MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Kinh thắt chặt phòng dịch, Thượng Hải ghi nhận dấu hiệu khả quan

02-05-2022 - 10:41 AM | Tài chính quốc tế

Bắc Kinh thắt chặt phòng dịch, Thượng Hải ghi nhận dấu hiệu khả quan

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch từ ngày 1/5.

Trong ngày 1/5, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, trong khi nhiều dấu hiệu tích cực đã xuất hiện tại thành phố 25 triệu dân Thượng Hải.

Đợt bùng phát dịch tại Thượng Hải, bắt đầu từ tháng 3, đã trở thành làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong vòng hơn 2 năm qua. Hàng trăm ngàn người dân của thành phố này được xác định dương tính với virus Covid-19, buộc chính quyền thành phố phải áp dụng chiến lược phong tỏa trên diện rộng, quy định người dân không được rời khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp, gây ra không ít phẫn nộ cho họ.

Đợt bùng phát dịch tại thành phố đông dân nhất Trung Quốc và rủi ro dịch bệnh lan rộng tại Bắc Kinh đang kiểm chứng tính hiệu quả của chiến lược zero Covid trong một năm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự báo sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của mình với tư cách người đứng đầu nhà nước.

Bắc Kinh, với hàng chục ca nhiễm mỗi ngày, vẫn chưa bị phong tỏa trên diện rộng. Hơn 300 ca lây nhiễm trong cộng đồng đã được phát hiện từ ngày 22/4 tới nay.

Nhưng trong ngày 1/5, thành phố này đã siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội và triển khai một chiến dịch xét nghiệm mới tại các quận đông dân và có số ca nhiễm cao.

Thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng tại 16 quận, tạm dừng các trung tâm giải trí và cấm nhà hàng hoạt động vào buổi tối.

“Tác động là tương đối lớn”, theo Jia, quản lý một nhà hàng hamburger nổi tiếng tại thành phố Bắc Kinh.

“Ông chủ của chúng tôi cũng rất căng thẳng”, Jia cho biết. “Chúng tôi có 3 chi nhánh tại Thượng Hải. Tất cả đều đã đóng cửa và không hề tạo ra doanh thu. Giờ thì tới lượt Bắc Kinh”.

Công viên chủ đề Universal Studios tại Bắc Kinh đã đóng cửa trong ngày 1/5. Khách du lịch tới tham quan khu vực Bát Đạt Lĩnh, một phần của Vạn Lý Trường Thành, cũng được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính.

Quận Triều Dương, địa phương có số ca nhiễm cao nhất Bắc Kinh, liên tục ban bố các quy định xét nghiệm bắt buộc mới. Nhân viên y tế tới gõ cửa từng nhà để xét nghiệm cho người dân.

“Tôi cảm thấy ngột ngạt. Các quy định phòng dịch đang được áp dụng một cách quá đáng”, một người đàn ông họ Ma chia sẻ.

Bắc Kinh thắt chặt phòng dịch, Thượng Hải ghi nhận dấu hiệu khả quan - Ảnh 1.

Trung tâm thượng mại hàng xa xỉ Beijing SKP đã thông báo đóng cửa vô thời hạn sau khi 3 ca nhiễm được phát hiện tại một khu dân cư lân cận. Ảnh: Getty.

Cơn phẫn nộ tại Thượng Hải

Lệnh phong tỏa toàn thành phố Thượng Hải từ đầu tháng 4 đã khiến cho cuộc sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn, khiến họ cảm thấy bất an trước nguy cơ thiếu hụt thực phẩm và bị đưa vào khu cách ly bắt buộc tập trung, nơi tỷ lệ lây nhiễm chéo rất cao.

Các biện pháp mạnh tay đã được áp dụng, trong đó có cả việc dựng rào chắn xung quanh các tòa nhà, khiến cho không ít người cảm thấy tức giận.

Nhiều người đã tìm tới các mạng xã hội để bày tỏ nỗi bức xúc của bản thân mình. Một số người liên tục gõ nồi và chảo bên ngoài ban công, thậm chí có người tấn công lại lực lượng phòng dịch.

Với phần lớn thành phố vẫn đang bị phong tỏa chặt, các quan chức Thượng Hải trong ngày 1/5 cho biết rằng một số quy định sẽ được nới lỏng sau khi thành phố kiểm soát được tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng, cũng như số lượng ca nhiễm trong các trung tâm cách ly.

6 trong tổng số 16 quận của thành phố này đã không ghi nhận ca nhiễm mới trong 3 ngày gần nhất, theo Gu Honghui, một quan chức thành phố.

Các phương tiện công cộng sẽ được phép hoạt động trở lại tại 5 quận, nhưng người dân không được rời địa bàn quận khi họ đi siêu thị, mua thuốc và tới bệnh viện.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng ghi lại hình ảnh các con phố đông người qua lại tại quận Phụng Hiền, một trong 6 quận kể trên.

Dù tỷ lệ lây nhiễm đã giảm, Thượng Hải vẫn cho khởi động một chiến dịch xét nghiệm mới trên phạm vi toàn thành phố mới, bắt đầu từ ngày 1/5 tới ngày 7/5.

Nếu không tính các ca bệnh nhập cảnh, Trung Quốc ghi nhận 8.256 ca lây nhiễm cộng đồng trong ngày 29/4, giảm khoảng 2.500 ca so với ngày trước đó. Bắc Kinh có 59 ca nhiễm, trong khi Thượng Hải ghi nhận 7.872 ca. Cả nước ghi nhận 38 ca tử vong.

Theo Trọng Đại

Người Đồng Hành

Trở lên trên