MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áo đấu của vận động viên tỷ phú Michael Jordan bán được 10,1 triệu USD

16-09-2022 - 22:54 PM | Lifestyle

Áo đấu của vận động viên tỷ phú Michael Jordan bán được 10,1 triệu USD

Chiếc áo đấu tại Vòng chung kết NBA 1988 của Michael Jordan được bán với giá 10,1 triệu USD, thậm chí còn vượt qua cả áo


Chiếc áo đấu của Michael Jordan trong trận mở màn Vòng chung kết NBA 1988 đã được bán với giá 10,1 triệu USD trong một cuộc đấu giá, khiến nó trở thành kỷ vật thể thao đắt giá nhất lịch sử. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào đầu năm nay tại Sotheby’s, với chiếc áo đấu “bàn tay của chúa” của Diego Maradona với giá 9,3 triệu USD.

Brahm Watcher, trưởng bộ phận thời trang và sưu tập hiện đại của Sotheby’s cho biết: “Trong những tuần kể từ khi chúng tôi công bố cuộc đấu giá, không chỉ những người hâm mộ thể thao mà còn cả các nhà sưu tập đều mong muốn sở hữu một sản phẩm lịch sử hiếm có”.

Áo đấu của vận động viên tỷ phú Michael Jordan bán được 10,1 triệu USD - Ảnh 1.

Chiếc áo thi đấu của Michael Jordan được bán đấu giá 10,1 triệu USD. Ảnh: Michael_jordann/Instagram, Reuters


Cũng theo người này, mức giá cho chiếc áo đấu càng củng cố vị thế của Michael Jordan, là một huyền thoại trong làng thể thao mà hiếm ai có thể vượt qua được. Trước đó, áo đấu của vận động viên tỷ phú được dự đoán sẽ thu về từ 3 đến 5 triệu USD.

Với mức giá được chốt, nó cũng phá kỷ lục món đồ lưu niệm đắt giá nhất của chính chủ, kể từ sau tấm thẻ có chữ ký của anh từ năm 1997 – 1998 được bán với giá 2,7 triệu USD. Cùng với đó, đôi giày Nike Air Ship năm 1984 của Michael Jordan cũng bán với giá 1,5 triệu USD tại cuộc đấu giá của Sotheby's ở Las Vegas, Mỹ hồi năm ngoái.

Theo Phương Kim (Theo Reuters)

NDH

Trở lên trên