MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạc Liêu nói gì việc Trung tâm Ứng dụng KH&CN phải tạm đóng cửa, nợ lương?

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phải tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 24/7.

Tại họp báo quý III/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu diễn ra chiều 16/8, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bạc Liêu Lưu Văn Liêm đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về việc Trung tâm Ứng dụng KH&CN (Trung tâm) nợ lương viên chức trong 4 năm qua, phải tạm đóng cửa, dừng hoạt động.

Ông Liêm cho biết, tiền thân của Trung tâm là Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao KH&CN trực thuộc Sở KHCN và Môi trường Bạc Liêu, thành lập theo quyết định số 19 ngày 22/5/1999 của UBND tỉnh Bạc Liêu và hoạt động tự chủ về tài chính.

Đến ngày 24/9/2007, UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm thành Tổ chức KH&CN công lập, tự trang trải kinh phí theo Nghị định của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập.

Trong giai đoạn từ khi thành lập đến tháng 5/2011, Trung tâm kinh doanh ổn định và hiệu quả, doanh thu hằng năm (sau khi trừ chi phí, trích lập các quỹ lợi nhuận) từ 50 - 100 triệu đồng. Ngoài tiền lương, hằng tháng, mỗi công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm được chi trả thu nhập tăng thêm từ 200.000 - 300.000 đồng.

Bạc Liêu nói gì việc Trung tâm Ứng dụng KH&CN phải tạm đóng cửa, nợ lương? - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bạc Liêu trả lời tại cuộc họp báo quý III/2023.

Đến tháng 6/2011, sau khi ông Đỗ Mạnh Thường - Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Trung tâm xin nghỉ việc, Sở KH&CN bổ nhiệm ông Lê Phước Thiện làm Giám đốc Trung tâm. Sau đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trung tâm có chiều hướng đi xuống, không đảm bảo kinh phí hoạt động dẫn đến không đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho đến nay.

Theo Sở KH&CN Bạc Liêu, do không thống nhất về chủ trương cổ phần hoá hay không cổ phần hoá; phương án tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên hay đảm bảo một phần chi thường xuyên với Trung tâm, từ năm 2018, Sở Tài chính chưa có cơ sở để tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định phương án tự chủ tài chính của Trung tâm.

Sở Tài Chính cũng có công văn nêu rõ: “Không đồng ý cho Trung tâm chuyển từ mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Trung tâm là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên từ trước tới nay nên việc chi trả lương cho viên chức và người lao động Trung tâm tự cân đối”.

Do vậy, Trung tâm phải tự hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để duy trì. Nhưng nhiều năm qua, Trung tâm không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lý do là "không được phê duyệt loại hình hoạt động, không được chi hỗ trợ đầu tư và không được cấp kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, gặp rất nhiều khó khăn".

Bạc Liêu nói gì việc Trung tâm Ứng dụng KH&CN phải tạm đóng cửa, nợ lương? - Ảnh 2.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bạc Liêu tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 24/7.

"Thực tế, trách nhiệm này thuộc về Ban giám đốc Trung tâm (cụ thể là của Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm người đứng đầu). Thời gian từ năm 2011- tháng 4/2022 là trách nhiệm của ông Lê Phước Thiện, nguyên Giám đốc Trung tâm và trách nhiệm của ông Tống Xuân Uy, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm (5/2022 đến nay)", Sở KH&CN Bạc Liêu nêu rõ.

Cũng theo Sở KH&CN, tình hình nợ đọng các đề tài, dự án và nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm còn rất lớn, chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm; tình hình nợ BHXH, nợ thuế không ít.

Cụ thể, tính đến tháng 7/2023, Trung tâm nợ đóng BHXH hơn 446 triệu đồng. Đến tháng 7/2023, nợ tiền thuế, chậm nộp hơn 364 triệu đồng; đời sống của viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn, không có lương . Trách nhiệm này là của Ban giám đốc trung tâm (trách nhiệm người đứng đầu).

Theo Tân Lộc

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên