MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai cũng khuyên phải kiếm thật nhiều tiền nhưng bao nhiêu mới đủ? Câu trả lời nằm ở đây!

03-04-2022 - 22:20 PM | Lifestyle

Ai cũng khuyên phải kiếm thật nhiều tiền nhưng bao nhiêu mới đủ? Câu trả lời nằm ở đây!

Kiếm nhiều tiền không phải lúc nào cũng hạnh phúc, kiếm đủ chính là chìa khóa mới dành cho bạn.

Đối với nhiều người, chỉ cần kiếm càng nhiều tiền, chi tiêu càng ít đi thì càng tốt. Tuy nhiên, quan điểm này đã dần trở nên lỗi thời khi thế hệ Gen Z ngày càng biết quan tâm đến chăm sóc và phát triển bản thân nhiều hơn, họ đồng thời cho phép bản thân mua những món đồ đắt tiền hơn. Vậy rốt cuộc ai cũng nên kiếm tiền, nhưng kiếm bao nhiêu mới đủ? Xem nhé!

Kim tự tháp tự do tài chính 3 tầng: Xác định phong cách sống mà bạn muốn

Để xác định được bản thân cần kiếm bao nhiêu tiền mới đủ, trước hết hãy trả lời một vài câu hỏi sau để xác định mức độ và phong cách sống của bản thân. Hãy xác định phong cách sống mà bạn muốn theo biểu đồ 3 tầng dưới đây:

Ai cũng khuyên phải kiếm thật nhiều tiền nhưng bao nhiêu mới đủ? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 1.

Đầu tiên, phong cách sống theo nhu cầu cơ bản. Đây là cách sống quen thuộc với mọi người bởi vì những nhu cầu cơ bản như ăn uống, thuê nhà, điện nước, sinh hoạt phí, xăng xe đều là những nhu cầu bình thường mà chúng ta không thể sống thiếu. Bên cạnh đó, ở tầng phong cách này, nếu bạn đang có nợ mua nhà hoặc khoản trả góp nào đó, các khoản này cũng được tính vào nhu cầu cơ bản.

Tầng thứ hai là phong cách sống thoải mái. Tức là, trong tầng này, ngoài việc chi trả cho những khoản chi cơ bản như ở tầng 1, chúng ta có thể thêm vào các khoản chi khác phục vụ cho các tiện ích mà bạn muốn trong cuộc sống của mình. Có thể đó là một chuyến đi chơi cuối tuần ở ngoại ô, hoặc chi phí vé xem phim mỗi cuối tuần, khoản chi để mua một chiếc máy chơi game mới, đi spa mỗi tháng… Tất cả những chi phí mà bạn muốn thêm vào cho cuộc sống mơ ước của mình thêm tự do và hạnh phúc hơn.

Và tầng cuối cùng, đó chính là phong cách sống mơ ước. Khi thu nhập và số tài khoản ngân hàng có thể mua được một ngôi nhà tiền tỷ hoặc một chiếc xe sang, hay thậm chí là bạn có thể bay đến Châu Âu bất kỳ lúc nào chẳng hạn, thì bạn đã đạt đến tầng phong cách mơ ước. Ở tầng này, bạn có thể chi ra một khoản bất kì, thậm chí là lớn, mà không cần quan tâm và suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Hãy tập trung vào bản thân trước, bạn kiếm tiền bao nhiêu là đủ?

Sau khi xem xét tháp tài chính tự do ba tầng, chắc chắn là ai cũng mong muốn đưa mình lên vị trí cao nhất, phong cách sống mơ ước. Tuy nhiên, mục đích của tháp này chính là xác định mức sống đủ để bạn thoải mái, tức là mức sống nằm giữa tầng 1 và tầng 2. 

Ai cũng khuyên phải kiếm thật nhiều tiền nhưng bao nhiêu mới đủ? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 2.

Bước 1: Để có thể xác định tiếp mức thu nhập đủ để đáp ứng mức sống này, bạn hãy liệt kê các khoản chi hàng tháng, càng chi tiết càng tốt, với con số cụ thể:

- Liệt kê các hạng mục chi tiêu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của bạn: Có thể là ăn uống, xăng xe đi lại, điện nước, tiền thuê nhà, nợ nần (nếu có)...

- Ghi lại các con số cụ thể, ngân sách và các khoản chi đó tốn của bạn bao nhiêu tiền?

- Bạn muốn bổ sung thêm khoản chi nào cho bản thân hay không? (dưỡng da, spa, xem phim, mua quần áo, đi ăn nhà hàng,...)

- Các khoản phát sinh khác: bảo hiểm, sửa xe, tiền học phí, thăm khám sức khỏe,... Các khoản phát sinh này hãy dự tính theo năm, sau đó chia cho 12 tháng để dự trù cho từng tháng.

Bước 2: Tiếp theo, hãy tính tổng chi tiêu bằng công thức sau:

Tổng chi tiêu = Các khoản chi tiêu cơ bản chi tiêu thoải mái khoản phí phát sinh

Bước 3: So sánh thu nhập và chi tiêu

Nếu thu nhập của bạn lớn hơn tổng chi tiêu thì xin chúc mừng, bạn đã kiếm tiền đủ để cho bản thân có cuộc sống đủ tốt rồi đó. Nhưng nếu không, đừng lo lắng bởi để có được tự do về tài chính, không gì thực tế hơn bằng cách cố gắng hết sức mình, kiếm thêm thu nhập bằng cách đa dạng hóa nguồn thu ngoài lương cũng là một cách hay.

Tự do tài chính là một hành trình dài, hãy tận hưởng, đừng gồng!

Rõ ràng các bạn trẻ luôn ngưỡng mộ những người giàu có hơn và luôn đề cao, hướng mục tiêu tài chính của mình phải luôn noi theo những hình ảnh hào nhoáng đó. Thực chất đây cũng là một suy nghĩ cầu tiến, tuy nhiên đôi lúc những mục tiêu tài chính quá khả năng sẽ trở thành gánh nặng. 

Ai cũng khuyên phải kiếm thật nhiều tiền nhưng bao nhiêu mới đủ? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 3.

Vì vậy, hãy tận hưởng tốt nhất quãng thời gian còn trẻ, tận hưởng và đầu tư cho bản thân nhiều hơn bằng cách như học thêm kỹ năng mới có khả năng kiếm tiền về sau, học ngoại ngữ, chăm sóc da, đi du lịch và trải nghiệm nhiều nơi. Nên nhớ rằng, tự do tài chính là một hành trình dài, hãy tận hưởng chứ đừng gồng!

Ảnh: Tổng hợp 

Theo Q.N - Design: Huyền Trang

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên