MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in

09-11-2022 - 11:15 AM | Lifestyle

Một địa điểm cắm trại cùng ngắm sắc hoa dã quỳ siêu “chill” ngay ngoại thành Hà Nội khiến giới trẻ đua nhau kéo đến chụp ảnh vui chơi.

Du lịch dã ngoại dường như trở thành một trào lưu siêu hot trong thời gian gần đây. Chẳng cần lên núi cao hay ra mãi ngoài khơi xa, những địa điểm nằm ở ngoại ô các thành phố lớn luôn là lựa chọn lý tưởng để các bạn trẻ đi cắm trại, picnic vào dịp cuối tuần.

Ở Hà Nội, Ba Vì hiện là một trong những tọa độ vui chơi sống ảo được rất nhiều bạn trẻ săn đón, không chỉ sở hữu khung cảnh ngát xanh mà nơi đây còn là thiên đường ngắm hoa dã quỳ tuyệt đẹp.

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 1.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 2.

Con đường rợp bóng mát cùng thảm hoa dã quỳ đầy thơ mộng ở Ba Vì. - Nguồn: @didauducoi, @reviewBaVi.


Hiện nay khắp các cung đường, sườn đồi núi Ba Vì hoa dã quỳ đang bung nở. Dù chưa nở rộ đến độ đẹp nhất nhưng tranh thủ dịp cuối tuần hàng trăm dân phượt đã rủ nhau đổ về Ba Vì vô cùng nhộn nhịp.

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 3.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 4.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 5.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 6.

Những bức ảnh đang được dân mạng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng nghìn người khăn áo kín mít, phóng xe máy lên kín lối đi về Ba Vì. Không chỉ trên cung đường, mà hình ảnh dòng người chen chân đợi mua vé trước cổng Vườn quốc gia cũng khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 7.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 8.

Do lượng người đổ về đông khiến tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. - Nguồn: @Đinh T Giang.


Lượng người đổ về Ba Vì quá đông và dồn dập trong thời gian cuối tuần đã gây nên hiện tượng ùn tắc, quá tải tại Vườn quốc gia. Đặc biệt hơn trong khu vực vườn thông, rất đông các bạn trẻ lựa chọn làm nơi picnic, trải thảm nghỉ ngơi cùng tụ tập ăn uống. Việc sống ảo ở khu vực này có lẽ hết sức khó khăn, dã quỳ đã không kịp check-in đến vườn thông đâu cũng chỉ thấy toàn người là người.

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 9.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 10.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 11.

Khu vực hạ trại, picnic đông nghịt người. - Nguồn: @Nguyễn Anh Tuấn


Tuy nhiên nếu may mắn đi vào thời điểm có ít người, bạn sẽ có những bức hình check-in bên sắc hoa dã quỳ cực đẹp, cứ ngỡ như đang lạc trên cung đường nào đó tại Đà Lạt vậy.

Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 12.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 13.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 14.
Ba Vì đông nghịt mùa dã quỳ: Giới trẻ đổ xô đến cắm trại, check-in - Ảnh 15.

Ngoài vẻ đẹp thơ mộng, Ba Vì cũng có những khoảnh khắc tạo nên những bức ảnh sống ảo cực chill như thế này. - Nguồn: @Hienmai, @ThuyAnh


Một số kinh nghiệm nên lưu ý để có chuyến dã ngoại trọn vẹn tại Ba Vì:

- Nên chọn lựa thời gian cũng như xem trước thời tiết. Để ngắm dã quỳ đẹp nhất thì các bạn nên đi vào những ngày trời nắng ráo và ít sương mù. Nếu có thể hãy tránh đi vào dịp cuối tuần bởi những ngày này thường đông hơn hẳn.

- Đường lên Ba Vì khá hẹp, có những nơi có dốc đứng, khúc cua gấp nên hãy để người vững tay lái điều khiển xe.

- Ở đây có các điểm cho thuê lều, trại, các bạn có thể thuê hoặc tự chuẩn bị. Tuy nhiên khi vào khu vực đồi thông này sẽ mất thêm một khoản chi phí cắm trại đó nhé.

- Đến tham quan vui chơi hãy chủ động dọn dẹp rác xung quanh mình trước khi ra về, đừng để tình trạng người đi mà rác ở lại, sẽ gây mất mỹ quan đối với một khung cảnh thơ mộng hữu tình như vậy.

- Mùa hoa dã quỳ rực nở, ghé sống ảo check-in nhưng cũng không nên bất chấp quá để có những bức hình đẹp, như nằm, dẫm đạp hoặc thậm chí là ngắt hoa.

Để có thể vào ngắm hoa dã quỳ, du khách phải mua vé vào thăm quan với các mệnh giá theo lứa tuổi. Cụ thể, với người lớn giá vé là 60.000 đồng/người, sinh viên 20.000 đồng/người, học sinh là 10.000 đồng/người, vé ưu tiên là 30.000 đồng/người. Bên cạnh đó sẽ còn phát sinh thêm vé gửi xe tùy theo phương tiện di chuyển.

Theo H. TRANG, THIẾT KẾ: MAI LINH

Thể Thao Văn Hóa

Trở lên trên