MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Philippines hoang mang, thừa nhận đội nhà “bất lực” trước Việt Nam

03-12-2018 - 07:32 AM | Sống

Truyền thông Philippines tỏ ra rất lo lắng sau khi khi thầy trò HLV Eriksson gục ngã trước tuyển Việt Nam ngay tại Bacolod.

Philippines đã không thể tận dụng yếu tố sân nhà để giành một kết quả thuận lợi trước tuyển Việt Nam . Với thất bại 1-2, cơ hội tiến vào chung kết đã hẹp đi rất nhiều với thầy trò HLV Eriksson.

Ngay sau trận đấu, một loạt tờ báo ở Philippines đã bày tỏ sự lo lắng và bi quan về mục tiêu đi tiếp cho đội nhà.

Tờ Rappler viết: "Philippines hoàn toàn bất lực trước Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018 … Patrick Reichelt đã ghi bàn đầu tiên cho Philippines ở AFF Cup nhưng đội tuyển vẫn không thể ngăn nổi Việt Nam giành chiến thắng.

Việt Nam đang có quá nhiều lợi thế để lọt vào chung kết. Ngược lại, Philippines cần một phép màu như kỳ tích ở Hà Nội 8 năm trước để lần đầu tiên trong lịch sử vào tới trận đấu cuối cùng.

Sau trận đấu, Reichelt thừa nhận rằng anh và các đồng đội đã rất thất vọng. Philippines đã chuẩn bị tốt nhưng lại gặp vấn đề về tâm lý".

Báo Philippines hoang mang, thừa nhận đội nhà “bất lực” trước Việt Nam - Ảnh 1.

Truyền thông Philippines tỏ ra rất lo lắng cho thầy trò HLV Eriksson sau thất bại.

Tờ Foxsports phiên bản Philippines lại thừa nhận rằng tuyển Philippines không có nhiều cơ hội để tạo cơn địa chấn ở Mỹ Đình hòng lội ngược dòng và tiến vào chung kết.

"Việt Nam đã khẳng định ưu thế rõ ràng của mình trước Philippines. Trong trận này, cặp tiền đạo Anh Đức – Văn Đức đã hỗ trợ nhau một cách xuất sắc rồi thi nhau tỏa sáng.

Việt Nam có tuyến tiền vệ hiệu quả hơn hẳn và còn chính xác hơn ở những tình huống tấn công. Họ có 11 cú sút (6 trúng đích) còn chúng ta chỉ là 9 và 4. Nếu họ (Việt Nam) tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 2 thì chắc chắn Philippines còn phải nhận thất bại đậm hơn.

Rõ ràng sau thất bại này, Philippines đang gặp quá nhiều bất lợi trước trận lượt về ở Mỹ Đình".

Báo Philippines hoang mang, thừa nhận đội nhà “bất lực” trước Việt Nam - Ảnh 2.

Tờ Tiebreaker Times đưa tin về thất bại của đội nhà.

Trong khi đó, một tờ báo khác là Tiebreaker Times lại cho rằng sự lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự là nguyên nhân cốt lõi khiến Philippines phải nhận thất bại ngay trên sân nhà:

"Điểm yếu nơi hàng thủ đã khiến tuyển Philippines đối mặt với thử thách quá lớn ở phía trước. Nếu cứ chơi như vậy, thật khó để họ lần đầu tiên lọt vào trận Chung kết AFF Cup".

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên