MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AI tạo sinh 'cướp' việc của 5% nhân viên trong 2024

21-01-2024 - 07:53 AM | Kinh tế số

Theo khảo sát của công ty PwC, một số CEO dự đoán số lượng nhân viên sẽ giảm ít nhất 5% vào năm 2024 vì trí tuệ nhân tạo (AI).

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, các CEO dường như đang bắt đầu sử dụng AI tạo sinh (Generative AI) trong doanh nghiệp của họ để tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong năm nay, mặc dù họ phải trả giá bằng việc sa thải bớt nhân viên của mình.

AI tạo sinh 'cướp' việc của 5% nhân viên trong 2024 - Ảnh 1.

AI tạo sinh có thể giảm số lượng nhân viên ít nhất 5% vào năm 2024. (Ảnh: nutanix)

Trong báo cáo CEO thường niên lần thứ 27 của PwC, gã khổng lồ tư vấn đã khảo sát 4.702 CEO, những người lãnh đạo các công ty lớn và nhỏ trong nhiều ngành ở 105 quốc gia, để hiểu cách họ lên kế hoạch tái đổi mới hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai gần.

Khi nói đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều CEO cho biết, họ coi việc áp dụng công nghệ AI tạo sinh là cơ hội để tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả. Nhưng cái gọi là tăng năng suất nhờ AI này cũng có thể là nguyên nhân khiến nhân viên của họ mất việc trong năm nay.

PwC cho biết: “Một số lợi ích về hiệu quả đó dường như đến từ việc giảm số lượng nhân viên - ít nhất là trong ngắn hạn, với 1/4 số CEO được khảo sát dự kiến, số lượng nhân viên sẽ bị giảm ít nhất 5% vào năm 2024 do AI tạo sinh tác động”.

Nội dung cuộc khảo sát của PwC còn chỉ rõ: “Cuối cùng, các CEO phải coi đây là một khía cạnh mới trong vai trò của họ: Họ phải hiểu, giải thích và quản lý những căng thẳng không thể tránh khỏi giữa tình trạng mất việc làm ngắn hạn và tiềm năng tạo việc làm dài hạn từ AI”.

Theo Bret Greenstein, lãnh đạo mảng AI tạo sinh của PwC tại Mỹ thì không nhất thiết phải nghĩ rằng, việc sử dụng AI trong lực lượng lao động sẽ dẫn đến tình trạng sa thải nhân viên đồng loạt. Thay vào đó, AI sẽ giúp người lao động “giảm đáng kể” khối lượng công việc lặp đi lặp lại, và giúp giải phóng thời gian để họ thực hiện những nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Nhưng Bret Greenstein cũng nói rằng, việc học các kỹ năng AI mới có thể là điều giúp người lao động tiếp tục làm việc trong bối cảnh mới.

Không riêng gì cuộc khảo sát của PwC, một nghiên cứu gần đây của The Conference Board cho thấy, 50% CEO toàn cầu được khảo sát tin rằng, AI có thể dẫn đến thay thế nhiều công việc. Tháng 3 năm ngoái, Goldman Sachs cho biết, AI có thể phá vỡ hơn 300 triệu việc làm.

Vào tuần trước, Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã dự đoán rằng AI sẽ tác động đến khoảng 40% việc làm trên toàn thế giới, đặc biệt là những công việc đòi hỏi kỹ năng cao ở các nền kinh tế tiên tiến. Bà Kristalina Georgieva cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách đề phòng sự bất bình đẳng và căng thẳng xã hội tiềm ẩn, mà AI có thể mang lại. Bà cũng yêu cầu các quốc gia nên thiết lập "mạng lưới an toàn xã hội toàn diện", và "cung cấp các chương trình đào tạo lại cho những người lao động dễ bị tổn thương bởi AI”.

Theo Huỳnh Dũng/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
AI
Trở lên trên