MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ

31-03-2022 - 13:21 PM | Lifestyle

Quyết định mua nhà sau ba năm ở thuê và tích góp, thành quả của gia đình Phượng khiến nhiều người ấn tượng vì có thiết kế quá bắt mắt.

Năm 2021 là một năm khó khăn vì tình hình dịch bệnh. Chính vì thế có thể nói mua nhà là một quyết định tương đối mạo hiểm. Đặc biệt là với một gia đình còn trẻ. Thế nhưng đi ngược lại với số đông, Hải Phượng cùng chồng vẫn quyết tâm mua nhà và hoàn thiện thiết kế mái ấm đầu tiên của mình.

Căn hộ nơi Phượng và chồng sinh sống thuộc dự án Anland LakeView (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Với tổng diện tích 89m2, căn hộ bao gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp tách rời. Cả ba phòng ngủ đều có cửa sổ view thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Một điểm mà Phượng rất tâm đắc về căn nhà của mình. Đó là có phòng bếp tách rời phòng khách. Và có đủ diện tích để có thể thiết kế đảo bếp.

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 1.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 2.

Phòng khách được thiết kế tối ưu diện tích

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 3.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 4.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 5.

Khu vực bếp mơ ước của nhiều gia đình với thiết kế đảo bếp bắt mắt

89m2 không phải là diện tích quá lớn nên trong quá trình thiết kế. Vợ chồng cô đã tận dụng tối đa công năng của ngôi nhà. Và không để dư bất cứ góc chết nào. "Trong nhà có rất nhiều hệ thống tủ, giường đa năng (có ngăn kéo đựng đồ). Điều đó khiến mình có thể cất hết những đồ đạc ít dùng. Khiến nhà cửa gọn gàng hơn", Phượng chia sẻ.

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 6.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 7.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 8.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 9.

Hệ thống tủ, kệ được thiết kế tinh tế, tuy không chiếm nhiều không gian nhưng công năng vô cùng hiệu quả

Về phong cách thiết kế, căn nhà có tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ xen lẫn với màu trắng. Tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Tuy đi theo phong cách tối giản trong cả màu sắc lẫn thiết kế nhưng tổ ấm của gia đình Phượng không hề nhàm chán. Điểm xuyến khắp căn nhà là những đồ trang trí bằng mây tre. Điều này khiến thiết kế vừa mang hơi hướng hiện đại nhưng cũng đầy ắp hơi thở truyền thống. Thêm vào đó, Phượng cũng rất tỉ mẩn trong việc lựa chọn đồ decor. Khi cô phối hợp những lọ hoa có cùng màu, cùng concept với các bức tranh treo tường. Để tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể ngôi nhà trông lạc quẻ.

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 10.

Đồ trang trí trong nhà được lựa chọn cẩn thận

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 11.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 12.

Tông màu chủ đạo của căn nhà tạo cảm giác ấm cúng

Hoàn thành việc mua nhà với khoản tích góp của hai vợ chồng là một chuyện. Nhưng khi bắt tay vào thiết kế, Phượng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nhất đó là Phượng đặt thiết kế khi chỉ mới có sơ đồ mặt bằng chứ chưa được bàn giao. Vì vậy, khi khảo sát thực tế, có những điểm không phù hợp và phải sửa bản thiết kế rất nhiều lần.

Bên cạnh đó, ban đầu, hướng phòng khách nhà Phượng theo bản 3D là hướng ngược lại so với thực tế hiện tại. "Tuy nhiên, khi nhận bàn giao căn hộ, gia đình có mời thầy phong thủy đến xem vị trí đặt ban thờ. Thì hướng hợp phong thủy lại đối lập với vị trí định đặt. Mình và bên thiết kế đã phải bàn đi bàn lại rất nhiều lần mà không ưng ý", Phượng nhớ lại.

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 13.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 14.
Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 15.

Phòng ngủ luôn tràn ngập ánh sáng

Giá căn hộ khi vợ chồng Phượng mua là 2 tỷ 8. Tổng chi phí thi công nội thất không bao gồm đồ điện tử rơi vào khoảng 350 triệu. Trao đổi về quan điểm mua đứt một căn nhà hay thuê nhà theo tháng, Phượng thẳn thắn chia sẻ: "Bản thân mình đã thuê nhà ba năm trước khi quyết định mua nhà. Khi có con, đặc biệt là vào giai đoạn con bắt đầu đi học. Thì mình muốn con có một môi trường ổn định. Để thuận tiện cho việc học hành. Và có những người bạn hàng xóm lâu dài. Sẽ rất buồn nếu con phải xa bạn hay đổi trường chỉ vì bố mẹ đổi chỗ ở liên tục."

Ba năm ‘thắt eo buộc bụng” tích góp kinh tế, đôi vợ chồng trẻ Hà Nội hiện thực hóa được ước mơ có “tổ ấm” cho riêng mình khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 16.

Một thiết kế "không góc chết"

Sau khi hoàn thành thiết kế, Phượng cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Vì cuối cùng hai vợ chồng đã cùng nhau thực hiện được ước mơ. Cô cảm thấy biết ơn chính ngôi nhà này. Vì mỗi khi trở về cô luôn cảm thấy đầm ấm và an yên.

https://afamily.vn/ba-nam-that-eo-buoc-bung-tich-gop-kinh-te-doi-vo-chong-tre-ha-noi-hien-thuc-hoa-duoc-uoc-mo-co-to-am-cho-rieng-minh-khien-ai-cung-phai-tram-tro-20220324190450164.chn

Theo Cự Giải

Nhịp sống Việt

Trở lên trên