MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bangladesh giảm thuế nhập khẩu gạo từ 62,5% xuống 25%

29-12-2020 - 09:40 AM | Thị trường

Bangladesh giảm thuế nhập khẩu gạo từ 62,5% xuống 25%

Thông tin từ trang Economictimes ngày 28/12 cho biết, Bangladesh đã giảm thuế nhập khẩu gạo từ mức 62,5% xuống còn 25%, mở đường cho xuất khẩu gạo Ấn Độ, nhất là từ khu vực Tây Bengal.

Trước đó, ngày 27/12, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Lương thực Bangladesh, Sadhan Chandra Majumdar, cho biết, nước ông sẽ giảm thuế nhập khẩu gạo xuống 25% từ mức 62,5% hiện nay để đẩy tăng lượng dự trữ và hạ nhiệt thị trường gạo trong nước.

Đây sẽ là cơ hội lớn cho Ấn Độ, nước vừa có lợi thế về mặt địa lý vì nằm sát cạnh Bangladesh, vừa có nguồn cung gạo dồi dào và giá rẻ. Hiện giá gạo IR64 ở Bengal (Ấn Độ) chỉ khoảng 24 rupee/kg, trong khi đó ở Bangladesh tới 40 rupee/kg.

Thông tin từ phó giám đốc Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ, Vinod Kaul, cho biết, đã có 2 công ty Ấn Độ ký hợp đồng bán 100.000 tấn gạo cho Bangladesh, và Chính phủ Bangladesh đang đàm phán với Nafeti (Liên đoàn Tiếp thị hợp tác nông nghiệp quốc gia Ấn Độ) để nhập khẩu 250.000 tấn gạo nữa theo sáng kiến thương mại giữa 2 bên; 150.000 tấn còn lại sẽ được xuất khẩu bởi các doanh nghiệp tư nhân.

Là nước sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới, song Bangladesh gần đây đã nổi lên thành nước nhập khẩu lớn với hàng loạt phiên đấu thầu mua gạo do cạn kiệt lượng dự trữ và giá trong nước tăng cao kỷ lục. Nguyên nhân bởi lũ lụt liên tiếp gây tổn thất nghiêm trọng đến mùa màng.

Giá gạo xát thường ở Bangldesh hiện dao động từ 3.200 – 3.400 taka/bao 50 kg, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá bán lẻ gạo xát kỹ là 64-66 taka/kg.

Hàng năm sản xuất khoảng 35 triệu tấn gạo, nhưng Bangladesh sử dụng gần như toàn bộ đó mới đủ lương thực cho trên 160 triệu người dân. Quốc gia này thường xuyên phải nhập khẩu gạo mỗi khi gặp lũ lụt hoặc hạn hán.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho biết, vụ Aman – vốn phụ thuộc vào nước mưa – năm nay dự kiến sẽ giảm 15% so lũ chồng lũ.

Viện Nghiên cứu Lúa bangladesh cho biết, 4 trận lũ liên tiếp đã gây tổn thất nghiêm trọng cho vụ mùa lúa, có thể khiến sản lượng gạo giảm 1,5 triệu tấn.

Bangladesh đứng đầu thế giới về tiêu thụ gạo bình quân đầu người, với 268,5 kg/năm.

Tham khảo: Economictimes, Reuters

Thu Ngân

Kinh doanh và phát triển

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên