Ấn Độ cấm xuất khẩu, cơ hội cho gạo Việt?
Trước thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, thời gian tới giá gạo chắc chắn sẽ lên cao.
- 22-07-2023Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương có chỉ đạo hoả tốc
- 21-07-2023Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tẻ thường, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt
- 20-07-2023Gạo Việt Nam có mặt ở nhiều thị trường khó tính
Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu toàn cầu đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo trắng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu muộn làm ảnh hưởng tới mùa màng và dấy lên lo ngại thiếu hụt sản lượng.
Hiện giá gạo thế giới đang dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm qua.
Phản ứng của thị trường gạo Việt Nam trước thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, các nước trên thế giới đã ồ ạt gọi điện cho Việt Nam và lo lắng về thông tin này, thậm chí họ sẵn sàng trả gấp đôi nhiều so với thực tế.
"Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký với hợp đồng trước và họ đang phải đi mua, cho nên ít nhiều ảnh hưởng chưa lớn nhưng trong thời gian tiếp theo chắc chắn giá gạo sẽ lên. Tuy nhiên, hiện nay lượng gạo ở Việt Nam không nhiều để đáp ứng nhu cầu của các nước. Chắc chắn giá gạo sẽ lên nhưng lên bao nhiêu chưa thể đánh giá được", ông Đỗ Hà Nam nhận định.
Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo trắng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters).
Mặc dù Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới nhưng trung bình mỗi năm, Việt Nam cũng đã nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ để chế biến các sản phẩm từ gạo.
Khi việc nhập khẩu gạo từ Ấn Độ gặp khó khăn, để duy trì chế biến, các doanh nghiệp sẽ phải mua gạo trong nước. Như vậy, vô hình chung sẽ cạnh tranh thu mua với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, từ đó giá gạo trong nước sẽ bị ảnh hưởng.
"Lúc này, Việt Nam đang trong giao đoạn thu hoạch lúa, doanh nghiệp nên mua vào hỗ trợ người nông dân, hạn chế bán ra….", ông Đỗ Hà Nam khuyến cáo.
Hiện tại, giá thu mua lúa gạo tại thị trường trong nước đang tăng lên. Nhiều loại gạo thơm có giá thu mua cao nhất từ trước tới nay, lên hơn 8.000 đồng/kg.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản, đề nghị các doanh nghiệp lớn tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc gạo, đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường gạo và đề xuất giải pháp phù hợp.
VTV
Sự kiện: Made in Vietnam
Xem tất cả >>- Ấn Độ, Mỹ đua nhau săn mua loại cây hiếm của Việt Nam: Chỉ có dưới 10 quốc gia trên thế giới sở hữu, thu hơn 65 triệu USD kể từ đầu năm
- Việt Nam sở hữu "cây kim tiền" được Lào liên tục đổ tiền mua: xuất khẩu tăng gần 2.000%, Việt Nam lọt top 5 thế giới
- Loại hoa trồng 1 lần thu hoạch 80 năm này được Ấn Độ cực kỳ yêu thích: Việt Nam xuất gần 4.000 tấn từ đầu năm
- 150 quốc gia đua nhau 'chốt đơn' một mặt hàng của Việt Nam: Thu gần 5 tỷ USD từ đầu năm, Trung Quốc ra sức mua hàng dù ‘của nhà trồng được’ nhiều bạt ngàn
- Việt Nam sở hữu một mặt hàng đứng Top 3 của thế giới: Thu hơn 300 triệu USD trong quý 1, mỗi năm sản xuất ra hơn 100 triệu tấn