MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường "con nhà giàu" RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học

01-02-2022 - 17:24 PM | Lifestyle

5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường "con nhà giàu" RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học

Có một sự thật, dàn sao Việt tuổi Dần có thành tích học cực tốt và đam mê học nhiều trường đại học.

Không ít sao Việt sinh năm con Hổ của showbiz Việt khiến người khác phải trầm trồ bởi thành tích của mình. Năm Nhâm Dần 2022 tới, cùng điểm qua những cái tên ấn tượng nhất nhé!

Ca sĩ Lam Trường

Sự nghiệp âm nhạc phát triển hơn 20 năm, Lam Trường đã đoạt loạt giải thưởng đánh dấu hành trình cống hiến miệt mài và yêu nghệ thuật. Đó là thành tích giải "Ca sĩ của năm", giải thưởng Làn Sóng Xanh, giải Mai Vàng và rất nhiều thành tích khác. Ngay từ nhỏ Lam Trường đã tỏ ra có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Khi còn là học sinh cấp 3 trường Nguyễn An Ninh, Lam Trường tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 1.

Lam Trường là một trong những người tiên phong của làng giải trí Việt trong thời đại mới

Về trình độ học vấn, sao nam từng học qua 3 trường đại học và cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi song song vào 2 trường là Đại Học Kinh Tế và Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM. Sau đó một thời gian, nam ca sĩ đã gác lại ngành Kinh Tế giữa năm học đầu tiên để đi theo con đường nghệ thuật. 

Trong thời gian đầu tiên theo học trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật, vào năm 1994, Lam Trường đạt được cột mốc đầu tiên trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là giải Nhì cuộc thi tiếng hát "Thập Đại Tinh Tú" dành cho người Hoa, tổ chức ở rạp Đại Thế giới.

Tiếp đó Lam Trường lại ghi tên theo học thêm về ngành công nghệ thông tin trong vai trò quản lý mạng và tốt nghiệp sau 3 năm. Nam ca sĩ đã tốt nghiệp tổng cộng 2 trường là Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật TP.HCM và Cao đẳng Hoa Sen. 

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 2.

Sao nam tuổi Hổ này từng học qua 3 trường đại học và cao đẳng

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà

Diễn viên Tăng Thanh Hà tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, sinh ngày 24-10-1986 (Bính Dần) trong một gia đình gốc Hoa. Vì tuổi thơ khá cơ cực phải phụ mẹ kiếm sống từ nhỏ nên nữ diễn viên rất chịu khó làm thêm ngay khi còn đi học. 

Trong khoảng thời gian này, "ngọc nữ màn ảnh" thường bỏ dở tiết học đi đóng phim nên được người ta chú ý bởi khả năng diễn xuất. Sau đó Hà Tăng được đưa vào học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf và chính thức bước chân vào nghiệp diễn.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt

Cũng chính vì vậy mà việc học cấp 3 của nữ diễn viên bị gián đoạn và cô phải theo học hệ bổ túc THPT. Khi được 16 tuổi, cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng phim Dốc tình từ đó được giới nghệ thuật chú ý. Tiếp đến Hà Tăng thành công khi nhận vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử và vai Út Nhỏ trong Hương phù sa.

Khi đang trên đà nổi tiếng ở cả màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu, ngọc nữ vẫn tiếp tục học lên cao, thậm chí còn đi du học trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Được biết, Tăng Thanh Hà có năng lực học tập rất tốt. 

Dù phải chuyển trường theo đoàn làm phim và nghỉ học nhiều nhưng Hà Tăng từng tiết lộ kết quả học tập loại giỏi khiến nhiều người bất ngờ: "Kết quả tốt nghiệp cấp 2 của tôi là 58,5 điểm, một điểm số khá cao và tôi quyết định học tại trường Gia Định. Nhưng vì cơ hội đến, công việc lôi cuốn nên tôi phải chuyển sang trường Hưng Đạo, cuối cùng là qua bổ túc học để có tấm bằng tốt nghiệp." - Nữ diễn viên từng chia sẻ với báo giới.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, thành đạt và học lực đỉnh cao

Năm 2005, sau khi hoàn thành hệ bổ túc tại trường THPT, Tăng Thanh Hà theo học chuyên ngành Thương mại tại Đại học RMIT. Sau đó cô nàng quyết định bảo lưu việc học và sang Singapore du học chuyên ngành Anh văn và Quản lí khách sạn.

Nhờ quãng thời gian du học và những nỗ lực trong học tập mà Hà Tăng có khả năng ngoại ngữ cực lưu loát. Sau nhiều năm trì hoãn việc học ở Đại học RMIT, khi về nước đến năm 2012 Tăng Thanh Hà đã hoàn tất việc học và lấy bằng tốt nghiệp năm 26 tuổi.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 5.

Sự học miệt mài của nữ diễn viên nổi tiếng khiến nhiều người khâm phục!

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu tên thật là Nguyễn Quang Hiếu, sinh ngày 20/9/1986 là một nam ca sĩ và diễn viên tuổi Dần thành công trong VBiz. Anh sở hữu khuôn mặt điển trai, tài năng nghệ thuật với chất giọng ấm áp qua ca khúc ballad nhẹ nhàng. Không chỉ về nghệ thuật, khán giả còn yêu quý Hồ Quang Hiếu bởi tính cách hài hước qua những clip vui vẻ trên mạng xã hội.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 6.

Hồ Quang Hiếu thành công trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất ở các bộ phim ca nhạc

Hoạt động nghệ thuật thành công là thế, nhưng ít ai biết ca sĩ này từng có tuổi thơ quậy phá, cơ cực và bị đuổi học khiến mẹ buồn lòng. Nam ca sĩ vốn bén duyên nghệ thuật từ bé. Lúc còn ở quê nhà, anh tham gia cuộc thi âm nhạc và may mắn giành giải khuyến khích. Về sự nghiệp học hành, được biết nam ca sĩ tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Sau đó anh vào TP.HCM để lập nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thời gian đầu bước chân vào Sài Gòn, Hồ Quang Hiếu từng làm phục vụ, tiếp tân trong 2 - 3 năm rồi đi hát đám cưới. Bộc bạch về thời niên thiếu, Hồ Quang Hiếu trải lòng trong tập 12 gameshow Ngôi sao đương thời: “Lúc đó em còn non nớt lắm... em nghĩ rằng mình không còn gì để mất nên cứ quậy phá, thậm chí bỏ học phổ thông…”.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 7.

Nam nghệ sĩ từng nhận giấy đuổi học của nhà trường vì thường xuyên bỏ dở học hành

MC - Á hậu Thụy Vân

Á hậu - MC Thụy Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Vân, sinh ngày 24/5/1986. Người đẹp từng là Á khôi 1 Hoa khôi Học Đường 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006 và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. Dù sự nghiệp nghệ thuật phát triển nhưng nàng hậu lại rẽ hướng theo đuổi con đường MC, BTV tại nhà Đài. 

Thành công với sự nghiệp cầm mic là thế, nàng Á hậu còn khiến người khác trầm trồ bởi loạt thành tích khủng trên con đường học vấn. Thụy Vân là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (FTU). Đây là một trong những trường đứng đầu cả nước về khối ngành kinh tế, luôn nằm trong top của các trường ĐH cả nước. 

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 8.
 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 9.

Nàng hậu - MC tuổi Dần gây ấn tượng bởi sự nghiệp thăng hoa và profile học vấn "đỉnh chóp"

Sau khi tốt nghiệp FTU và có danh hiệu trong lĩnh vực MC lẫn cuộc thi sắc đẹp nhưng Thụy Vân vẫn miệt mài phát triển sự học. Năm 2016, cô được viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng nhờ thành tích xuất sắc thi đầu vào khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). 

Tiếp tục, nàng Á hậu học thêm 2 năm cao học và nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ MBA. Chưa hết, Thụy Vân còn vinh dự là một trong 5 gương mặt xuất sắc của khóa học. Dù công việc bận rộn nhưng người đẹp vẫn thu xếp thời gian đi học 3 buổi/tuần và hoàn thành khóa học Thạc sĩ với kết quả tốt.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 10.
 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 11.

Á hậu - MC Thụy Vân trong ngày lễ Tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ MBA

Ca sĩ Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, là một ca sĩ, MC. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, là thiếu gia của đại gia nhựa nổi tiếng đất Sài Thành. Nam ca sĩ cũng góp mặt trong danh sách những "con hổ" cực thành công trong VBiz. Nổi tiếng từ Thế Giới Vpop từ những năm 2008 – 2010 cho đến cuối năm 2010 anh rời khỏi nhóm WEboys để phát triển sự nghiệp độc lập.

Điển trai, tài năng lại giàu có, nam ca sĩ họ Ông còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập thuộc dạng "siêu khủng". Dù sinh ra trong gia đình bề thế, Ông Cao Thắng luôn phấn đấu trong học tập và làm việc. Con đường học vấn của anh chàng này cũng không hề thua kém bất kỳ ai.

Thời cấp 3, Ông Cao Thắng theo học tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào luôn nằm trong top của TP.HCM. Đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông xã Đông Nhi chọn trường ĐH Kinh tế TP.HCM để đi theo con đường kinh doanh của gia đình.

 5 sao Việt tuổi Dần học đỉnh nhất: Hà Tăng học trường con nhà giàu RMIT, một nhân vật chơi liền... 3 trường đại học - Ảnh 12.

Hiện tại Ông Cao Thắng có cuộc sống viên mãn bên Đông Nhi và con gái

Tốt nghiệp đại học loại ưu, thiếu gia họ Ông tiếp tục phát triển sự nghiệp cùng với gia đình. Một thời gian sau đó, Ông Cao Thắng bắt đầu kinh doanh với hệ thống khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh tại Quận 10, TP.HCM. 

Đến năm 2012, anh chàng rẽ hướng mở công ty giải trí riêng mang tên 6th Sense Entertainment JSC. Dàn nghệ sĩ hot đã về đầu quân cho công ty này có thể kể đến Đông Nhi, Hansara, nhóm UNI5, nhạc sĩ Đỗ Hiếu,...

https://kenh14.vn/5-sao-viet-tuoi-dan-hoc-dinh-nhat-ha-tang-hoc-truong-con-nha-giau-rmit-mot-nhan-vat-vui-vui-choi-lien-3-truong-dai-hoc-20220127190459565.chn

Theo Nguyễn Hoa

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên