MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple đang có một số vấn đề vi phạm 'rất nghiêm trọng'

19-06-2024 - 14:15 PM | Thị trường

Thông tin được chia sẻ bởi, Giám đốc cạnh tranh của ủy ban châu Âu Margrethe Vestager, liên quan tới các quy định của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số trong khu vực đối với các Big Tech. Apple là cái tên đầu tiên được xướng lên với những lo ngại cụ thể.

Bà Vestager cho biết khi được đề cập tới cuộc điều tra của EU đối với Apple: “Chúng tôi có một số vấn đề đối với Apple, tôi thấy chúng rất nghiêm trọng. Tôi rất ngạc nhiên khi chúng tôi lại có những nghi ngờ như vậy về việc Apple không tuân thủ (đạo luật Kỹ thuật số)”.

Trước đó, từ tháng 3/2024, Ủy ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra sâu rộng đối với Apple, Alphabet và Meta, liên quan tới những cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh đã có hiệu lực từ đầu năm nay.

Apple đang có một số vấn đề vi phạm 'rất nghiêm trọng'- Ảnh 1.

Bà Margrethe Vestager được xem là người rất quyết liệt trong các hành động đi đầu chống lại sự độc quyền của các Big Tech.

Các cáo buộc tập trung vào Apple cho thấy, công ty đã ngăn chặn các nhà phát triển ứng dụng thông tin cho người dùng về các chương trình ưu đãi hoặc lựa chọn các sản phẩm rẻ hơn bên ngoài App Store.

Bà Vestage hi vọng kết luận của cuộc điều tra sẽ được công bố sớm.

Theo tờ Finnancial Times, các cáo buộc sẽ là cơ sở ban đầu cho cuộc điều tra và Apple. Về phần Apple, công ty có thể thực hiện các hành động để xoa dịu mối lo ngại của các cơ quan quản lý. Nếu bị khẳng định vi phạm luật, Apple có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của công ty.

Apple đang có một số vấn đề vi phạm 'rất nghiêm trọng'- Ảnh 2.

Apple đang phải đối diện với hàng loạt cáo buộc và điều tra chống độc quyền.

Trong nhiệm kỳ 10 năm làm Ủy viên Cạnh tranh của EU, với tư cách người đứng đầu cơ quan chống độc quyền, bà Vestager đã ưu tiên hạn chế sự độc quyền của các công ty công nghệ lớn như một cách để tạo ra sân chơi công nghệ bình đẳng trong khối 27 quốc gia thành viên.

Nữ chính trị gia này đã giám sát một số cuộc điều tra lớn nhất nhằm vào các “Big Tech” như Alphabet, Microsoft. Trước sự quyết liệt của bà, Google đã phải nộp số tiền phạt lên tới 4,34 tỷ euro vì lạm dụng sự thống trị thị trường của mình. Về phía Microsoft, công ty cũng đang đối diện với cuộc điều tra chống độc quyền về việc kết hợp ứng dụng trò chuyện, video Teams với các sản phẩm Office khác.


Theo Nguyên Đỗ

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên