MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá

14-08-2021 - 08:12 AM | Thị trường

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm của người dân, nhất là tại các khu vực có chợ đang phải đóng cửa vì Covid-19, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều điểm bán hàng lưu động bình ổn giá tại khu dân cư.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 1.

Trước mắt, 4 điểm bán hàng lưu động được triển khai tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 2.

Cụ thể, điểm bán hàng ở phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) được đặt ở 60 Võ Văn Kiệt, mở bán từ ngày 12/8, từ 6h30 đến 11h hàng ngày

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 3.

Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19, các điểm bán hàng đều bố trí lực lượng dân quân hỗ trợ, đảm bảo người dân giãn cách khi mua hàng và giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch tại điểm bán

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 4.

Đồng thời, Sở Công thương cũng yêu cầu các điểm bán thực hiện nghiêm 5K

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 5.

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát hiện hàng loạt ca Covid-19 cộng đồng khiến nhiều chợ phải đóng cửa, cùng việc người dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ thì việc triển khai các điểm bán hàng lưu động để đảm bảo bình ổn giá là rất cần thiết và kịp thời, giúp người dân an tâm mua sắm nhu yếu phẩm và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 6.
Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 7.
Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 8.

Mỗi điểm bán hàng có bán hơn 80 mặt hàng thiết yếu: thịt, cá tươi; rau, củ, quả; gạo, gia vị mắm muối; đồ hộp, miến, bún khô... Tât cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 9.

Giá bán ở đây được cam kết bình ổn và niêm yết rõ ràng, công khai trên bảng đặt ngay trước các quầy để người dân nắm và lựa chọn

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 10.

Đến mua hàng từ sớm, chị Lê Minh Thu (trú Q.Sơn Trà) chia sẻ: "Nghe ở đây có bán thực phẩm nên tôi đến quét mã đi chợ rồi vào mua. Tôi thấy giá cả bán ở đây khá hợp lý trong thời điểm này và hàng hóa thì đảm bảo an toàn thực phẩm, sạch sẽ. Đặc biệt, ai đến cũng xếp hàng giãn cách, lần lượt vào mua nên tôi rất yên tâm"

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 11.

Chú Võ Xuân Hà (trú P.Phước Mỹ) phấn khởi cho biết: “Có chợ này rất tiện lợi. Trong nhà mỗi mình chú ra ngoài do tham gia trực chốt kiểm soát của phường nên tiện cũng ghé mua, vợ và con chú thực hiện ở nhà giãn cách xã hội. Ở đây thịt, cá, rau đều tươi ngon và giá cả phù hợp nên rất yên tâm. Chú sẽ mua vừa đủ cho gia đình dùng trong mấy ngày tới, khi nào hết sẽ ra mua thêm”

Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 12.
Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 13.
Ảnh: Người dân Đà Nẵng phấn khởi mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động bình ổn giá - Ảnh 14.

Theo Sở Công thương, hoạt động này nhằm bình ổn thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa và cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Nhất là tại những nơi có chợ đang tạm dừng hoạt động để hạn chế tối đa việc người dân di chuyển ra khỏi địa bàn. Thời gian tới, tùy tình hình thực tế và đề nghị từ các quận, Sở sẽ điều chỉnh số điểm bán hàng thiết yếu lưu động

Theo Hà Nam

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên