MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ ghi nhận 4 trường hợp tử vong do COVID-19

18-02-2024 - 15:46 PM | Tài chính quốc tế

Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận 123 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 876 người.

Bên cạnh đó, có 4 trường hợp tử vong do COVID-19 mới, gồm 2 ca ở New Delhi, 1 ở bang Gujarat và 1 tại bang Maharashtra.

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm xuống hai con số cho đến ngày 5/12/2023. Tuy nhiên, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã bắt đầu tăng sau khi xuất hiện một biến thể COVID-19 mới và điều kiện thời tiết lạnh giá.

Các nguồn tin chính thức cho biết, sau ngày 5/12, tối đa 841 trường hợp mắc mới được báo cáo vào ngày 31/12/2023, tương đương 0,2% so với số ca vào thời điểm đỉnh dịch được báo cáo vào tháng 5/2021.

Ấn Độ đã chứng kiến 3 đợt dịch COVID-19 trong quá khứ với tỷ lệ mắc mới và tử vong hàng ngày cao nhất được báo cáo  trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2021. Vào thời điểm đỉnh dịch, 414.188 ca mắc COVID-19 mới và 3.915 trườnghợp tử vong được báo cáo trong ngày 7/5/2021.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020, hơn 45.000 người đã bị nhiễm COVID-19 và trên 530.000 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Ấn Độ.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên