MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 hành động “chỉ điểm” người có thâm tâm khó dò: Nhận biết sớm để tránh xa

07-09-2022 - 14:49 PM | Sống

4 hành động “chỉ điểm” người có thâm tâm khó dò: Nhận biết sớm để tránh xa

Có câu “Biết người, biết mặt, không biết lòng”. Một số người mang vẻ ngoài khó tính, nhưng bản chất hiền lành và nhiệt tình. Một số lại mang vẻ ngoài thành thật và ngây thơ, nhưng bản chất tàn nhẫn.

Chúng ta thường lựa chọn giấu đi bản chất thật của mình như một cách tự bảo vệ. Do đó, để quen biết một người thì dễ nhưng để hiểu lòng họ nghĩ gì, nghĩ như thế nào thường rất khó khăn. 

Điều này cũng khiến chúng ta mất nhiều thời gian mới có thể tìm được một người bạn thật lòng thật dạ. Đồng thời, mọi người cũng khó lòng phòng bị trước những kẻ mang tâm tính xấu. 

Đó là lý do mà bạn càng cần cảnh giác hơn trong giao tiếp thường ngày. Đừng dễ dàng trao đi niềm tin để rồi nhận về những điều dối trá. Hãy cảnh giác nếu người xung quanh có 4 hành động sau đây.

01. Tính tình “lươn lẹo”, giỏi nói dối

Trong xã hội luôn có người này người nọ, mỗi người mỗi tính. Hẳn là ai cũng từng có lúc nhẹ dạ cả tin, bị người khác lừa dối. Họ có thể là người ngoài cuộc, hoặc cũng có thể là những người thân thiết xung quanh chúng ta.

Có một gia đình ở thị trấn nhỏ, anh cả rất giỏi ăn nói nên làm kinh doanh, trong khi các người em khác tương đối hiền lành và thật thà. Khi người anh cả gặp dự án hay, anh ta thường âm thầm làm một mình. Chỉ khi dự án có rắc rối, anh mới gọi điện cho anh chị em, tìm cách thuyết phục mọi người ủng hộ và giúp đỡ. 

Sau nhiều lần như vậy, các anh chị em dần nhận ra rằng, anh cả chỉ coi người thân của mình như “công cụ giảm thiểu rủi ro”. Bản chất của tuýp người này luôn muốn gán rủi ro cho người khác để nhận phần lợi cho bản thân.

Trên thực tế, sự khôn ngoan lớn nhất của một con người là nhìn thấu mục đích của người khác và hiểu được ý định của họ. Như vậy bạn mới tỉnh táo trước những tác động đến từ ngoại cảnh.

4 hành động “chỉ điểm” người có thâm tâm khó dò: Nhận biết sớm để tránh xa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

02. Những người ích kỷ, tiêu cực

Một số chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng, có không ít người mang suy nghĩ tiêu cực bẩm sinh, nhưng điều này có thể thay đổi dần theo thời gian nếu họ cố gắng. Thông thường, cuộc sống hàng ngày giản dị tự nhiên thì sẽ tâm thái con người ngày càng tốt hơn, càng ít tư duy theo hướng tiêu cực. 

Mặt khác, nếu cứ giữ trong lòng sự tiêu cực, điều gì cũng nghĩ theo hướng xấu xa nhất thì khó có thể giữ tâm thái tốt đẹp. Đặc biệt là khi cuộc sống của họ xuất hiện sự chênh lệch, bị so sánh với người khác, những cảm xúc tiêu cực đều sẽ lớn dần theo thời gian. Khi thắng, họ trở nên kiêu căng tự mãn; khi thua, họ lại ganh ghét và đố kỵ với mọi người. Những tâm lý này không chỉ dành cho người ngoài, đôi khi còn dành cho chính người thân, họ hàng xung quanh. 

Người ngoài không muốn bạn sống tốt, bởi vì họ chẳng liên quan và không quan tâm đến sự sống chết của bạn. Nhưng nếu người thân cũng không muốn bạn có cuộc sống tốt, đó là vì kẻ đó muốn tốt hơn bạn, như vậy mới thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân.

Khi một người luôn duy trì trạng thái tâm lý tiêu cực, họ đang dần đánh mất chính mình. 

03. Kiểu người “gió chiều nào, che chiều đấy”

Ở nơi làm việc, có một kiểu người là “chuyên gia ba phải”. Người này lúc nào cũng chỉ muốn làm người trung gian, xu nịnh khắp nơi, không làm mất lòng ai dù là nhỏ nhất. Họ không có lòng trung thành cho bất kỳ đội nhóm nào mà thấy gió chiều nào, che chiều đấy. 

Nếu thường xuyên giao tiếp với kiểu người khéo đưa đẩy như vậy, bạn rất dễ rơi vào tình huống khó xử. Chỉ cần hơi vô ý, bạn sẽ trở thành “công cụ” để họ đạt được mục đích. 

Do đó, khi xây dựng quan hệ cá nhân, đừng quá thân thiết với tuýp người này.

4 hành động “chỉ điểm” người có thâm tâm khó dò: Nhận biết sớm để tránh xa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

04. Người mặt dày mày dạn, bụng dạ khó lường

Khi một người không ngại xấu hổ, dù có mất mặt cũng phải đạt được mục tiêu, đó là lúc họ đặc biệt kiên quyết và tàn nhẫn. Tuýp người này sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đi đến thành công. Rất ít người có thể chiếm được lợi ích từ tay họ, thậm chí còn bị “chiếu tướng” ngược lại, mất cả chì lẫn chài.

Đối với những người bình thường, nếu bạn không có mưu lược và chỉ muốn tránh xa những rắc rối nơi công sở, tốt hơn hết bạn nên tránh xa những người thuộc kiểu này. Ít nhất, điều đó có thể nâng cao khả năng an toàn của bạn.

Để tồn tại trong môi trường công sở, bạn không nhất thiết phải "chiến thắng". Bí quyết của người khôn ngoan chính là phân biệt rõ đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, từ đó bảo vệ bản thân. Quá tin tưởng mọi người dễ bị ngầm hiểu là thiếu nhạy bén, bạn sẽ bị lợi dụng không thương tiếc bởi những người đồng nghiệp xấu tính. Vậy nên, hãy chỉ đặt niềm tin một có chừng mực và với một số người thật sự quan tâm, yêu quý bạn.

*Theo Ap Network

https://cafef.vn/4-hanh-dong-chi-diem-nguoi-co-tham-tam-kho-do-nhan-biet-som-de-tranh-xa-20220906112217087.chn

Phương Thuý

Trở lên trên