MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 người phụ nữ góp phần thay đổi thế giới

10-04-2017 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Với những cống hiến trên nhiều lĩnh vực như chính trị, khoa học, xã hội, những người phụ nữ vĩ đại này đã góp phần thay đổi nhận thức của thế giới và thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Họ cũng khơi dậy niềm cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới dám đứng lên bảo vệ, theo đuổi ước mơ của mình.

1. Susan B. Anthony, người vận động phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ

Ngoài việc vận động phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ, bà Susan B. Anthony (sinh ngày 15/2/1820 - mất ngày 13/3/1906) cũng tích cực tham gia phong trào bãi bỏ chế độ nô lệ và đòi quyền lao động cho phụ nữ tại Mỹ.

2. Clara Barton, người sáng lập Hội chữ thập đỏ Mỹ

Bà Barton (sinh ngày 25/12/1821 - mất ngày 12/4/1912) đóng vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến ở Mỹ bằng việc tiên phong điều hành các bệnh viện ở bang Virgina. Năm 1881, bà thành lập Hội chữ thập đỏ Mỹ. Cho đến ngày nay, Hội chữ thập đỏ Mỹ vẫn hoạt động tích cực và cung cấp viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới.

3. Sojourner Truth, người tham gia phòng trào bãi bỏ chế độ nô lệ và ủng hộ quyền phụ nữ

Vào năm 1826, Sojourner Truth cùng con gái đã thoát khỏi thân phận nô lệ. Năm 1828, bà là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng kiện một người đàn ông da trắng khi mang vụ án của con trai ra Tòa xét xử. Cho đến khi qua đời vào ngày 26/11/1883, bà vẫn đấu tranh miệt mài cho quyền phụ nữ.

4. Mary Edwards Walker, người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ được trao tặng Huân chương Danh dự

Sau khi cuộc nội chiến Mỹ bùng nổ, Walker (sinh ngày 26/11/18312 - mất ngày 21/2/1919) đã tình nguyện hỗ trợ quân đội Liên minh với vai trò là một bác sĩ phẫu thuật ở tiền đồn quân sự Washington, DC. Tháng 4 năm 1864, bà đã bị quân đội miền Nam bắt đi và được thả ra vào tháng 11 năm sau đó.

5. Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên được trao giải Nobel 2 lần

Năm 1903, Mary Curie (sinh ngày 7/11/1867 - qua đời ngày 4/7/1934) được trao giải Nobel vật lý cho công trình nghiên cứu phóng xạ. Năm 1911, bà được nhận giải Nobel thứ hai trong lĩnh vực hóa học về hoạt động nghiên cứu các nguyên tố polonium và radium.

6. Hellen Keller, nhà văn, nhà hoạt động xã hội, người khiếm thính và khiếm thị đầu tiên nhận bằng cử nhân về hội họa

Hellen Keller (sinh ngày 27/6/1880 - qua đời ngày 1/6/1968) luôn hoạt động tích cực trong việc ủng hộ những người khuyết tật, quyền bầu cử của phụ nữ. Năm 1980, nhân dịp kỉ niệm năm thứ 100 ngày sinh của Keller, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chỉ định ngày 27 tháng 6 hàng năm là ngày tưởng niệm Helen Keller tại bang Pennsylvania.

7. Sarah Breedlove, nữ triệu phú đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ


Sarah Breedlove là người cầm lái trong bức ảnh.

Sarah Breedlove là người cầm lái trong bức ảnh.

Sau khi phát triển các sản phẩm làm đẹp "đặc biệt" cho phụ nữ da màu, Breedlove (sinh ngày 23/12/1867 - qua đời ngày 25/5/1919) đã thành lập một nhà máy điện. Bà là biểu tượng cho sự đổi mới của Mỹ.

8. Amelia Earhart, nữ phi công đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương

Earhart (sinh ngày 24/7/1897 - qua đời ngày 2/7/1937) đã có một hành trình bay kỷ lục từ Mỹ đến Ireland trong gần 15 giờ. Năm 1937, khi đang thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới, chiếc máy bay của bà đã biến mất một cách bí ẩn trên Thái Bình Dương.

9. Annie Oakley, thần đồng xạ thủ của Mỹ

Từ năm 1885 - 1902, Oakley biểu diễn tài nghệ bắn súng của bà tại show Buffalo Bill’s Wild West. Bà nổi lên như một ngôi sao quốc tế khi mới 15 tuổi. Bà sinh ngày 13/8/1860 và qua đời vào ngày 3/11/1926.

10. Jane Addams, người phụ nữ Mỹ đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình

Năm 1931, Addams được trao giải Nobel Hòa bình cho những cống hiến của bà trong công cuộc cải cách nhà ở, quyền bầu cử của phụ nữ và công tác xã hội. Bà sinh ngày 6/9/1860 - qua đời ngày 21/5/1935.

11. Gwendolyn Brooks, người phụ nữ da màu đầu tiên được trao giải Pulitzer về văn thơ


Gwendolyn Brooks bên tác phẩm nổi tiếng Annie Allen.

Gwendolyn Brooks bên tác phẩm nổi tiếng "Annie Allen".

Trước khi nhận được giải thưởng danh giá, Brooks chỉ là một người mẹ 32 tuổi và có công việc hết sức bình thường - thư kí làm việc bán thời gian. Năm 1950, Brooks được trao giải Pulitzer cho tác phẩm "Annie Allen". Bà sinh ngày 7/6/1917 và qua đời ngày 3/12/2000.

12. Shirley Chisholm, người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ

Năm 1968, Shirrley Chisholm (sinh ngày 30/11/1924 - qua đời ngày 1/1/2005) chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại quận thứ 12 của Brooklyn. Bà đã đánh bại lãnh đạo đảng Dân chủ James Farmer để trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Bà sinh ngày 30/11/1924 - qua đời ngày 1/1/2005.

13. Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ

Valentina Tereshkova (sinh ngày 6/3/1937) là một nhà du hành vũ trụ Liên Xô. Vào 16/6/1963, Tereshkhova rời Trái đất trên con tàu VOSTOK 6. Bà đã bay quanh Trái đất tổng cộng 48 vòng trong 3 ngày liên tục.

14. Indira Gandhi, nữ thủ tướng đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ

Năm 1966, Gandhi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ. Bà được tái bầu cử làm thủ tướng Ấn Độ vào năm 1980. Không lâu sau đó, năm 1984, bà bị ám sát bởi 2 vệ sĩ của chính mình. Bà sinh ngày 19/11/1917 - qua đời ngày 31/10/1984.

15. Junko Tabei, người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

Junko là nữ leo núi người Nhật đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest ở Nepal vào 16/5/1975. Bà sinh ngày 22/9/1939 - qua đời ngày 20/10/2016.

16. Maya Lin, nghệ sĩ, nhà thiết kế kiến trúc của Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam


Bức ảnh được chụp từ 13/11/1982 khi cô 23 tuổi.

Bức ảnh được chụp từ 13/11/1982 khi cô 23 tuổi.

Năm 1981, ở tuổi 21 và còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, Maya Lin (sinh ngày 5/10/1959) đã thắng cuộc thi công cộng về thiết kế cho Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, đánh bại 1.441 đối thủ khác.

17. Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Anh

Nhiệm kỳ thủ tướng của Margaret Thatcher dài nhất trong lịch sử nước Anh kể từ năm 1827. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này. Bà sinh ngày 13/10/1925 - qua đời ngày 8/4/2013.

18. Madeleine Albright, nữ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đầu tiên

Bà đã được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm chức này vào ngày 5 tháng 12 năm 1996 và đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn với tỷ lệ phiếu 99-0. Bà đã nhậm chức ngày 23 tháng 1 năm 1997. Bà sinh ngày 15/5/1937.

19. Gen. Ann E. Dunwoody, người phụ nữ đầu tiên được phong quân hàm Đại tướng (tướng bốn sao) của Quân đội Hoa Kỳ

Dunwoody (sinh ngày 14/1/1953) là người đứng đầu Tổng cục Hậu cần của quân đội Hoa Kỳ, quản lý đội ngũ nhân viên hơn 69.000 người trải rộng trên 50 bang và 145 quốc gia. Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Dunwoody đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ đạt được cấp bậc bốn sao.

20. Hillary Clinton, nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016

Hillary Clinton (sinh ngày 26/10/1947) đã có một sự nghiệp chính trị vững chắc. Trước khi là ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016 đại diện cho Đảng Dân chủ, bà đã từng phục vụ trong nội các của Tổng thống Barack Obama với chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và là Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ trong thời gian Bill Clinton làm Tổng thống từ năm 1993 đến năm 2001.

Theo Thảo Ngô

Thời đại

Trở lên trên