MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới "siêu thị 0 đồng" đầu tiên tại Hà Nội

02-08-2021 - 07:22 AM | Xã hội

Chiều ngày 1/8, "Siêu thị 0 đồng" đầu tiên tại Hà Nội đã được mở tại UBND phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ hàng nghìn sinh viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19.

Để giúp đỡ người dân khó khăn trong thời gian giãn cách toàn TP Hà Nội, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội - Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng".

Bắt đầu được mở từ chiều 1/8, siêu thị sẽ giúp đỡ những người lao động, sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo đó, mỗi hộ gia đình được phát phiếu quà trị giá 400 nghìn đồng. Đại diện từng hộ sẽ đến vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo giãn cách.

"Vào thời điểm người lao động tự do như chúng tôi không thể đi làm nên mất đi thu nhập thì mô hình này giúp chúng tôi đảm bảo bữa ăn hàng ngày. Tôi rất vui và xúc động, những lúc khó khăn vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng", bà Phạm Thị Hoà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xúc động nói.

Dưới đây là hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại siêu thị đặc biệt này:

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ban tổ chức cho biết "siêu thị" đã được dọn ra từ sáng 1/8, tuy nhiên để chuẩn bị chu đáo cho công tác phòng dịch, chiều cùng ngày siêu thị mới mở cửa

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.
Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Trần Quang Hưng cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi muốn đem đến nhu yếu phẩm cần thiết cho người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội...

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

... Qua đó, lan tỏa tình yêu thương giữa con người. Đối với những người không trực tiếp đến mua được, các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ mang nhu yếu phẩm đến tận gia đình để hỗ trợ”

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Trong siêu thị có hơn 60 mặt hàng được bày bán như: Thực phẩm khô, tươi sống, gia vị, rau củ quả…

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của chính quyền, nhà hảo tâm. Mặt hàng ở siêu thị rất đa dạng cho chúng tôi lựa chọn”

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Theo Trần Quang Hưng, trung bình mỗi ngày, siêu thị phục vụ từ 150 đến 200 khách mua hàng

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Các thực phẩm luôn được đảm bảo chất lượng cho người dân

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 9.

Các tình nguyện viên giúp đỡ người dân đến mua hàng

Ảnh: Người dân nghèo phấn khởi tới siêu thị 0 đồng đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 10.

Sau khi thí điểm thành công, Ban tổ chức sẽ nhân rộng ra 20 điểm trên địa bàn thành phố

Theo Đặng Thủy

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên