MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch nước.

Theo kết quả kiểm phiếu được ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban Kiểm phiếu cho biết đã có 450 đại biểu đồng ý, bằng 91,09% tổng số đại biểu.

Sau đó, ông Nguyễn Hạnh phúc đã đọc dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo kết quả được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, số tán thành 468; không tán thành là 1 đại biểu và không biểu quyết là 1 đại biểu.

"Như vậy, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh ngày 25/12/1959, Quê tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bà có bằng Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.

Kinh qua nhiều chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Bà cũng là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua hai chức chức danh quan trọng là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao.

Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với 472 đại biểu tán thành, bằng 95,55%.

Ông Lê Minh Trí đã trúng cử chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân với 316 đại biểu đồng ý, bằng 63,97%.

Sau khi hoàn tất công tác bầu các chức danh trên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có lời Tuyên thệ trước Quốc hội.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên