MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba ngày bầu chọn tổng thống của cử tri Nga

16-03-2024 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc bầu cử tổng thống Nga chính thức diễn ra hôm 15-3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17-3. Trong 3 ngày này, theo hãng tin TASS, hơn 94.000 phòng phiếu hoạt động ở Nga từ 8 giờ đến 20 giờ (giờ địa phương).

Ngoài ra còn có 295 điểm bỏ phiếu nước ngoài tại 144 quốc gia và khu vực, gồm cả vùng lãnh thổ của Trung tâm Vũ trụ Baikonur, nơi Nga thuê từ Kazakhstan. 

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, khoảng 110 triệu công dân nước này đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó có hơn 1,8 triệu người sống ở nước ngoài.

Trước đó, các cuộc bỏ phiếu sớm bầu tổng thống đã diễn ra tại một số vùng xa xôi, hẻo lánh hôm 25-2. Trong khi đó, công dân Nga sống ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu sớm hôm 1-3. Số liệu chính thức cho thấy đã có khoảng 2 triệu người bỏ phiếu sớm. 

Theo đài RT, Trung tâm Khảo sát dư luận xã hội toàn Nga (VTSIOM) dự báo tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay khoảng 71%. Ngoài ra, theo TASS, phái đoàn đến từ 36 nước và 5 tổ chức khu vực đã đến Nga theo lời mời của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) để quan sát cuộc bầu cử.

Ba ngày bầu chọn tổng thống của cử tri Nga- Ảnh 1.

Cử tri Nga bỏ phiếu bầu tổng thống tại thủ đô Moscow hôm 15-3. Ảnh: REUTERS

Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày. Bà Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, cho biết cử tri thích điều này vì họ có nhiều cơ hội bỏ phiếu hơn. 

Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên cử tri Nga được bỏ phiếu trực tuyến để bầu tổng thống. Hình thức này được áp dụng tại 29 vùng lãnh thổ. Theo thống kê, hơn 4,7 triệu người đăng ký bỏ phiếu trực tuyến.

Có 4 ứng viên cạnh tranh cho vị trí tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới, gồm Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (tranh cử với tư cách ứng viên độc lập), lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, ông Vladislav Davankov (thành viên Đảng Những người mới) và ông Nikolay Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga). 

Hoạt động kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay khi cuộc bầu cử kết thúc. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ xác nhận kết quả bầu cử cuối cùng muộn nhất là vào ngày 28-3. Kết quả sẽ được ủy ban này công bố trong vòng 3 ngày sau khi được xác nhận.

Theo Tân Hoa Xã, trong trường hợp không có ứng viên nào giành hơn 50% phiếu bầu, vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức với sự tham gia của 2 ứng viên cao phiếu nhất trong vòng đầu tiên. Người có số phiếu cao nhất trong vòng 2 sẽ được bầu làm tổng thống. 

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên