MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An ninh hàng không Nội Bài bị tài xế taxi hành hung

02-09-2022 - 10:20 AM | Xã hội

Một tài xế taxi tấn công nhân viên An ninh hàng không Nội Bài trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại Nhà ga hành khách T2.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vào lúc 10 giờ 20 ngày 1-9, trong lúc đang làm nhiệm vụ duy trì giao thông tại tầng 3, Nhà ga hành khách T2, nhân viên Dương Minh Hải, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô phát hiện 1 chiếc xe taxi hãng 123, BKS 30A - 216.89 dừng đỗ quá thời gian quy định và có hành vi khai thác khách trái quy định.

An ninh hàng không Nội Bài bị tài xế taxi hành hung - Ảnh 1.

Lực lượng An ninh cơ động phối hợp với Công an sân bay quốc tế Nội Bài tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định - Ảnh minh hoạ: Phan Công

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, nhân viên Dương Minh Hải đã nhắc nhở lái xe taxi không được dừng đỗ và yêu cầu điều khiển xe di chuyển ra khỏi khu vực tầng 3. Tuy nhiên lái xe taxi trên không những không chấp hành mà còn có hành động thách thức, sau đó dùng tua-vit đâm vào khuỷu tay anh Dương Minh Hải làm xước khuỷu tay và chảy máu.

Anh Dương Minh Hải nhanh chóng thông báo cho các đơn vị hỗ trợ, nhưng lái xe ngay lập tức điều khiển xe rời đi. Anh Hải được băng vết thương và đưa đi bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn để kiểm tra, hiện sức khỏe đã ổn định. Vụ việc được bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau sự việc, Công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, liên hệ với Công ty taxi 123 để xác minh thông tin đối tượng và làm hồ sơ vụ việc. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an để cung cấp các thông tin liên quan và phối hợp xử lý vụ việc.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tính từ đầu năm đến nay có 4 vụ các đối tượng khai thác khách trái phép có hành vi đe dọa, xúc phạm, lăng mạ nhân viên An ninh hàng không khi bị nhắc nhở. Việc dừng đỗ sai quy định, khai thác khách trái phép tại Cảng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, đồng thời gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của sân bay Nội Bài - cửa ngõ giao thương hàng không lớn kết nối Thủ đô Hà Nội với thế giới. Thêm vào đó, Nội Bài đang trong giai đoạn tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ 1 theo chỉ đạo của Cục hàng không Việt Nam từ ngày 31-8 đến hết ngày 4-9 nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không phục vụ cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

"Rất mong các cơ quan chức năng sớm khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc để răn đe kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối an ninh trật tự tại Cảng. Nội Bài sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan kiên quyết xử lý các vụ việc tương tự để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn hàng không, phục vụ người dân đi lại an toàn qua Cảng"- ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảng, người đứng đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài, chia sẻ.


Sân bay Nội Bài chật kín khách đi nghỉ lễ 2-9

Từ chiều 31-8, người dân bắt đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đi du lịch, thăm thân nên lượng khách dồn về sân bay quốc tế Nội Bài rất đông.

Tính riêng lượng khách bay nội địa qua cảng ngày 31-8 ước tính khoảng 79 ngàn lượt với 416 lượt chuyến bay (208 chuyến đi, 208 chuyến đến).

Ngày 1-9, có 414 lượt chuyến bay nội địa đi và đến Cảng trong đó chuyến bay đến có phần nhỉnh hơn với 209 lượt chuyến và 205 chuyến bay đi. Về số lượng hành khách cũng đang duy trì ở mức cao với 76, 5 ngàn lượt khách trong đó khách nội địa đến cũng cao hơn một chút với 38,5 ngàn lượt khách đến và 38 ngàn lượt khách đi), tăng so với ngày thưởng khoảng 20%.

photo-1

Lượng khách dồn về sân bay đông nên tại khu vực sảnh đưa khách đến nhà ga quốc nội T1, ôtô xếp hàng dài trả khách. Lực lượng an ninh đã phải phân luồng để tránh xảy ra ùn tắc.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất để bám sát kế hoạch bay nhằm tính toán chi tiết số lượng khách tại các khung giờ cao điểm, qua đó bố trí nhân sự và phương tiện phù hợp, đáp ứng phục vụ tốt theo từng khung giờ.

Theo tính toán của Cảng, trong ngày 2-9, có 10 khung giờ cao điểm nội địa đi, gồm 4 khung giờ buổi sáng (6-7 giờ; 7-8 giờ; 8-9 giờ, 10-11 giờ) và 6 khung giờ buổi chiều, liên tục từ 12-18 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2 ngàn khách đi từ Cảng. Có 3 khung giờ cao điểm nội địa đến, gồm các khung giờ từ 16-17 giờ, 19-20 giờ, 20-21 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2,5 ngàn khách qua Cảng.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên