MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà mẹ shipper dắt con gái 15 tuổi đi làm cùng vì quá khó khăn: Không ai cảm động mà bất ngờ bị chỉ trích

06-10-2023 - 12:35 PM | Sống

Bà mẹ trong câu chuyện bị nhận xét là "cha mẹ độc hại" và không có gì đáng tự hào khi khoe như vậy.


Cách đây không lâu, trên MXH Trung Quốc lan truyền hình ảnh một bà mẹ làm nghề shipper đưa con gái đi làm cùng mỗi ngày. Người mẹ đã tự đăng hình lên mạng và viết: "Con chưa được nhận vào cấp 3, thậm chí còn không thể vào được trường trung học dạy nghề tốt. Con ơi, cuộc sống tuyệt vời của con đang vẫy gọi con. Mẹ mong con có thể trở thành một người có khả năng tự lập mà không cần phải chật vật tồn tại trong cuộc sống. Tương lai còn dài và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng".

Thoạt tiên, câu chuyện của hai mẹ con nghe thật cảm động. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn đầy lạc quan vào tương lai. Thế nhưng bà mẹ này đã phải nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng, thậm chí bị nói là cha mẹ độc hại.

Bà mẹ shipper dắt con gái 15 tuổi đi làm cùng vì quá khó khăn: Không ai cảm động mà bất ngờ bị chỉ trích - Ảnh 1.

Nữ sinh giúp mẹ làm shipper mỗi ngày

Sự mơ mộng phi thực tế của cha mẹ

Một ý kiến phản đối bà mẹ cho biết: "Một cô gái bỏ học năm 15 tuổi đi giao đồ ăn liệu có tương lai tươi sáng hay không? Hy vọng vào tương lai là tốt nhưng bạn đã phân tích vấn đề một cách thực tế chưa, hay chỉ mơ mộng mong con thành tài nuôi mình dù cho nó khởi điểm khó khăn đến vậy?".

Nói một cách khách quan, một đứa trẻ khi lớn lên có thể thành công hạnh phúc hay không cần có đường đời, phương hướng được định hướng trước. Con đường phải được trải nhựa thì chúng mới có phương hướng.

Tuy nhiên, có một số bậc phụ huynh không mở đường cho con mà cứ mơ mộng, mong con sau này sẽ trở nên tài năng, mong con kiếm được nhiều tiền để có thể nuôi sống mình và thay đổi hoàn cảnh khó khăn thực tại.

Trong thời đại ngày nay, những đứa trẻ tài năng thường xuất thân từ những gia đình trí thức, câu chuyện con cái của những gia đình khó khăn, thiếu điều kiện thành công cũng có nhưng vẫn chỉ là số ít. Ngay cả khi chúng đến từ nông thôn thì cha mẹ chúng cũng phải thỏa mãn được một điều kiện: luôn hướng con vào con đường học hành.

Bà mẹ shipper dắt con gái 15 tuổi đi làm cùng vì quá khó khăn: Không ai cảm động mà bất ngờ bị chỉ trích - Ảnh 2.

Nhiều người nghĩ nghịch cảnh sẽ tạo ra động lực, nhưng thực tế khác hơn nhiều

Nhiều bậc cha mẹ không sẵn lòng đầu tư vào việc học của con, có thể còn không có khả năng chi trả nhưng lại có những kỳ vọng viển vông về tương lai. Như bà mẹ ở câu chuyện trên bắt con lao động, đi làm từ nhỏ và bỏ việc học nhưng lại ôm mộng con "hóa chép cá rồng". Cuối cùng, khi đứa trẻ lớn lên, chúng hầu hết vẫn đi theo con đường như cha mẹ mà thôi.

Số phận của con một phần do cha mẹ quyết định

Những trường hợp ngoại lệ vẫn tồn tại trong cuộc sống, nhưng kỳ tích luôn luôn là số ít. Cái gọi là vận mệnh của con cái thực chất cũng một phần nằm trong tay cha mẹ chúng.

Trong đoạn video mẹ đưa con gái đi giao đồ ăn, một cư dân mạng bình luận: "Tôi cầu xin bạn, ít nhất hãy cho con học đại học. Con bé không có trình độ học vấn thì mong tương lai xán lạn kiểu gì? Một mình bạn là đã đủ khổ rồi". Một người khác thì nói: "Đừng học gì từ việc giao đồ ăn. Học làm tóc, thẩm mỹ, làm móng tay, chăm sóc da, làm đồ ăn nhẹ, cái nào cũng tốt hơn việc giao đồ ăn".

Cha mẹ có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc học và thực tế xã hội hiện đại đều tạo điều kiện cho con học hết đại học, hoặc học hết cấp 3 rồi học nghề. Nghe thì hơi phũ nhưng nếu bạn bỏ học để đi giao đồ ăn ở tuổi 15 thì rất có khả năng bạn chỉ có thể đi giao đồ ăn cả đời, vì công việc này không đòi hỏi kỹ năng gì nên bạn cũng sẽ không học được gì từ đó.

Khi con cái học không giỏi hoặc có thiên hướng học nghề, điều cha mẹ cần làm là tìm trường dạy nghề tin cậy chứ không phải để con đi làm vất vả lao động từ sớm. Ngay cả khi gia cảnh quá khó khăn và trẻ muốn được đi làm thì cũng nên chọn những công việc có thể theo lâu dài.

Bà mẹ shipper dắt con gái 15 tuổi đi làm cùng vì quá khó khăn: Không ai cảm động mà bất ngờ bị chỉ trích - Ảnh 3.

Ngay cả khi không theo con đường học hành vẫn có nhiều lựa chọn thiết thực khác cho người trẻ

Cách sống và tư tưởng, tầm nhìn của cha mẹ cũng ảnh hưởng tới tương lai con cái. Một số phụ huynh chọn cách cho con nghỉ học sớm hơn để kiếm tiền phụ thêm thu nhập cho gia đình, thậm chí còn nghĩ như vậy sẽ giúp con mình hòa nhập xã hội sớm hơn, tích lũy kinh nghiệm để phát triển tốt trong tương lai. Nếu cha mẹ chỉ nghĩ đến hiện tại và cảm thấy rằng việc cho cô con gái 15 tuổi kiếm chút tiền mỗi tháng sẽ tiết kiệm chi phí hơn trả tiền học thì họ đang mạo hiểm với tương lai của con mình.

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên