MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình tìm nhà của một bà mẹ 'toàn thời gian'

30-04-2023 - 17:25 PM | Sống

'Ngay sau khi biết mình có thai, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi ở mới vì muốn con cái có không gian tốt nhất để phát triển toàn diện.'

Vì lý do này, Khun Nun Siriporn Muster - một bà mẹ Thái Lan "toàn thời gian" đã sử dụng phương tiện truyền thông trực tuyến như một trợ lý đắc lực để tìm kiếm thông tin và thuê được một căn hộ đáp ứng tốt nhất nhu cầu sống cùng con nhỏ.

Khun Nun Siriporn Muster, 36 tuổi, nói với chồng rằng ngay sau khi kết hôn, cô ngay lập tức muốn có con và mong ước có đủ điều kiện để sinh nhiều đứa trẻ. Cô cũng sẽ chọn làm một bà mẹ "full-time" mà không một chút đắn đo, do dự.

Kinh nghiệm tìm nhà nguyên căn của các bà mẹ toàn thời gian - Ảnh 1.

Khun Nun Siriporn Muster thích chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa và cũng rất yêu những đứa trẻ.

"Việc tìm nhà của tôi sẽ chủ yếu tập trung từ việc tìm kiếm từ các phương tiện trực tuyến. Nó có thể chiếm tới 99%, 1% còn lại sẽ quyết định khi đi xem thực tế.

Đừng lãng phí quá nhiều thời gian của bạn cho điều này. Bởi vì trên trang web đã có rất nhiều lựa chọn và chúng ta hoàn toàn tìm được phương án phù hợp đáp ứng nhu cầu của bản thân, miễn là bạn biết bạn thích gì/muốn gì. Chẳng hạn như bạn muốn có bao nhiêu không gian thoải mái? Địa điểm đó có cần thiết phải gần chỗ làm của chồng không. Hay như trong giai đoạn đứa trẻ đã lớn và phải đi học thì ở đó có trường học nào phù hợp không, hay phải chuyển sang trường mới?...

Nhìn chung, hãy xác định được điều mình cần ưu tiên trong từng giai đoạn của cuộc đời." - Khun Nun Siriporn Muster chia sẻ.

Ngôi nhà rộng, thoáng là lựa chọn ưu tiên khi mang bầu

Quay lại thời gian 10 năm trước khi có con, hai vợ chồng Khun Nun Siriporn Muster sống cùng nhau trong một căn hộ ở vùng Inthamara, gần Sutthisan MRT. Diện tích phòng không rộng và tiền thuê hàng tháng lại rất rẻ. Chồng của Khun Nun Siriporn Muster làm việc ở khu Ari nên đi lại rất thuận tiện, do đó cả hai dành rất ít thời gian để di chuyển.

Nhưng khi mang thai, cô ấy biết mình phải mở rộng diện tích của ngôi nhà. Bởi, lũ trẻ cần không gian để hoạt động và phát triển, ngay cả khi còn bé. Chưa kể, căn phòng cần phải thông thoáng, không nóng bức hay ngột ngạt, ồn ào.

Kinh nghiệm tìm nhà nguyên căn của các bà mẹ toàn thời gian - Ảnh 3.

Vì lý do này, Khun Nun Siriporn Muster quyết định với chồng rằng tốt hơn là nên chuyển đi. Vì vậy, họ đã chuyển đi xa hơn một chút so với trước đây và sống trong một căn hộ ở Sutthisan mặc dù con hẻm này được biết đến với sự tắc nghẽn giao thông. Nhưng việc đi lại đi làm của chồng vẫn được đánh giá là không khó khăn hơn trước là mấy. Cuộc sống hàng ngày không phải thay đổi nhiều.

Nhưng khi con đi học, lại cần tìm chung cư gần trường học của con

Sau khi thuê căn hộ đó được gần 3 năm, hai vợ chồng lại phải chuyển căn hộ vì con phải đi học. Căn hộ mới mà Nun chọn nằm ở một địa điểm xa hơn nơi làm việc của chồng cô. Nhưng cả hai đều nghĩ rằng, đó là sự lựa chọn tốt cho cả gia đình. Vì nó không chỉ gần trường học của bọn trẻ mà còn gần đường cao tốc và các trung tâm mua sắm lớn. Dù chồng có thể phải về muộn một chút, bởi vì khu vực mới được chọn là khu Prachachuen nổi tiếng vì kẹt xe. Tuy nhiên, tắc đường chỉ diễn ra vào buổi tối.

Còn với Nun, việc chăm con rất dễ dàng vì chạy xe từ nhà đến trường theo một vòng tròn chỉ mất chưa đầy 10 phút. Vậy là Nun còn rất nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, làm việc nhà hay đi cà phê, gặp gỡ bạn bè... Ngoài ra, nó cũng rất gần với Bệnh viện Kasemrad - điều thực sự cần thiết.

Kinh nghiệm tìm nhà nguyên căn của các bà mẹ toàn thời gian - Ảnh 4.

Đối với căn hộ cuối cùng vừa chuyển đến, trên thực tế, đó là một động thái đột ngột vì con cô đã chuyển trường. Lần này cả gia đình phải đi ra tận khu vực Chaengwattana. Vì nó gần trường học của con nhưng chồng cô phải đi đường cao tốc để đi làm. Mặc dù giá thuê căn hộ đã là 20.000 baht mỗi tháng, nhưng căn hộ lại nằm ở khu vực trung tâm, có khu vườn xanh mát và hồ bơi.

"Hiện tại tôi mới chuyển đến nên không biết có còn đem lại cuộc sống thoải mái như trước không nhưng nhìn chung con trai tôi rất thích ngôi nhà này. Chồng tôi rất hay đi công tác và tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì".

Phương tiện truyền thông trực tuyến là một công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc thuê một căn hộ

Từ kinh nghiệm tìm thuê căn hộ ở nhiều nơi, Nun cho rằng các phương tiện truyền thông trực tuyến là một trợ thủ đắc lực, đặc biệt là hiện nay có các bài đánh giá dự án để các bạn tìm hiểu và tham khảo. Do đó, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cá nhân tôi nghĩ rằng việc thuê nhà được coi là một trong những cách gia tăng lợi nhuận, tức là bạn không cần phải bỏ một số tiền lớn vào một mục đích gì đó nên giả sử đột nhiên bạn không thích hoặc cảm thấy không thoải mái thì hoàn toàn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.

Theo Lam Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên