MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 3 gây thiệt hại 81.000 tỉ đồng, nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ

Chính phủ cho biết bão số 3 là cơn bão dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ và gây thiệt hại ước tính trên 81.703 tỉ đồng.

Bão số 3 gây thiệt hại  81.000 tỉ đồng, nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hôm 12-9-2024. Ảnh: Văn Duẩn

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội về tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Theo Chính phủ, bão số 3 (tên quốc tế Yagi) là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ:

Cường độ bão tăng rất nhanh (trong 48 giờ cường độ bão tăng 8 cấp), khi đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng gió vùng tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Bão số 3 duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài và là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền.

Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài (12 giờ).

Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố), trong đó 83/84 trạm đo lượng mưa cao hơn 4-6 lần so với trung bình nhiều năm trong 10 ngày đầu tháng 9 (có nơi mưa trên 700 mm).

Xuất hiện lũ lớn, đặc biệt lớn trên diện rộng (hầu hết các sông vượt mức báo động 3), trong đó lũ lịch sử xuất hiện trên 7 tuyến sông (sông Thao, sông Đáy, sông Cầu, sông Ninh Cơ, sông Kinh Môn, sông Gùa, sông Trà Lý); mực nước sông Hồng tại Hà Nội gần mức báo động 3, cao nhất trong 20 năm gần đây.

Sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng,…

345 người chết và mất tích; thiệt hại hơn 81.000 tỉ đồng

Chính phủ đánh giá đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt nhất trong nhiều năm qua ở Bắc Bộ; xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Mặc dù đã chủ động chỉ đạo, ứng phó từ sớm, từ xa, kịp thời, quyết liệt, tuy nhiên, do bão, mưa, lũ quá khốc liệt, sức tàn phá lớn, vượt quá khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và ứng phó của nhân dân nên thiệt hại, mất mát do bão số 3 và mưa lũ là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý của một bộ phận nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, cần nhiều nguồn lực và thời gian để khắc phục, nhất là tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng.

Bão số 3 gây thiệt hại  81.000 tỉ đồng, nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ- Ảnh 2.

Bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Ảnh: Văn Duẩn

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích (323 người chết, 22 người mất tích), 1.978 người bị thương.

Bão và mưa lũ đã làm 283.383 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 122.415 nhà bị ngập; 286.660 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 63.350 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 39.242 ha cây ăn quả bị hư hại; 190.230 ha rừng bị thiệt hại; 36.310 ha và 11.835 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; trên 44.500 con gia súc, trên 5,7 triệu con gia cầm bị chết

Về cơ sở hạ tầng, có 14 sự cố đường dây 500kV, 40 sự cố đường dây 220kV, 190 sự cố đường dây 110kV; 1.678 sự cố đường dây trung thế; trên 6,1 triệu khách hàng bị mất điện. Có 3.755 điểm trường, 852 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại; xảy ra sự cố gây ách tắc giao thông tại 820 vị trí trên các tuyến quốc lộ…

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 81.703 tỉ đồng, trong đó các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là: Quảng Ninh 24.876 tỉ đồng, Hải Phòng 12.249 tỉ đồng, Lào Cai 6.834 tỉ đồng, Yên Bái 5.738, Bắc Giang 5.000 tỉ đồng...

Dốc sức hỗ trợ nhân dân; khôi phục sản xuất, kinh doanh

Ngay sau bão, lũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng của mưa, lũ, bão để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Trong các ngày 13 và 16-9, Bộ Chính trị đã họp và kết luận chỉ đạo về công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể khắc phục hậu quả bão, lũ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để sớm bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống cho nhân dân.

Để khắc phục hậu quả, Thủ tướng quyết định trích dự phòng ngân sách trung ương, xuất cấp gạo từ dự trữ quốc gia (430 tỉ đồng và 432,585 tấn gạo) để thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và cứu trợ cho người dân có nguy cơ thiếu đói.

Nhiều đoàn, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại với tổng kinh phí gần 433 tỉ đồng (trong đó bằng tiền mặt gần 298 tỉ đồng).

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đến hết ngày 14-10, Ban Vận động cứu trợ trung ương đã tiếp nhận 2.114 tỉ đồng (đã phân bổ 1.035 tỉ đồng cho 26 tỉnh, TP). Ban vận động cứu trợ 26 địa phương cũng tiếp nhận hơn 1.654 tỉ đồng.

Các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đã cam kết hỗ trợ trên 25 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên