MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn tượng lễ khai trương nhà mẫu dự án Ecocity Premia

22-03-2021 - 13:30 PM | Bất động sản

Ấn tượng lễ khai trương nhà mẫu dự án Ecocity Premia

Ngày 20/3/2021, Tập đoàn Capital House cùng các đơn vị phát triển dự án Ecocity Premia đã tổ chức sự kiện Lễ khai trương Nhà mẫu mang tên "Điểm đến phồn vinh - Hành trình Hạnh phúc" ngay tại dự án, thuộc phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

Những hình ảnh đầu tiên về căn hộ mẫu EcoCity Premia với không gian sống cao cấp đã làm ấn tượng không ít khách hàng tham dự. Theo ghi nhận, gần 1000 lượt khách hàng đã tham dự buổi lễ khai trương. Sự kiện "Lễ khai trương Nhà mẫu dự án EcoCity Premia" được xem như là điểm nhấn giúp khách hàng tiếp cận trực quan hơn tới dự án, cũng như có thể cảm nhận không gian sống thoáng đạt, tinh tế của những căn nhà phố tương lai bằng những góc nhìn chân thật.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị phát triển dự án, các nhà thầu, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Wold Bank, Tập đoàn Viettel - Đơn vị đồng hành phát triển công nghệ bảo vệ an ninh 5 lớp tại dự án, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại lễ khai trương, Nhà mẫu dự án EcoCity Premia vinh dự được Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) trao tặng chứng chỉ Xanh EDGE cho giai đoạn thiết kế căn hộ. Đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), bà Đỗ Ngọc Diệp - Quản lý Chương trình Công nghệ Xanh Việt Nam đã lên trao giấy chứng chỉ và nhấn mạnh: "Capital House đã mang lại những lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế cho những cư dân tương lai. Các thông số cho thấy dự án vượt trên các tiêu chuẩn cho chứng chỉ EDGE. Ở giai đoạn Chứng nhận Thiết kế này, Ecocity Premia đã chứng minh thành công khi hiệu suất Năng lượng trung bình đạt 37%, mức độ tiết kiệm, Nước đạt 22% và giảm 33% Năng lượng hàm chứa trong Vật liệu Xây dựng. Điều này có nghĩa là hóa đơn điện nước hàng tháng của cư dân sẽ thấp hơn khoảng 35% mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tính tiện nghi. Các giải pháp xanh được áp dụng cho dự án này cũng sẽ giảm tải cho môi trường tự nhiên và mạng lưới hạ tầng cơ sở xung quanh."

Chứng chỉ EDGE như sự bảo chứng khẳng định cho chất lượng của công trình đã đạt được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà tổ chức này đưa ra như: vật liệu xanh thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên điện, nước.

Ấn tượng lễ khai trương nhà mẫu dự án Ecocity Premia - Ảnh 1.

Không khí rực rỡ của lễ cắt băng khánh thành khai trương Nhà mẫu dự án EcoCity Premia

Với quy mô gần 50ha, EcoCity Premia là khu đô thị phức hợp thành khu đô thị xanh, đồng bộ tiện ích kiểu mẫu gồm 956 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse, townhouse v.v....) được quy hoạch thành các phân khu với vai trò và chức năng riêng biệt mang tên gọi của 5 thành phố nổi tiếng: Paris, Madrid, Milano; London; Geneva v.v… Giữa các phân khu đều có sự kết nối, liên kết đặc biệt bằng các mảng xanh của khu công viên vườn hoa, của Quảng trường Premia Square và Tuyến phố đi bộ "Con đường ánh sáng".

Theo đó, bốn căn nhà mẫu gồm: 02 căn Nhà phố thương mại (Shophouse) và 02 căn Nhà phố vườn (Townhouse) đều được thừa hưởng phong cách kiến trúc châu Âu. Được thiết kế 4 tầng và chia làm 3 phần rõ rệt: đế, thân, mái, tạo cho công trình thành điểm nhấn rõ nét về phong cách kiến trúc, có thể dễ dàng nhận ra từ khoảng cách xa và tạo nên diện mạo riêng cho tuyến phố. Các căn có chiều cao trần tầng một lên tới 3,9m mang đến cảm giác thoáng đãng, tôn nghiêm, sang trọng. Mặt tiền rộng 6,3m tạo không gian thoáng đãng đón ánh sáng, khí tươi, mang năng lượng tươi mới mỗi ngày cho gia chủ.

Ấn tượng lễ khai trương nhà mẫu dự án Ecocity Premia - Ảnh 2.

Không khí khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu đông vui và nhộn nhịp.

Sự khác nhau trong thiết kế được phân định bởi khoảng lùi trước mỗi căn. Nếu như Nhà phố thương mại được xây sát vỉa hè để tạo cảm giác thân thiện với khách hàng và đón tài lộc, sinh khí cho gia chủ kinh doanh phát tài thì Nhà phố Vườn lại được xây lùi 2m so với vỉa hè để tạo khuôn viên cây xanh và không gian thoáng đãng ở khu vực phía trước.

Ấn tượng lễ khai trương nhà mẫu dự án Ecocity Premia - Ảnh 3.

Thiết kế đón sáng, gió tự nhiên để lấy năng lượng cho gia chủ mỗi ngày.

Toàn bộ dự án có 374 căn Nhà phố thương mại và 154 căn Nhà phố vườn; trong đó, 374 căn Nhà phố thương mại, mỗi căn có tổng diện tích mặt bằng từ 415 - 727m2 được bố trí tại những vị trí đắc địa trong dự án, ở những trục đường giao thông chính và trục chính thương mại nhằm thu hút được nguồn khách tiềm năng từ hơn 8.000 cư dân sinh sống trong khu đô thị, các trung tâm lớn xung quanh, cộng với hàng nghìn khách đến tham dự sự kiện, tham gia trải nghiệm hơn 100 tiện ích toàn khu đô thị, khách du lịch đến check-in v.v... Còn 154 căn Nhà phố vườn, mỗi căn có tổng diện tích mặt bằng từ 283 - 576m2 được bố trí ven đường chính, được bao bọc bởi dãy nhà phố thương mại vừa tạo không gian biệt lập được thiết kế đơn giản, tinh tế nhằm tối ưu hóa không gian và công năng sử dụng bên trong, vừa đảm bảo yếu tố kết nối bên ngoài khi chỉ cần đi vài bước chân đã sở hữu toàn bộ tiện nghi, tiện ích của khu đô thị.

Chính vì sở hữu những ưu điểm vượt trội, từ lúc khởi công đến nay, EcoCity Premia liên tục thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Phần lớn khách hàng đều tỏ ra hài lòng về các tiện ích của dự án và bảy tỏ sự ấn tượng, bất ngờ về thiết kế.

Khởi công cuối năm 2019, đến nay, tiến độ dự án đang gấp rút được hoàn thành trước sự mong mỏi và chờ đợi của lãnh đạo tỉnh, khách hàng, nhà đầu tư, những người quan tâm đến dự án EcoCity Premia.

Có thể nói, EcoCity Premia sẽ xây dựng giá trị sống hoàn toàn khác biệt, tiên phong mang đến cuộc sống chất lượng đỉnh cao cho chủ sở hữu. Ngay sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở ra trang mới cho sự phát triển đô thị tại Buôn Ma Thuột, góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm sôi động hàng đầu vùng Tây Nguyên.

Mọi thắc mắc cần tư vấn liên hệ Đại lý phân phối:

Website: http://ecocitypremia.vn/

Tân Long Land: 0913.148.586

Hải Phát Land: 0916.03.99.22

T&A Land: 0901.467.678

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên