MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Ba con sói’ Louis Vuitton giá 1,5 triệu đồng cho mỗi lần dùng: Toát ra mùi sang chảnh từ bao bì đến sản phẩm bên trong

24-10-2021 - 08:06 AM | Thị trường

‘Ba con sói’ Louis Vuitton giá 1,5 triệu đồng cho mỗi lần dùng: Toát ra mùi sang chảnh từ bao bì đến sản phẩm bên trong

"Đây có lẽ là sản phẩm Louis Vuitton duy nhất mà tôi có thể mua được. Tuy nhiên, 68 USD quả thực không rẻ chút nào", một người bình luận.

Louis Vuitton không chỉ nổi tiếng trong ngành công nghiệp thời trang xa xỉ, mà còn là thương hiệu "chịu khó" ra mắt những sản phẩm đời thường với mức giá không hề tầm thường chút nào. Mỗi sản phẩm mà Louis Vuitton giới thiệu, dù kì lạ đến đâu cũng thu hút đông đảo sự quan tâm trên toàn thế giới.

Vào năm 2012, Louis Vuitton cho ra đời sản phẩm bao cao su in họa tiết đặc trưng đã được ra đời để phục vụ những khách hàng muốn tận hưởng sự sang chảnh cả trong "chuyện ấy".

Được đóng gói trong bao bì in chữ nổi màu nâu mang tính biểu tượng của Louis Vuitton, bao cao su của hãng có giá 68 USD/chiếc (tương đương 1,5 triệu đồng ở thời điểm hiện tại). Logo LV dập nổi trên bề mặt chiếc bao cao su được giới thiệu là để tăng khoái cảm khi sử dụng.

‘Ba con sói’ Louis Vuitton giá 1,5 triệu đồng cho mỗi lần dùng: Toát ra mùi sang chảnh từ bao bì đến sản phẩm bên trong - Ảnh 1.

Ngay sau khi hình ảnh bao cao su sang chảnh của Louis Vuitton xuất hiện trên Twitter, người dùng mạng xã hội này đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Thậm chí, "bao cao su Louis Vuitton" còn trở thành xu hướng trên Twitter.

"Đây có lẽ là sản phẩm Louis Vuitton duy nhất mà tôi có thể mua được. Tuy nhiên, 68 USD cho một lần dùng duy nhất quả thực không rẻ chút nào", một người bình luận.

Dù không ít người sẵn sàng bỏ ra 68 USD cho 1 chiếc bao cao su Louis Vuitton nhưng có lẽ họ đã mừng hụt. Trên thực tế, nó không phải ý tưởng của Louis Vuitton mà được thiết kế bởi anh chàng Irakli Kiziria người Gruzia. Anh đã hợp tác với Design Provocation để tạo ra bao cao su "mượn danh" Louis Vuitton cho ngày thế giới phòng chống AIDS. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp cho Quỹ Nghiên cứu AIDS AmfAR.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên sản phẩm nhạy cảm như bao cao su được gắn với các thương hiệu thời trang xa xỉ và có giá "cắt cổ". Trước đây, bao cao su "mượn danh" Coco Chanel cũng gây sốt với giá bán 279 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) cho 12 chiếc.

Thậm chí, cách đây vài năm, hình ảnh một chiếc quan tài màu đỏ, in logo của Louis Vuitton và Supreme cũng gây sốt trên khắp các mạng xã hội vì độ "ngầu" của nó. Có vẻ như đây cũng chỉ là một sản phẩm "mượn danh" của hai ông lớn thời trang này. Tuy nhiên, nó đã được rất nhiều người dùng mạng xã hội ủng hộ.

‘Ba con sói’ Louis Vuitton giá 1,5 triệu đồng cho mỗi lần dùng: Toát ra mùi sang chảnh từ bao bì đến sản phẩm bên trong - Ảnh 2.

Còn Louis Vuitton "chính chủ" cũng chăm sáng tạo không kém. Họ từng giới thiệu sản phẩm dây chuyền đựng tẩy với phần bao da in họa tiết LV quen thuộc để đựng một cục tẩy màu trắng hình chữ nhật. Phần dây được làm bằng bạc và có một chiếc charm chữ LV. Giá của sản phẩm này không "mềm" chút nào: 810 USD (tương đương 18,6 triệu đồng).

Thiết kế này đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Trong khi một số tín đồ thời trang nói rằng đây là một sự sáng tạo tuy hơi kì cục thì một số người khác cho rằng nó đã "đi quá xa" bởi trông chẳng khác gì trò đùa.

Ngoài dây chuyền đựng tẩy, Virgil Abloh – giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton còn ra mắt "Ball in Basket" - sản phẩm túi đựng bóng rổ kết hợp với NBA (giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ). Chiếc túi được làm từ da bóng, logo NBA nổi, logo Louis Vuitton in chìm và lớp lót bên trong. Sản phẩm này có giá 4.450 USD, được bán trên các cửa hàng trực tuyến của Louis Vuitton.

Nguồn: Telegraph


Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Từ Khóa:
Trở lên trên