MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường

08-03-2022 - 14:26 PM | Lifestyle

Những tài phiệt thế giới này chưa hoàn thành hết chương trình đại học hay thậm chí trung học.

Hầu hết mọi người đều nói bằng cấp là thứ cần có để tiến xa trong sự nghiệp và trở nên giàu có. Song một số người giàu nhất thế giới thực sự đã bỏ học. Họ đã vượt qua thời thơ ấu nghèo khó cùng những bi kịch cá nhân, trước khi tích luỹ tài sản lớn.

1. Li Ka-shing - hơn 800 nghìn tỷ đồng

Là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở châu Á, Li Ka-shing từng cùng gia đình chạy đến Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 1940. Cha ông qua đời hai năm sau đó vì bệnh lao. Ông buộc phải nghỉ học ở tuổi 15 và tìm việc trong một công ty kinh doanh nhựa. Tại đây, ông làm việc 16 giờ/ngày.

Năm 1950, ông thành lập công ty riêng của mình bằng tiền tiết kiệm cá nhân và tiền vay từ người thân. Từ sản xuất nhựa, Li Ka-shing đã phát triển công ty thành một công ty đầu tư bất động sản hàng đầu ở Hồng Kông, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông năm 1972.

Hiện ông là tỷ phú giàu thứ 42 thế giới, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 1.

Tỷ phú Li Ka-shing cùng con trai Victor Li Tzar-kuoi trong bữa tối thường niên của CK Asset Holdings Ltd vào năm 2020.

Danh mục đầu tư đa dạng của ông bất động sản. Tuy nhiên một trong những quyết định đúng đắn nhất của người giàu nhất Hồng Kông là đầu tư vào Facebook năm 2007. Ông đưa ra quyết định này chỉ trong vòng 5 phút. Ông cũng đầu tư vào Siri và Spotify.

Cố vấn cấp cao của CK Hutchison Holdings từng chia sẻ: "Gánh nặng nghèo đói, mùi vị cay đắng của sự bất lực và cô lập đã hằn lên trái tim và mãi mãi là những câu hỏi luôn thôi thúc tôi".

2. Roman Abramovich – hơn 300 nghìn tỷ đồng

Tỷ phú người Nga mồ côi mẹ khi mới một tuổi, bà qua đời vì nhiễm độc máu. Đến năm 3 tuổi, cha ông mất sau tai nạn trên một công trường xây dựng. Vì vậy chú của Roman Abramovich đã đưa ông đến Ukhta. Ngay từ khi còn nhỏ, Roman Abramovich đã nhận thức được khó khăn và hiểu giá trị của đồng tiền.

Điều này đã giúp Roman Abramovich học cách tiết kiệm khi còn là sinh viên. Song ông quyết định bỏ đại học và gia nhập quân đội trước khi dấn thân vào chính trường và trở thành thống đốc của một vùng nghèo đói.

Theo tờ The Washington Post, khoản đầu tư vào nước hoa - mặt hàng bất hợp pháp vào thời đó - đã mang lại cho ông số tiền đầu tiên. Nhưng khi ông mua lại các tài sản dầu mỏ của Nga đã được tư nhân hóa sau khi Liên Xô sụp đổ, Roman Abramovich mới thực sự trở nên giàu có.

Hiện Roman Abramovich là người giàu thứ 142 trên thế giới, với giá trị tài sản ròng là hơn 300 nghìn tỷ đồng. Ông sở hữu nhà ở Mỹ, Caribe, Pháp, Anh và Nga. Doanh nhân 56 tuổi đã nhập quốc tịch Israel sau khi Vương quốc Anh trì hoãn việc gia hạn thị thực cho ông do căng thẳng gia tăng giữa Anh và Nga.

Vào tháng 2, tài phiệt người Nga đã giao quyền quản lý và chăm sóc Câu lạc bộ bóng đá Chelsea vào tay quỹ từ thiện của đội khi các nước Nato bắt đầu thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Ông cũng đưa ra tuyên bố bán câu lạc bộ do tình hình đang diễn ra ở Ukraine vào ngày 2/3.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 2.

Roman Abramovich trở thành chủ sở hữu của công ty kiểm soát Câu lạc bộ bóng đá Chelsea vào năm 2003.

3. Jan Koum - hơn 226 nghìn tỷ đồng

Người sáng lập WhatsApp Jan Koum sinh ra ở Kyiv, Ukraine. Cha ông là công nhân xây dựng và mẹ ở nhà nội trợ. Ông chuyển đến California cùng mẹ khi mới 16 tuổi và làm nghề quét dọn để kiếm sống. Một chương trình hỗ trợ xã hội đã giúp gia đình có được căn hộ nhỏ, gồm hai phòng ngủ tại đây.

Sau khi tự học về mạng máy tính và có công việc tại Yahoo, ông đã rời trường đại học. Cha mẹ ông đều qua đời trước khi ông rời Yahoo để sáng lập ứng dụng nhắn tin di động lớn nhất thế giới vì cảm thấy đam mê về quyền riêng tư.

Jan Koum chỉ sở hữu WhatsApp trong 5 năm khi Facebook mua dịch vụ nhắn tin mã hóa với giá hơn 500 nghìn tỷ đồng vào năm 2014. Thỏa thuận được hoàn tất trong một tòa nhà bỏ hoang, nơi ông từng thu thập tem phiếu thực phẩm khi còn là thiếu niên.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 3.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành WhatsApp Jan Koum tại Mobile World Congress, năm 2014.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 4.

Jan Koum chụp ảnh tại Tháp viễn thông Hutchison ở Hồng Kông, vào năm 2012.

4. Oprah Winfrey - hơn 68,5 nghìn tỷ đồng

Bà trùm truyền thông kiêm người dẫn chương trình truyền hình Mỹ đã phải chịu đựng tuổi thơ cơ cực và bị các thành viên trong gia đình ngược đãi, có lúc phải mặc bao tải làm quần áo.

Sau khi sinh Oprah Winfrey, mẹ bà di chuyển lên phía Bắc Mississippi. Oprah Winfrey đã trải qua 6 năm đầu đời sống trong cảnh nghèo đói ở nông thôn với bà ngoại. Do quá nghèo, Oprah Winfrey thường mặc những chiếc váy làm bằng bao tải và bị những đứa trẻ khác chê cười.

Oprah Winfrey từng chia sẻ rằng bị anh họ, chú và một người bạn của gia đình lạm dụng tình dục năm 9 tuổi. Năm 14 tuổi, bà mang thai nhưng vì sinh non, con trai bà chết ngay sau khi sinh. Khi bà thảo luận về cáo buộc lạm dụng với các thành viên trong gia đình ở tuổi 24, họ đã không tin. Ngoài ra, họ đã bán câu chuyện về con trai Oprah Winfrey vào năm 1990, khiến bà cảm thấy bị phản bội.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 5.

Oprah Winfrey trải qua tuổi thơ khó khăn.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khởi sắc khi Oprah Winfrey bỏ trốn đến sống với cha ở tuổi 14. Bà giành được học bổng vào Đại học Bang Tennessee nhưng sớm nghỉ học năm 19 tuổi để làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Một năm sau, bà tổ chức chương trình truyền hình AM Chicago, được đổi tên thành Oprah Winfrey Show nhiều năm sau đó.

Tỷ phú người Mỹ đã tận dụng thành công của mình bằng cách thành lập Harpo Productions và sản xuất các chương trình bao gồm Dr Phil. Ngoài việc ra mắt một tạp chí và Oprah Winfrey Network, bà còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim, bao gồm "The Color Purple" (năm 1985), đã mang giúp bà mang về đề cử Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 6.

Các cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey có sự xuất hiện của một số nhân vật nổi tiếng nổi tiếng nhất, chẳng hạn như Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

5. Guy Laliberté - gần 32 nghìn tỷ đồng

Tỷ phú doanh nhân người Canada rời quê hương khi ở độ tuổi 14 để khám phá niềm đam mê du lịch. 5 năm sau, ông bỏ học. Ông đã dành nhiều đêm ngủ trên ghế công viên ở nước ngoài.

Guy Laliberté kiếm tiền bằng cách nuốt lửa và tập hợp một đoàn biểu diễn. Mối quan tâm đối với kinh doanh chương trình biểu diễn bắt đầu khi cha mẹ đưa ông đi xem xiếc "Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus". Trải nghiệm này đã khiến ông tìm hiểu về tiểu sử của nghệ sĩ biểu diễn PT Barnum.

Hiện, ông là người giàu thứ 11 ở Canada nhờ các chương trình Cirque du Soleil toàn cầu mà ông bắt đầu từ những năm 1980. Đến năm 1993, Cirque du Soleil đã kiếm được hơn 685 tỷ đồng. Ông không lo lắng về việc quay lại trường học vì Laval đã trao cho anh ấy bằng danh dự vào năm 2008.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 7.

Guy Laliberté, người sáng lập Cirque du Soleil và các nghệ sĩ biểu diễn Cirque du Soleil trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2010.

5 tỷ phú chưa học hết ĐH hay trung học vẫn thành công hơn người: Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, không thể đánh bại ý chí kiên cường - Ảnh 8.

Người sáng lập Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

Theo SCMP

https://cafef.vn/5-ty-phu-chua-hoc-het-dh-hay-trung-hoc-van-thanh-cong-hon-nguoi-xuat-than-ngheo-kho-tuoi-tho-co-cuc-khong-the-danh-bai-y-chi-kien-cuong-20220308112615654.chn

Lam Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên