52 đội sinh viên từ 6 trường đại học quy tụ tại 1 cuộc thi, cùng tìm lời giải cho bài toán bê tông xanh
52 đội thi đến từ 6 trường đại học kỹ thuật cùng tranh tài, đưa những ý tưởng nghiên cứu vật liệu xây dựng đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của ngành và doanh nghiệp.
- 19-10-2026Profile "khủng" của cựu sinh viên SN 1983 phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN
- 19-10-2026Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cao, ĐBQH đề nghị siết chất lượng đào tạo
- 17-10-2026Sinh viên kiếm tiền ngày càng sớm, nhưng có thể đang bỏ quên một thứ quan trọng
Ngành Xây dựng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh đó, đổi mới công nghệ vật liệu xây dựng trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các công trình.
Đón bắt xu hướng này, Cuộc thi Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng 2026 quy tụ 52 đội thi đến từ 6 trường đại học có thế mạnh về kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng, gồm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Thủy lợi.
Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Cuộc thi Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng được tổ chức. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) – đơn vị khởi xướng cuộc thi – tiếp tục đăng cai sự kiện này, nối dài hành trình thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập HUCE (1966–2026). Qua sáu thập kỷ phát triển, Nhà trường chú trọng gắn kết đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Cuộc thi tiếp tục thể hiện định hướng này khi khuyến khích sinh viên chủ động khám phá, thử nghiệm và tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn, qua đó phát triển năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm với mục tiêu phát triển bền vững.
Việc lựa chọn chủ đề “Bê tông phát thải carbon thấp” cho cuộc thi năm nay cho thấy sự bám sát xu hướng phát triển vật liệu xây dựng xanh tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh ngành Xây dựng phải đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, đồng thời bảo đảm chất lượng, tuổi thọ công trình, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.
Đổi mới không chỉ dừng ở việc phát triển vật liệu mới mà còn bao gồm cải tiến thiết kế, quy trình sản xuất và phương thức sử dụng nguyên liệu. Chẳng hạn, bê tông có mức phát thải thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, vật liệu tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có hay công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải đều có thể mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.
Thông qua chủ đề này, cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tế của ngành Xây dựng. Qua đó, các nhóm thi có điều kiện vận dụng kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy sáng tạo và tiếp cận những thách thức mà ngành đang đặt ra cho thế hệ kỹ sư tương lai.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi trong năm đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, GS.TS. Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – nhấn mạnh: “Cuộc thi Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng không chỉ là nơi tôn vinh những ý tưởng mới, hay các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, mà còn thể hiện rõ triết lý đào tạo gắn kiến thức với thực tiễn, gắn nghiên cứu với nhu cầu phát triển của ngành Xây dựng.
Việc duy trì và phát triển cuộc thi qua 10 lần tổ chức cho thấy tính truyền thống của cuộc thi và càng khẳng định tầm quan trọng của vật liệu mới, vật liệu xanh trong ngành xây dựng hiện nay. Cuộc thi này không chỉ thể hiện năng lực của của các nhóm thi, mà còn thể hiện tầm nhìn của các em sinh viên trong công cuộc phát triển xanh của đất nước.
Trong dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò của HUCE trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội”.
Với Cuộc thi Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng 2026, doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ những bài toán thực tế từ sản xuất và thị trường, cung cấp góc nhìn chuyên môn, tư vấn giải pháp kỹ thuật, đồng thời tham gia đánh giá tiềm năng ứng dụng của các ý tưởng do sinh viên đề xuất.

Ở chiều ngược lại, những kết quả nghiên cứu của sinh viên có thể gợi mở các hướng tiếp cận mới, tạo cơ hội thử nghiệm những ý tưởng ban đầu và góp phần hình thành nguồn nhân lực có khả năng thích ứng tốt hơn với nhu cầu thực tế. Sự tham gia của doanh nghiệp vì thế không chỉ làm tăng tính thực tiễn cho cuộc thi mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, cập nhật công nghệ và gắn với yêu cầu phát triển của ngành.
Khi nhà trường cung cấp nền tảng khoa học, giảng viên hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, sinh viên mang đến tinh thần sáng tạo và doanh nghiệp đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, các ý tưởng có thêm điều kiện để được hoàn thiện, kiểm chứng và phát triển thành những giải pháp có giá trị. Điều này một lần nữa khẳng định tính hiệu quả trong định hướng hợp tác 3 Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) của trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Với 52 đội thi đến từ 6 trường đại học, Cuộc thi Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng 2026 tạo cơ hội để sinh viên trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khác nhau và rèn luyện kỹ năng phát triển, trình bày, bảo vệ ý tưởng khoa học trước các chuyên gia. Sự đa dạng về môi trường đào tạo và góc nhìn chuyên môn cũng góp phần mở rộng cách tiếp cận các vấn đề thực tiễn của ngành vật liệu xây dựng.
Qua 10 lần tổ chức, cuộc thi từng bước trở thành cầu nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu của ngành. Hoạt động này góp phần phát hiện, bồi dưỡng sinh viên có năng lực sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các ý tưởng nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất.
Trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cuộc thi tiếp tục thể hiện định hướng kết hợp nền tảng chuyên môn với đổi mới công nghệ. Đây cũng là cách Nhà trường khuyến khích thế hệ kỹ sư tương lai chủ động tiếp cận những yêu cầu mới của ngành Xây dựng, đặc biệt là xu hướng phát triển xanh và bền vững.
Sức khỏe 24h