MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc và Trung Bộ sắp đón nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

28-06-2023 - 09:46 AM | Xã hội

Từ 30/6, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/6, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ 30/6, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắc và Trung Bộ sắp đón nắng nóng, có nơi trên 38 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng sắp quay trở lại Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 27/6 đến ngày 28/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, có khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến tháng 8/2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng có thể xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ không gay gắt.

Từ tháng 10-12/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo có khoảng 3-5 cơn và nguy cơ ảnh hưởng đến Trung Bộ, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Từ tháng 10-11/2023, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C, trong đó, tháng 12/2023 nhiệt độ cao hơn từ 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 10-11/2023, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C, tháng 12/2023 nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.




Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên