MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

45 tuổi mắc ung thư trực tràng và lời CẢNH TỈNH cho ai tham công tiếc việc: Nhận thấy 4 triệu chứng ở tuổi trung niên, đi khám ngay vì ung thư đang đến

11-11-2021 - 21:55 PM | Sống

Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai chúng ta mỗi ngày đặc biệt đối với những ai đang có gia đình. Tuy nhiên không nên vì thế mà bỏ đi chế độ sinh hoạt đúng cách, vì có thể sự bỏ bê này sẽ giết chết cơ thể chúng ta bởi căn bệnh ung thư.

Anh Trần (45 tuổi) hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Vì tính chất công việc, anh gần như liên tục làm việc, thậm chí phải tư vấn cho khách hàng quá 12 giờ đêm. Kể từ khi bắt đầu công việc này, anh chưa bao giờ ngủ trước 2 giờ sáng nhưng nhìn đến gia đình và con cái, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

Cách đây nửa năm, không hiểu sao anh Trần bắt đầu có những triệu chứng như bị khó tiêu, đau dạ dày, đi ngoài ra máu. Do quá bận rộn với công việc, anh nghĩ đơn giản mình bị đang mắc bệnh trĩ và chỉ cần điều trị sẽ khỏi. Tuy nhiên điều không ngờ đã đến, qua 4 tháng, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng xấu đi, bị ngất xỉu trên đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cuối cùng, anh Trần đã nhận được kết luận mắc căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, vì phát hiện quá muộn nên không thể phẫu thuật và chỉ còn cách điều trị tâm lý để kéo dài sự sống.

45 tuổi mắc ung thư trực tràng vâ lời CẢNH TỈNH cho người tham công tiếc việc: Nhận thấy 4 triệu chứng ở người trung niên, đi khám ngay vì ung thư đang đến - Ảnh 1.

Anh Trần nhập viện khi đột ngột ngất ở đường. (Ảnh: Toutiao)

Câu chuyện của anh Trần như một lời cảnh tỉnh đối với mỗi chúng ta, đặc biệt những người đang ở lứa tuổi trung niên và phải chịu áp lực quá nhiều từ cuộc sống. Bệnh tình có thể đến bất cứ lúc nào, nếu chúng ta không biết sắp xếp thời gian sinh hoạt kết hợp ăn uống hằng ngày sao cho phù hợp.

Từ 45 đến 59 tuổi là giai đoạn rủi ro cao của cuộc đời!

Tổ chức Y tế Thế giới – WHO xác định độ tuổi trung niên từ 45-59 tuổi là “giai đoạn có nguy cơ mắc bệnh cao nhất trong cuộc đời”. Trong giai đoạn này, nhiều người sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những triệu chứng của bệnh tật, thậm chí có người còn gặp phải những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, đột quỵ, bệnh mạch vành...

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ mắc nhiều nhất ở người trung niên và người cao tuổi, liệu đây có phải bệnh của người già không?

45 tuổi mắc ung thư trực tràng vâ lời CẢNH TỈNH cho người tham công tiếc việc: Nhận thấy 4 triệu chứng ở người trung niên, đi khám ngay vì ung thư đang đến - Ảnh 2.

Ung thư có phải căn bệnh tiêu biểu của người trung niên và người cao tuổi. (Ảnh: Daily mail)

Đầu tiên, để bệnh ung thư có những biểu hiện ra bên ngoài cần có sự thay đổi bệnh lý lâu dài, từ thời kỳ ủ bệnh đến khi phát ra phải mất khoảng 10 năm, thậm chí nhiều người phải tới hơn 30 năm.

Thứ hai, khi đến tuổi trung niên, chức năng sinh lý cùng chức năng miễn dịch của các cơ quan trong cơ thể suy giảm mạnh dẫn đến những lỗ hổng thuận lợi cho các tế bào ung thư xâm nhập. Hơn nữa sự xuất hiện của ung thư thường đi kèm với các lỗi sửa chữa DNA, theo tuổi tác, chức năng sửa chữa yếu đi, tạo điều kiện cho ung thư lợi dụng và phát triển.

Cuối cùng, khi chúng ta già đi, các yếu tố gây ung thư được tích tụ theo thời gian, ví dụ: những người thích ăn dưa muối sẽ tích tụ một lượng lớn nitrosamine trong cơ thể, cuối cùng dẫn đến việc hình thành ung thư.

Nhận thấy xuất hiện từ 2 đến 4 triệu chứng, cần đi khám ngay vì có thể UNG THƯ đang đến

Ung thư có thể được đánh giá trước thông qua bước tự kiểm tra của bản thân. Theo kinh nghiệm lâm sàng các bác sĩ khuyên, nếu gặp phải 4 tình huống dưới đây cần chủ động đối phó, đi kiểm tra sớm nhất có thể.

1. Ngứa da không thể giải thích được

Biên Chí Dân, một bác sĩ chuyên khoa ung thư của Đại học Y tế Công đoàn Bắc Kinh cho biết, khi da luôn nổi những cơn ngứa không thể giải thích được, ngoài việc đi khám da liễu thì cũng cần đến khoa ung bướu để điều tra. Tế bào ung thư có thể tiết ra một số chất bám trên bề mặt cùng với quá trình tuần hoàn máu, gây ngứa hoặc phát ban trên da.

45 tuổi mắc ung thư trực tràng vâ lời CẢNH TỈNH cho người tham công tiếc việc: Nhận thấy 4 triệu chứng ở người trung niên, đi khám ngay vì ung thư đang đến - Ảnh 3.

Ngứa da bất thường là triệu chứng thường thấy ở những bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Express)

2. Xuất huyết trực tràng và thay đổi thói quen đi tiêu

Khi nhìn thấy có máu trong phân và thay đổi thói quen đi tiêu trong một thời gian, đấy có thể là dấu hiệu của ung thư trực tràng. Khi khối u to ra, chèn ép, gây hiện tượng ma sát giữa phân và ruột dẫn đến triệu chứng đi ngoài ra máu.

3. Tiêu hóa bất thường, đau bụng

Đau hoặc khó chịu vùng bụng trên bên phải hầu hết là triệu chứng của ung thư gan và ung thư dạ dày, lâu dần có thể kèm theo chướng bụng, chán ăn, sụt cân… Đa số người bệnh đều nghĩ đó là viêm đường tiêu hóa và bỏ qua, điều này thật sự rất nguy hiểm. Nếu nhận thấy mình đang có những triệu chứng như trên trong thời gian dài cần khẩn trương đi khám để tìm ra nguyên nhân điều trị hợp lý nhất.

45 tuổi mắc ung thư trực tràng vâ lời CẢNH TỈNH cho người tham công tiếc việc: Nhận thấy 4 triệu chứng ở người trung niên, đi khám ngay vì ung thư đang đến - Ảnh 4.

Đi ngoài ra máu, khó tiêu, đau bụng,... tất cả đều có thể là dấu hiệu của ung thư. (Ảnh: Express)

4. Sốt lâu dài

Một số khối u nhất định có thể gây sốt cho bệnh nhân trong một thời gian. Dù bạn có uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng hạ nhiệt. Điều này đến từ việc rối loạn hệ thống máu hoặc hệ bạch huyết do bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch gây ra.

Các triệu chứng của bệnh ung thư thường rất phức tạp, nhiều bệnh dễ nhầm lẫn với bệnh ung thư, bạn cũng không thể tự chẩn đoán chính xác mình mắc bệnh ung thư hay không nếu chỉ dựa vào một triệu chứng duy nhất. Vì vậy, cách tốt nhất khi cảm thấy cơ thể không khỏe, nên đi khám và điều trị kịp thời, không được chậm trễ.

3 hành vi này nên được sửa chữa khi mọi người đến tuổi trung niên

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều yếu tố tiềm ẩn gây ung thư nhưng không được mọi người chú ý đến. Nếu cứ để chúng tích tụ theo thời gian sẽ dẫn hình thành các khối u, những căn bệnh ung thư chết người.

1. Hút thuốc lá và uống rượu quá mức

Hút thuốc và uống rượu là những yếu tố thuộc nhóm nguy cơ cao nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư khác nhau. Có tất cả 69 chất gây ung thư được Tổ chức Y tế - WHO xác định trong thuốc lá và khói thuốc lá. 

Bên cạnh đó, rượu cũng là tác nhân gây hại cho các hệ thống miễn dịch của cơ thể, tổn thương gan, dạ dày, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tất cả đều khó được phục hồi. Hãy bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu để có thể cải thiện hiệu quả điều trị đối với các khối u và ung thư.

2. Ngồi lâu, lười thể thao

Những người ngồi lâu và không có thói quen vận động sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, đột quỵ, tiểu đường. Ngồi lâu, ruột bị nén, tuần hoàn máu kém, có thể làm tăng khả năng mắc ung thư ruột kết và các khối u khác.

3. Thức khuya làm thêm giờ

Tăng ca, làm đêm, thức khuya sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Nhịp độ biểu hiện của các gen liên quan đến ung thư được thay đổi, phát triển, tích tụ nhiều hơn trong điều kiện cơ thể cần được nghỉ ngơi. Các tế bào bạch cầu ở những người làm ca đêm cũng thường phải chịu nhiều tổn thương hơn so với những người làm ca ngày. Bên cạnh đó quá trình sửa chữa những hư hỏng ở cơ thể con người về DNA không đạt được hiệu quả vào đêm. Tất cả những yếu tố này, dần dần sẽ tích tụ lại, hình thành ung thư.

Theo Toutiao

Thu Thảo

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên