MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 người ở Hà Nội chi phí bao nhiêu mỗi tháng?

21-06-2023 - 21:25 PM | Sống

Những người trong cuộc hé lộ con số cần có để gia đình 4 người sống tại Hà Nội.

Một số gia đình đã phải bỏ phố về quê vì cuộc sống ở các thành phố lớn quá đắt đỏ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng phải vay nợ chỉ để trang trải chi phí sống hàng ngày. Vậy liệu một gia đình 4 người ở Hà Nội cần bao nhiêu tiền để trang trải chi phí sống? Cùng gặp 2 gia đình sau đây để tham khảo lời giải cho bài toán “đau đầu" này:

- Gia đình Minh Hoa (27 tuổi) ở Hà Đông, Hà Nội và hiện có 2 con nhỏ.

- Gia đình Kiều Trinh (30 tuổi) có 1 bé trai 6 tuổi và 1 bé gái 2 tuổi đang sống tại Hà Nội. 

Chi phí tối thiểu của 1 gia đình ở Hà Nội là bao nhiêu?

Theo trải nghiệm của Minh Hoa, cô cho rằng gia đình 4 người sống ở ven đô, nếu không thuê nhà cần tối thiểu 22 triệu đồng/ tháng để trang trải chi phí. Còn nếu sống tại các quận trung tâm, con số này sẽ lớn hơn vì chi phí cho sinh hoạt cao hơn so với sống ven đô. 

“Theo mình tính, gia đình 4 người cơ bản sẽ chi 250-300 nghìn/ ngày cho ăn uống, mỗi tháng khoảng 9 triệu đồng. Tiền điện nước khoảng 1,5 triệu, xăng xe điện thoại thêm 1 triệu đồng. Chi phí cho con đi học bao gồm học phí ở trường công, học thêm các bộ môn năng khiếu và ngoại ngữ khoảng 6 triệu. Hai vợ chồng dành khoảng 3,5 triệu để mua sắm thỏa mãn nhu cầu cá nhân và gia đình, khoảng 2 triệu để tiết kiệm cũng như dự phòng cho tương lai. Tổng cộng, mỗi gia đình cần có ngân sách 22 triệu đồng/ tháng”. Được biết hiện nay, gia đình Minh Hoa chi khoảng 31-33 triệu/ tháng trong đó chi phí thực phẩm được ông bà 2 bên hỗ trợ gửi từ quê và 1 khoản vay nợ ngân hàng 10 triệu/tháng. 

Nhà 4 người khó sống ở Hà Nội nếu thu nhập dưới 20 triệu/ tháng? - Ảnh 1.

Minh Hoa

Còn đối với Kiều Trinh, trung bình hàng tháng gia đình cô sẽ chi tiêu khoảng 25-30 triệu/ tháng, trong đó tiền ăn khoảng 6-8 triệu đồng, chi phí cho 2 con đi học là 8 triệu đồng. “Số tiền tối thiểu cho một gia đình 4 thành viên ở Hà Nội sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn chỗ ở, ăn uống, điện nước, y tế, giáo dục,... Như nhà mình ở cùng ông bà nên tiết kiệm được khoản này. Song, có những gia đình hiện vẫn phải đang thuê nhà hoặc mua nhà trả góp hàng tháng, họ sẽ phải trả một khoản tiền 10-15 triệu/ tháng. Do vậy, theo mình, mỗi gia đình 4 người ở Hà Nội cần khoảng từ 25 triệu đến 40 triệu đồng/ tháng, tuỳ hoàn cảnh". 

Kiếm bao nhiêu cũng có cách để xoay xở? 

Một số người cho rằng phải có bao nhiêu tiền mới sống được ở Hà Nội không quan trọng, bởi vì biết cách chi tiêu thì sẽ xoay xở được. Theo Minh Hoa, khó để đưa ra câu trả lời đúng hoặc sai trong vấn đề này. 

Vợ chồng Minh Hoa kết hôn khi còn là sinh viên. Lúc đó, thu nhập của 2 người khoảng 10 triệu, đi thuê nhà, có 1 em bé nhưng vẫn sống vui vẻ. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là mọi người không cần cố gắng để tiến lên. Mỗi gia đình cần nhận thức đúng về thu nhập cũng như nhu cầu chi tiêu thực tế của bản thân. Ngoài ra, lúc đó vợ chồng Minh Hoa vừa sinh em bé, nhu cầu chi tiêu không nhiều. Còn bây giờ khi mức chi phí tăng lên, số tiền để duy trì cuộc sống cũng khác. 

Nói về bí kíp để chi tiêu phù hợp hơn, Kiều Trinh chia sẻ: “Nhà mình ở cùng với ông bà nhưng lại ăn riêng. Vợ chồng mình thường sẽ đi siêu thị vào cuối tuần để mua thức ăn, rau củ cho cả tuần. Tụi mình đều đi làm về muộn, có sẵn thức ăn trong tủ lạnh đỡ phải nghĩ đến việc tối nay ăn gì, hạn chế gọi đồ ăn ngoài. Lên kế hoạch cụ thể giúp vợ chồng mình luôn kiểm soát được khoản chi cho thực phẩm”. 

Ngoài ra, vợ chồng Kiều Trinh cũng hạn chế việc ngồi xem livestream bán hàng, tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. “Đôi khi, mình ngồi xem livestream không dừng được, tay thì chốt đơn những món đồ không thật sự cần thiết dẫn đến lãng phí".

Nhà 4 người khó sống ở Hà Nội nếu thu nhập dưới 20 triệu/ tháng? - Ảnh 2.

Kiều Trinh

Vợ chồng nên có bao nhiêu tiền mới quyết định sinh em bé?

Một trong những vấn đề nhiều gia đình trẻ luôn cân nhắc đó là thời điểm nào nên sinh con.  Trước câu hỏi này, Kiều Trinh cho rằng việc quyết định sinh em bé quan trọng nhất là vợ chồng đã chuẩn bị đủ tài chính, tinh thần và sẵn sàng chăm sóc và nuôi dưỡng em bé một cách tốt nhất dựa theo nhu cầu của mỗi gia đình thôi.

Bên cạnh đó, Minh Hoa nghĩ không có một con số cố định vì mỗi gia đình nuôi con theo cách khác nhau. “Vợ chồng mình vẫn đang cho con đi học trường công vì thấy phù hợp. Tuy nhiên có nhiều gia đình, dù thu nhập bình quân nhưng nhất định cố gắng bớt ăn tiêu sinh hoạt cho con học trường quốc tế. Do vậy, quan trọng là mỗi bố mẹ cảm thấy bản thân sẵn sàng”. 

Đối với những người trẻ chuẩn bị lập gia đình, Minh Hoa cho rằng lời khuyên phù hợp nhất là phải tiết kiệm, biết từ chối, biết kiềm chế với bản thân. Vì nếu không tự kỷ luật với bản thân mình, kiếm bao nhiêu cũng là không đủ tiêu. Khi vững vàng về suy nghĩ, thu nhập đều đặn, ổn định, Minh Hoa cho rằng đây là thời điểm sẵn sàng kết hôn và có con. 

“Mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất là luôn để ra 1 khoản phòng thân và gửi tiết kiệm, không nên chi tiêu lặt vặt mà chỉ nên chi vào những thứ thực sự cần thiết. Các bạn trẻ cũng cần chuẩn bị về tài chính ổn định rồi mới có kế hoạch sinh con, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn, ít áp lực hơn về tiền bạc”, Kiều Trinh chia sẻ. 

Theo Tô Diệp

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên