MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

50% lượng heo vào TPHCM từ tỉnh đang có dịch tả Châu Phi

10-05-2019 - 14:46 PM | Thị trường

Dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện tại 4 xã thuộc 2 huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trong khi khoảng 50% lượng heo đưa vào TPHCM là từ tỉnh này.

Sáng 10/5, UBND TPHCM đã tổ chức họp thường kỳ về kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và an ninh quốc phòng 4 tháng đầu năm. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến cùng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cảnh báo dịch tả heo châu Phi đã lan tới 4 xã thuộc 2 huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM cho biết ngoài tỉnh Đồng Nai, chiều qua (9/5), trên địa bàn huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã xuất hiện dịch.

50% lượng heo vào TPHCM từ tỉnh đang có dịch tả Châu Phi  - Ảnh 1.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm soát chặt lượng heo nhập vào TPHCM trước cơn bão dịch tả heo Châu Phi

“TPHCM đang có nguy cơ xuất hiện dịch rất cao. Trong số 400 hộ nuôi heo, có gần 300 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, lấy nguồn thức ăn dư thừa từ các nhà hàng và nấu chưa chín”, ông Hổ cảnh báo.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho hay TPHCM đang tăng cường kiểm soát dịch từ các cửa ngõ dẫn vào thành phố. Hiện nay, 45-50% lượng heo giết mổ ở TPHCM là từ tỉnh Đồng Nai. TPHCM đang lập các chốt chặn ở các cửa ngõ.

50% lượng heo vào TPHCM từ tỉnh đang có dịch tả Châu Phi  - Ảnh 2.
Lực lượng liên ngành TPHCM chốt chặn suốt 2/4 trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thành phố để phòng chống dịch xâm nhập vào nội thành

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho hay đối với nguồn heo cung cấp cho TPHCM, UBND thành phố đã bàn với tỉnh Đồng Nai không xuất heo từ 4 xã nhiễm dịch. Heo đưa vào TPHCM giết mổ phải được kiểm dịch.

50% lượng heo vào TPHCM từ tỉnh đang có dịch tả Châu Phi  - Ảnh 3.
Đến chiều 9/5, tiếp tục có thêm huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) xuất hiện dịch tả heo Châu Phi

“TPHCM đang có gần 300.000 con heo, không được lơ là. Các địa phương phải tập trung kiểm soát giết mổ lậu. Địa phương nào để xảy ra giết mổ lậu, lần đầu chủ tịch sẽ bị phê bình. Nếu tái diễn sẽ xử lý nặng hơn.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương, trong tình hình dịch tả heo châu Phi đã áp sát TPHCM, trong tuần qua, Sở Công thương đã làm việc với các đơn vị cung cấp, chuẩn bị 140 tấn thịt heo, 40 tấn thịt gia cầm mỗi ngày, đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân TPHCM.

Theo Huy Thịnh

Tiền phong

Trở lên trên