MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 tỉnh vùng Đông Nam bộ nêu hàng loạt "điểm nghẽn" cần Chính phủ tháo gỡ

Vào ngày 12/4, tại Bình Dương, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì đã có buổi làm việc với 5 tỉnh vùng Đông Nam bộ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư.

Quỹ đất cho phát triển hạn hẹp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 5 tỉnh vùng Đông Nam bộ là Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh đã nêu lên những "điểm nghẽn" đang kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

5 tỉnh vùng Đông Nam bộ nêu hàng loạt "điểm nghẽn" cần Chính phủ tháo gỡ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TL)

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ, hiện nay việc mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong công tác đấu thầu. Ở Đồng Nai, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt hơn 80% và đất ở các vị trí đẹp đã hết. Do đó, việc thu hút đầu tư bị chững lại. Vừa qua, tỉnh bổ sung được 6.500ha để phát triển công nghiệp và đã có các nhà đầu tư mong muốn hợp tác nhưng chưa được Chính phủ phê duyệt.

Ông Dũng nói: “Sân bay sắp có, cảng biển, cao tốc sắp đấu nối, toàn điều kiện ngon lành nhưng hỏi đất đâu thì Đồng Nai thua. Cho nên, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ giúp cho Đồng Nai có khu để có đất công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư”.

Cũng liên quan đến quỹ đất công nghiệp, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, Bình Phước có tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp và mong muốn được bổ sung chỉ tiêu đất công nghiệp. Cụ thể, hiện trạng, đất khu công nghiệp thực tế của tỉnh trên 6.800 ha, nhưng được phê duyệt lại chỉ khoảng 4.000 ha, do đó kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

5 tỉnh vùng Đông Nam bộ nêu hàng loạt "điểm nghẽn" cần Chính phủ tháo gỡ - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương mong muốn Chính phủ có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh khó khăn. (Ảnh: TL)

Còn tỉnh Bình Dương thì đang gặp khó khăn, vướng mắc về việc xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư. Mặt khác, các vướng mắc liên quan quy định về cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy chưa được cải thiện làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Qua rà soát, Bình Dương có 159 dự án đầu tư công có liên quan đến lưới điện nhưng đang gặp khó về chi phí di dời vì chưa thống nhất được với điện lực. Do đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm phải tạm dừng, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ dự án.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trăn trở, hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó nên thu hẹp quy mô sản xuất, giảm giờ làm khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng, giảm thu nhập. Bình Dương kiến nghị Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động: "Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu sớm có quyết sách kịp thời về tài chính cho doanh nghiệp về tài chính ngân hàng như cơ cấu nợ, giãn nợ, về thuế cho doanh nghiệp ở một số ngành nghề, đặc biệt như gỗ, dệt may, da giày, điện tử… bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội cho người lao động cũng mong được Chính phủ quan tâm".

Sớm báo cáo cụ thể để Thủ tướng chỉ đạo thực hiện

5 tỉnh vùng Đông Nam bộ nêu hàng loạt "điểm nghẽn" cần Chính phủ tháo gỡ - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với 5 tỉnh vùng Đông Nam bộ. (Ảnh: TL)

Sau khi lắng nghe lãnh đạo các địa phương, đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương giải trình các khó khăn và vướng mắc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng tình hình chung hiện nay là nhiều cán bộ còn lo lắng trước những quy định bất cập, chồng chéo, không mạnh dạn giải quyết.

Đây là “rào cản” lớn, ảnh hưởng đến thúc đẩy tăng trưởng, nhất là ở các dự án FDI, ODA, PPP. Các bộ ngành của trung ương phải kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện để các địa phương thu hút các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương sớm có văn bản về những vướng mắc, khó khăn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ này tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ: "Tôi đề nghị trong vòng 10 ngày tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo thực hiện cụ thể theo tinh thần có thời gian, mục tiêu rõ ràng. Những vấn đề liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai phải hết sức rõ ràng và chuyển đến địa chỉ cần thiết. Tôi cho đây là cơ hội rất lớn để chúng ta làm việc này. Ví dụ, sau khi Luật Đất đai sửa đổi xong mà còn tranh cãi về điều 118, 119 thì phải đợi thêm 10 năm nữa. Bởi vì, sửa một cái luật không phải đơn giản"./.

Theo Thiên Lý

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên