MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Philippines nêu lý do gạo Việt Nam được ưa chuộng

28-11-2022 - 19:40 PM | Thị trường

Truyền thông Philippines thời gian qua có nhiều bài viết thông tin về việc nước này vẫn là nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn 9 tháng năm 2022.  Nguồn cung gạo ổn định, giá cả phải chăng và hợp khẩu vị của người dân Philippines là một trong những lý do được các báo đề cập.

Báo Philstar hay báo The Star của Philippines đăng tin, trích dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam nêu rõ, Philippines đã nhập khẩu 2,47 triệu tấn gạo Việt Nam với tổng giá trị là 1,14 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2022.

Báo Philippines nêu lý do gạo Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 1.

Báo Philstar đăng ảnh người dân trồng lúa gần Hội An. (Ảnh: Philstar)

Thị trường Philippines chiếm khoảng 43,9% tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc của Việt Nam, tăng 35,2% về khối lượng và 22,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 đã vượt mức tổng nhập khẩu cả năm 2021 của Philippines là 2,4 triệu tấn.

Đánh giá lý do tại sao Philippines tiếp tục nhập khẩu nhiểu gạo của Việt Nam, The Philstar cho biết nguồn cung sản lượng gạo Việt Nam ổn định với các loại gạo trắng hạt dài, gạo thơm và gạo OM phù hợp với thị hiếu của người dân Philippines trong khi vẫn giữ được giá thành tương đối thấp. Ngoài ra, khả năng giao hàng và chi phí giao hàng đáp ứng nhu cầu của Philippines do khoảng cách gần giữa hai quốc gia.

Báo Philippines nêu lý do gạo Việt Nam được ưa chuộng - Ảnh 2.

Báo Star đưa hình ảnh nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Theo đánh giá của các cơ quan Philippines, gạo là một loại cây trồng mang tính chính trị cao ở Philippines và việc đảm bảo nguồn cung là rất quan trọng đối với chính phủ. Sau Việt Nam, Myanmar là nguồn cung cấp gạo lớn tiếp theo cho Philippines, với nhập khẩu khoảng 204.000 tấn đến nước này từ tháng 1 đến tháng 9/2022. Thái Lan đứng thứ ba, xuất khẩu 150.000 tấn đến Philippines. Theo một số đánh giá, nhập khẩu gạo của Philippines dự kiến tăng từ 3,3 triệu tấn lên 3,4 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

Theo Phạm Hà

VOV

Trở lên trên