MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Bộ chuyển nắng, chấm dứt tình trạng nồm ẩm

16-04-2023 - 08:17 AM | Xã hội

Sau 1 tuần nồm ẩm, mưa phùn, hôm nay (16/4) miền Bắc sẽ tạnh ráo và có nắng.

Miền Bắc dự báo nắng liên tục từ hôm nay cho đến hết ngày 23/4, sau đó mới có mưa trở lại. Tuy nhiên đi kèm với cái nắng tháng 4 thì thời tiết cũng sẽ nóng hơn, nhất là giữa và cuối tuần sau.

Còn trong hôm nay, nhiệt độ phổ biến tại Hà Nội và khu vực đồng bằng trung du khoảng 29-32 độ. Còn vùng núi Tây Bắc bộ có nơi 33 độ.

Mưa giông vẫn còn xuất hiện ở phía Nam nhưng phạm vi sẽ thu hẹp hơn chiều và tối. Vùng mưa chủ yếu ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ về lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nền nhiệt ở Nam Bộ sẽ giảm, chấm dứt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến từ 31-34 độ.

Ở miền Trung hôm nay mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi. Từ Thanh Hóa đến Huế chủ đạo là tạnh ráo, nhiều mây, 27-29 độ. Từ Đà Nẵng xuống Phan Thiết nhiều nơi trời nắng, 29-32 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/4: 

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo VTV

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên