứa trẻ hay trì hoãn mọi việc

Một bà mẹ cho biết: "Con tôi không có tính tự giác, thường trì hoãn việc làm bài tập. Tan học lúc 5h30 chiều nhưng ngày nào cũng vậy, đến tận 11h đêm cháu mới làm xong bài". Bà mẹ sau đó gọi điện phản ánh với giáo viên, cho rằng cô giao quá nhiều bài nên con mình mới làm lâu như vậy.

"Bài tập không hề nhiều. Các em khác đều chỉ mất khoảng 1 tiếng là làm xong" - cô giáo nói. Nghe thấy câu này, bà mẹ mới nhận ra: Nguyên nhân con không làm xong bài là vì hay có tính trì hoãn, mất tập trung. Đây là thói quen xấu và cần phải sửa đổi.

Thực chất, kiểu trẻ này có tính tự giác rất kém, luôn thiếu sự chú ý, dễ mất tập trung cũng như không có tính kỷ luật trong học tập và công việc. Khi ngồi học, trẻ không để tâm đến bài vở mà chỉ ngồi nghịch tẩy, ngắm nghía bút máy, sau đó mất cả tiếng đồng hồ, thậm chí ngồi rề rà đến tối muộn mới viết được 1, 2 mặt vở. So với việc học, trẻ dễ bị ngoại cảnh thu hút hơn.

20 năm sau, 3 kiểu trẻ này rất dễ bị xã hội ĐÀO THẢI: Bố mẹ nhận biết sớm, uốn nắn kịp thời để tương lai con không tăm tối - Ảnh 2.

02 
Những đứa trẻ bất lịch sự

Một đứa trẻ có lễ phép hay không, phần lớn đều do cách giáo dục của cha mẹ quyết định. Nếu lúc còn nhỏ, trẻ không học được tính lễ phép thì khi trưởng thành sẽ gặp nhiều rắc rối. Lẽ thường tình, chẳng ai muốn giao lưu, kết bạn với một người bất lịch sự, bỗ bã cả. Chính vì vậy, các mối quan hệ xã hội của trẻ thường không lâu bền.

Tại nơi làm việc, trẻ cũng khó lòng được sếp và đồng nghiệp yêu quý. Nếu tính cách không được cải thiện, trẻ rất dễ bị công ty đào thải. Bởi môi trường công sở vốn khắc nghiệt, đấu đá nhiều. Để thành công, bạn không chỉ cần khả năng làm việc mà còn phải có cả trí tuệ cảm xúc (EQ) cao mới có thể trụ vững.

03

Trẻ em có tính dựa dẫm mạnh

Đa số những đứa trẻ này không có tính tự lập và cực kỳ phụ thuộc vào cha mẹ. Bất kể công việc gì, từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân,... trẻ đều cần sự trợ giúp. Chỉ cần rời xa vòng tay cha mẹ một chút là trẻ sẽ cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì.

Kiểu trẻ này khi lớn lên thường vô trách nhiệm, hay phàn nàn về công việc. Khi gặp phải một sự cố nào đó trong cuộc sống, trẻ không bao giờ chủ động nghĩ cách giải quyết vấn đề mà luôn trốn tránh, chờ người giải quyết hộ.

 Dù tuổi tác có lớn đến mấy, tâm hồn của họ cũng chỉ như một đứa trẻ, không bao giờ chịu lớn và chỉ luôn chờ người khác bao bọc mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần để con trẻ học cách phát triển bản thân, bắt đầu từ những việc như: Tự làm việc nhà, học cách suy nghĩ độc lập, cố gắng không hỏi sự trợ giúp của cha mẹ với những việc bản thân tự giải quyết được,... Cha mẹ cần rèn cho con tính tự giác, nhưng khi trẻ cần, chúng ta vẫn phải ở bên, trở thành người thầy dìu dắt con đi theo hướng đúng.




Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên