MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo cáo giao dịch không đúng hạn, loạt lãnh đạo Giấy Việt Trì vừa bị UBCKNN phạt

Nguyên nhân, do các lãnh đạo, cổ đông lớn của Công ty đã không báo cáo, chậm báo cáo, hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch cổ phiếu GVT.

Trong ngày 3/4/2020 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc nhiều quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối nhiều lãnh đạo cũng như cả cổ đông lớn của CTCP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán GVT).

Nguyên nhân, do các lãnh đạo, cổ đông lớn của Công ty đã không báo cáo, chậm báo cáo, hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch cổ phiếu GVT.

Cụ thể, ông Phạm Văn Khánh một nhà đầu tư, bị phạt nhiều nhất với số tiền 62,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Khánh đã không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 05/07/2019, ông Phạm Văn Khánh đã mua 502.250 cổ phiếu GVT, trở thành cổ đông lớn của Giấy Việt Trì nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi trở thành cổ đông lớn.

Ông Hoàng Văn Nam, Thành viên Ban Kiểm soát, bị phạt 20 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Nam đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Hoàng Văn Nam là đã mua 60.256 cổ phiếu GVT từ ngày 19/7/2019 đến ngày 24/7/2019 nhưng đến ngày 15/8/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Hoàng Văn Nam.

Bà Lê Thị Minh Loan, Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng công ty, bị phạt 27,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Lê Thị Minh Loan đã mua 352.300 cổ phiếu GVT vào ngày 19/7/2019 nhưng đến ngày 15/8/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Lê Thị Minh Loan.

Ông Lê Trung Thành, Trưởng Ban Kiểm soát, bị phạt 15 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Thành đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Lê Trung Thành đã mua 37.000 cổ phiếu GVT ngày 18/7/2019 nhưng đến ngày 15/8/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Trung Thành.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2020.

Nam Sơn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên