MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà mẹ lên TV không ngừng kể lể công lao nuôi dưỡng, câu nói ngay sau đó của con gái khiến khán giả truyền hình lặng người

08-05-2023 - 10:51 AM | Sống

Người mẹ này không ngừng gây áp lực cho con.

Một chương trình truyền hình tại Trung Quốc khi được phát sóng đã gây xôn xao dư luận. Được biết, nội dung chương trình này xoay quanh chuyện quan sát cuộc sống, việc học tập của trẻ nhỏ. Trong một tập, nhân vật chính là cô bé tên Đinh Đinh và mẹ của em.

Mở đập tập, Đinh Đinh đang ngồi làm bài còn mẹ em thì không ngừng "giáo dục" con: "Mẹ không dám ăn, không dám mặc, dành hết hy vọng vào con. Mẹ chỉ mong con có thể thay đổi cuộc sống của chính mình".

Nghe người mẹ chia sẻ, có lẽ ai cũng nghĩ rằng, Đinh Đinh rất ngỗ nghịch, ngang bướng nên mới để mẹ phải nói nhiều như thế. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại, Đinh Đinh không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn có thành tích học tập rất xuất sắc, luôn nằm trong top 3 của trường. Dù vậy, mẹ Đinh Đinh vẫn cho là chưa đủ. 

Bà mẹ lên TV không ngừng than thở, kể lể công lao nuôi dưỡng, câu nói ngay sau đó của đứa con gái khiến khán giả truyền hình lặng người - Ảnh 2.

Mẹ Đinh Đinh không ngừng cằn nhằn con.

Đinh Đinh mơ ước trở thành một vũ công. Mỗi khi tham gia lớp học khiêu vũ, em đều rất nghiêm túc, chăm chỉ, tuy nhiên mẹ em lại luôn cảm thấy con mình không nghiêm túc và đang trì hoãn việc học. Không ít lần, mẹ Đinh Đinh gọi em ra để mắng và nói con tốt hơn không nên học khiêu vũ nữa.

Khi Đinh Đinh làm bài kiểm tra được B+, mẹ em mắng: "Điểm B+ chẳng là gì cả". Dường như mẹ không nhìn thấy ưu điểm của Đinh Đinh và lúc nào cũng cảm thấy em thiếu cái này, cái kia.

Khi suốt ngày phải nghe mẹ không nhừng cằn nhằn: "Mẹ làm mọi thứ vì con", Đinh Đinh cuối cùng cũng bộc bạch lòng mình. Em nói rằng, mình không thích mẹ và hy vọng mẹ sau khi tan làm sẽ không về nhà!

Bà mẹ lên TV không ngừng than thở, kể lể công lao nuôi dưỡng, câu nói ngay sau đó của đứa con gái khiến khán giả truyền hình lặng người - Ảnh 3.

Đinh Đinh nổi cáu với mẹ.

Khoảng khắc đó đã khiến rất nhiều phụ huynh xem truyền hình phải lặng người. Họ cảm nhận được sự tuyệt vọng và chán nản của Đinh Đinh. Một số khán giả đã bình luận rằng: "Cách giáo dục đó thật tiêu cực và áp đặt", hay "Tôi cảm thấy được bầu không khí nặng nề vây quanh Đinh Đinh",...

Thực tế trẻ em ngày nay ngoài việc đi học trên trường còn phải tham gia thêm các lớp học phụ đạo. Nhiều em thậm chí không được nghỉ ngoi vào cuối tuần, chịu áp lực phải thi đỗ vào trường chuyên lớp chọn. Đứng trước áp lực học tập nặng nề như vậy, nếu phụ huynh cứ tiếp tục thúc ép và phàn nàn con trẻ một cách mù quáng thì không những không phát huy được tác dụng giáo dục mà còn phản tác dụng.

Vậy để giúp trẻ bớt căng thẳng, cha mẹ nên làm gì?

1. Đồng hành cùng con nhiều hơn

Ngày nay không chỉ cha mẹ phải chịu nhiều áp lực, bận rộn làm việc từ sáng sớm đến tối để kiếm tiền nuôi gia đình, mà trẻ em cũng phải chịu áp lực. Các em đi học cả ngày trên trường, đến chiều tối về nhà lại làm thêm bài tập không ngừng nghỉ. Cũng vì vậy mà cha mẹ và con cái nhiều khi ít có thời gian nói chuyện, tương tác với nhau.

Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn nên dành thời gian, lắng nghe ý kiến con cái và thúc đẩy mối quan hệ gia đình.

 2. Cho trẻ tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoài trời

Có nhiều đứa trẻ, quãng đường đi hàng ngày chỉ là từ trường/ lớp học thêm về nhà và ngược lại. Áp lực bài vở nặng nề khiến trẻ phải chịu những áp lực không nên có và chúng thực sự cần được thư giãn nhiều hơn. 

Cha mẹ nên đưa con tham gia một số hoạt động ngoài trời như leo núi, đi biển, thăm công viên vào cuối tuần,... để giúp trẻ giải tỏa căng thẳng và tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

3. Quy tắc làm việc và nghỉ ngơi

Duy trì thời gian biểu sinh hoạt đều đặn, bao gồm cả lịch học và thư giãn sẽ giúp trẻ hình thành thói quen học tập tốt và loại bỏ được những áp lực, tổn thương tinh thần. Cha mẹ cũng có thể đưa con đi chơi thể thao nhiều hơn vào thời gian rảnh. Thể thao có thể khiến con người thư giãn và tràn đầy năng lượng.

Nguồn: Sohu

Theo Thanh Hương

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên